Hạ viện Mỹ phản đối dự luật rút quân khỏi Syria

09/03/2023 19:00 GMT+7

Hạ viện Mỹ đã phản đối dự luật yêu cầu Tổng thống Joe Biden rút toàn bộ binh sĩ khỏi Syria trong vòng 6 tháng.

Dự luật do hạ nghị sĩ Matt Gaetz của đảng Cộng hòa công bố buộc Tổng thống Joe Biden phải rút 900 binh sĩ còn lại của Mỹ rời khỏi Syria trong vòng 6 tháng đã được bỏ phiếu trong ngày 8.3. Theo AP, dự luật không được thông qua khi chỉ có 103 phiếu thuận trong khi 321 phiếu chống.

Binh sĩ Mỹ

Binh sĩ Mỹ tại Syria năm 2020

LỤC QUÂN MỸ

Ông Gaetz đưa ra dự luật này sau khi 4 binh sĩ Mỹ bị thương trong một cuộc đột kích bằng trực thăng hồi tháng 2 tại vùng đông bắc Syria. Trong nhiệm vụ đó, một thủ lĩnh cấp cao của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) bị tiêu diệt. IS vẫn duy trì hoạt động với những nhóm nhỏ tại Syria và Iraq.

"Quốc hội chưa từng trao thẩm quyền sử dụng lực lượng quân sự tại Syria. Mỹ đang không trong một cuộc chiến tranh với hoặc chống lại Syria, vậy thì sao chúng ta lại thực hiện các hoạt động quân sự nguy hiểm tại đó? Tổng thống Biden phải đưa toàn bộ lực lượng vũ trang Mỹ khỏi Syria", ông Gaetz nói hồi tháng 2.

Theo trang Defense News, Bộ Quốc phòng Mỹ triển khai binh sĩ đến Syria để chống IS từ năm 2014. Sự hiện diện quân sự của Mỹ tại Syria và Iraq được thực hiện theo một ủy quyền quân sự vào năm 2001 để chống al-Qaeda tại Afghanistan, được quốc hội thông qua sau vụ khủng bố ngày 11.9.

Từ đó, 4 đời tổng thống Mỹ đã sử dụng ủy quyền này làm căn cứ cho ít nhất 41 chiến dịch quân sự tại ít nhất 19 nước. Sau khi IS bị đánh bật khỏi các khu vực rộng lớn ở Iraq và Syria, binh sĩ Mỹ vẫn được duy trì tại 2 nước này.

Binh sĩ Nga, Mỹ bất ngờ 'tay bắt mặt mừng' ở Syria

Hạ nghị sĩ Michael McCaul, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện, cho biết Mỹ đã tham gia các chiến dịch tiêu diệt 466 thành viên IS trong năm ngoái, bắt giữ 250 người khác. Ông nói rằng nếu rút quân khỏi Syria lúc này có thể tạo điều kiện cho IS trỗi dậy.

Hạ nghị sĩ Gregory Meeks của đảng Dân chủ và là thành viên cấp cao tại ủy ban nói trên phản đối việc hiện diện quân sự không thời hạn của Mỹ tại Syria nhưng cho rằng dự luật của ông Gaetz là quá gấp rút, chấm dứt quá sớm nhiệm vụ của Mỹ ngay giai đoạn quan trọng.

Tuần trước, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ Mark Milley thăm lực lượng Mỹ đồn trú tại Syria, khiến Bộ Ngoại giao Syria phản đối. Tuần này, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đến Iraq và nói rằng binh sĩ Mỹ sẽ ở lại nước này theo đề nghị của Baghdad.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.