Hạ thủy 2 tàu phá băng hạt nhân, ông Putin ca ngợi ‘sức mạnh Bắc Cực’ của Nga

Khánh An
Khánh An
22/11/2022 20:29 GMT+7

Tổng thống Nga Vladimir Putin chủ trì lễ hạ thủy 2 tàu phá băng hạt nhân trong nỗ lực đảm bảo hàng hải an toàn và bền vững trong khu vực, gia tăng lưu thông dọc Tuyến đường biển phía Bắc.

Tàu phá băng Yakutia được hạ thủy tại thành phố St. Petersburgh vào ngày 22.11

reuters

Hãng Reuters ngày 22.11 đưa tin Tổng thống Nga Vladimir Putin ca ngợi sức mạnh Bắc Cực của nước này tại lễ thượng cờ và hạ thủy 2 tàu phá băng hạt nhân, đảm bảo hoạt động quanh năm trong khu vực.

Nhà lãnh đạo chủ trì trực tuyến từ Điện Kremlin, với lễ hạ thủy diễn ra tại thành phố St. Petersburgh. Ông nhấn mạnh rằng những tàu phá băng như thế có tầm quan trọng chiến lược đối với quốc gia.

Nga hạ thủy hai tàu phá băng, Tổng thống Putin ca ngợi sức mạnh Bắc cực

“Cả 2 tàu phá băng được hạ thủy trong dự án lớn và nằm trong công việc với quy mô lớn, có hệ thống của chúng ta nhằm tái trang bị và bổ sung cho hạm đội phá băng nội địa, tăng cường vị thế của Nga là một thế lực lớn ở Bắc Cực”, Tổng thống Putin phát biểu.

Bắc Cực ngày càng có tầm quan trọng chiến lược gia tăng do biến đổi khí hậu khiến các chỏm băng tan, mở ra những tuyến hàng hải mới. Bên cạnh đó còn có trữ lượng dầu khí lớn trong khu vực.

Tổng thống Putin chủ trì trực tuyến từ Điện Kremlin

reuters

Tổng thống Putin đã mỉm cười khi tàu phá băng Yakutia được hạ thủy và đứng nghiêm khi quốc ca vang lên trong lễ thượng cờ.

Tàu phá băng Yakutia dài 173,3 m, với lượng choán nước 33.540 tấn, có khả năng phá lớp băng dày đến 3 m. Tàu sẽ chính thức hoạt động vào năm 2024.

Hai tàu phá băng khác trong dự án là Arktika và Sibir hiện đang hoạt động, còn một chiếc khác là Chukotka dự kiến sẽ hoạt động từ năm 2026.

Xem tàu ngầm hạt nhân, tổ hợp phòng thủ bờ biển Bastion Nga diệt mục tiêu cách 400 km ở Bắc cực

Tổng thống Putin còn cho hay siêu tàu phá băng hạt nhân Rossiya dài 209 m với lượng choán nước 71.380 tấn sẽ hoàn tất vào năm 2027, với khả năng phá lớp băng dày đến 4m.

“Chúng cần thiết cho việc nghiên cứu và phát triển Bắc Cực, nhằm đảm bảo hàng hải an toàn và bền vững trong khu vực, gia tăng lưu thông dọc Tuyến đường biển phía Bắc”, ông chia sẻ.

“Việc phát triển hành lang giao thông quan trọng nhất này sẽ giúp Nga hoàn toàn khai mở tiềm năng xuất khẩu và thiết lập những tuyến hậu cần hiệu quả, kể cả đến Đông Nam Á”, theo Tổng thống Putin.

Nga có đường bờ biển dài hơn 24.000 km trải dài từ biển Barents đến biển Okhotsk. Từ năm 2005, Nga mở lại hàng chục căn cứ quân sự hướng ra Bắc Cực từ thời Liên Xô, hiện đại hóa hải quân và phát triển những tên lửa bội siêu thanh mới.

Giới chuyên môn về Bắc Cực cho rằng nếu theo đuổi, phương Tây cần ít nhất 10 năm để theo kịp sức mạnh quân sự của Nga trong khu vực.

Nga triển khai tàu phá băng hạt nhân, thể hiện tham vọng thống trị Bắc Cực
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.