Hãi hùng những trò chơi team building gợi dục: Những hậu quả không ngờ...

Thanh Nam
Thanh Nam
12/08/2022 06:00 GMT+7

Những trò chơi team building gợi dục tuy diễn ra trong chốc lát, nhưng hệ lụy để lại có thể kéo dài dai dẳng. Trong đó có những hậu quả không ngờ...

Trò chơi team building gợi dục "hít đất đôi" khiến người xem liên tưởng đến hành động nhạy cảm trong quan hệ nam nữ

CHỤP MÀN HÌNH

Ô nhiễm văn hóa, đầu độc người trẻ

Theo thạc sĩ tâm lý Nguyễn Hoài Thương, Trung tâm tư vấn tâm lý Việt Tâm (TP.HCM), những trò chơi team building nhảm nhí, vi phạm nghiêm trọng đạo đức văn hóa, thuần phong mỹ tục, nét đẹp truyền thống của Việt Nam khiến người xem "ngượng chín mặt" có thể dẫn đến nhiều hậu quả khôn lường.

Bà Thương dẫn chứng vụ việc nhóm phụ nữ trút bỏ cả áo ngực để chơi trò chuyền nước ở bãi biển Cửa Lò. Với bối cảnh bãi biển đông đúc với vô số người ở đủ mọi lứa tuổi, thì những hành động phản cảm ấy sẽ ảnh hưởng những đứa trẻ thơ ngây trong sáng.

Trò chơi "ép bong bóng" vô cùng phản cảm

CHỤP MÀN HÌNH

Hay những clip trên YouTube nói riêng và mạng xã hội nói chung ghi lại hình ảnh các trò chơi team building thô tục, mô phỏng những động tác nhạy cảm trong quan hệ nam nữ bị dư luận chỉ trích như: "hít đất đôi", "ăn trái cấm", "bơm bong bóng"... cũng chính là sự ô nhiễm văn hóa, đầu độc người trẻ, nhất là ở độ tuổi học sinh.

Bà Thương phân tích, học sinh ở độ tuổi vị thành niên đang trong giai đoạn hình thành, phát triển, và từng bước hoàn thiện về tâm sinh lý, nhận thức và nhân cách. Đặc biệt là hoạt động sinh dục trong cơ thể bắt đầu phát triển, cũng như có sự nhạy cảm, tò mò lớn về giới tính. Nếu các em vô tình phải chứng kiến trực tiếp, hoặc gián tiếp (qua các video nhan nhản trên mạng xã hội) những cảnh người lớn vô tư, thoải mái, thản nhiên cười đùa hả hê, tỏ thái độ hân hoan khi... nằm lên nhau (trong trò chơi "hít đất"), tự ý mò mẫm đụng chạm vào những vị trí nhạy cảm trên cơ thể người khác giới (trò chơi "bắt sâu")... thì sẽ rất nguy hiểm khi vô tình khơi gợi tính dục ở tuổi mới lớn.

"Các em sẽ mặc định và tưởng chừng đó là chuyện bình thường, để rồi sẽ bắt chước. Từ đó ảnh hưởng nghiêm trọng đến vấn đề sức khỏe sinh sản, lạm dụng tình dục. Ngoài ra, nhiều đứa trẻ sẽ có suy nghĩ không tôn trọng cơ thể bản thân, gây hậu quả đáng tiếc", bà Thương nói.

Phải sớm "khai tử" team building dung tục

Ông Nguyễn Thanh Minh, Tổng Phụ trách Đội Trường THCS Bình Hải (H.Bình Sơn, Quảng Ngãi) cũng bày tỏ sự lo ngại những hệ lụy mà loại trò chơi team building gợi dục có thể gây ra đối với lứa tuổi học trò.

"Dẫu biết team building là một hoạt động giúp cho học sinh nhiều kỹ năng. Thế nhưng giờ đây team building phần nào đó đã bị lợi dụng và biến tướng. Bởi lứa tuổi vị thành niên của các em rất nhạy cảm về giới tính. Nếu bị ảnh hưởng vì những trò chơi phản cảm thì không thể không lo". Cũng theo ông Minh: "Cần chọn lựa những trò chơi team building mà trong đó không có sự tiếp xúc cơ thể khác giới với nhau, đặc biệt vùng nhạy cảm. Những người đứng ra tổ chức team building cũng cần lưu ý về độ tuổi, giới tính để team building thật sự là những hoạt động trải nghiệm ý nghĩa và mang lại nhiều niềm vui".

Ông Minh cho rằng hiện nay học sinh tiếp cận thông tin rất nhanh chóng, rất dễ dàng. Vì thế phải "khai tử" những trò chơi team building dung tục, thay vào đó cần phổ biến những trò chơi ý nghĩa, năng động, lành mạnh, mang tính giáo dục, khơi gợi những nét đẹp văn hoá của người Việt...

Trước luồng ý kiến cho rằng "các trò chơi chỉ bình thường, những tạo hình hài hước đem lại niềm vui, mọi người cứ... làm quá lên", bà Thương phản bác: "Không phải hài hước mà đó là dung tục. Không bình thường, mà đó là bất thường. Thực tế chứng minh đã từng có sự vụ xảy ra khi một nhóm học sinh THPT chơi team building với trò chơi "chuyền thẻ bằng mặt". Theo trò chơi, phải có tương tác giữa học sinh nam và nữ. Và hành động mang tính phản cảm này đã từng gây bức xúc trong dư luận".

Càng đáng lo ngại hơn, như bà Thương cho biết trong hầu hết những clip về team building có tính chất lố lăng, thô thiển... đều có sự xuất hiện của trẻ em. Từ những hoạt động ngoài trời ở nơi công cộng như: bãi biển, khu du lịch... cho đến các buổi liên hoan, tiệc tùng...

Chính vì thế, bà Thương nhấn mạnh: "Cần tẩy chay những trò chơi team building bậy bạ. Việc làm này không những ngăn ngừa hậu quả lệch chuẩn về văn hóa, tác động tiêu cực đến xã hội, mà còn chính là một trong những động thái bảo vệ cộng đồng, bảo vệ trẻ em, học sinh".

Coi chừng... đổ vỡ hạnh phúc gia đình

Thạc sĩ tâm lý Lê Thị Dương Thương, Trung tâm tư vấn tâm lý An Nam, (TP.HCM) nhận định những trò chơi team building gợi dục mà Báo Thanh Niên nêu chỉ rõ một bộ phận người tham gia đã bất chấp những chuẩn mực đạo đức của xã hội.

"Tôi mong mọi người đừng tự đánh đổi uy tín, danh dự của bản thân chỉ vì vài phút chơi những trò team building phản cảm. Có thể bị động khi đám đông ép vào tình thế "chẳng đặng đừng", "không mong muốn". Nhưng hãy từ chối với những trò chơi "bẩn". Chẳng nhận được lại giá trị, lợi ích gì qua những trò quái gở, vớ vẩn, vô bổ ấy cả. Ngược lại, mất rất nhiều. Mất đi sự tôn trọng của người khác, cả người thân quen lẫn những người xa lạ trên mạng. Mất đi nhân cách, hình ảnh vốn dĩ đã gầy dựng sau những năm cống hiến, làm việc. Chưa kể phải nhận lấy những tổn thương với các chỉ trích của người khác như: vô duyên, lố bịch...".

Trò chơi "ép bong bóng" vô cùng phản cảm khi quả bong bóng được gắn ngay vị trí nhạy cảm người nữ, người nam phải ép cả thân người để tác động lực làm nổ quả bóng

CHỤP MÀN HÌNH

Ngoài ra, theo bà Thương, nếu xảy ra những hục hặc trong tình cảm vợ chồng cũng là điều lường trước được. "Bản thân tôi, nếu thấy chồng mình chơi những trò chơi team building nhạy cảm, phản cảm với bạn bè hay đồng nghiệp khác giới, chắc chắn cũng... "xốn mắt". Tôi cũng nghĩ rằng chẳng có, hoặc hiếm có người chồng hay người vợ nào đồng ý một cách thoải mái chấp nhận để vợ hay chồng tham gia những trò chơi team building gợi dục với những hành động tựa như quấy rối tình dục. Vì chắc hẳn sẽ dẫn đến những khó chịu, bực tức, xích mích...", bà Thương nói.

Anh Đặng Mạnh Tuấn (32 tuổi), làm việc ở một ngân hàng thương mại cổ phần ở Q.4, TP.HCM, cho biết sẽ không bao giờ đồng tình để vợ chơi những trò chơi team building dị hợm, gợi dục.

Tương tự, chị Đào Thị Tuyết Mai (27 tuổi), làm việc ở Khu công nghiệp Tân Đức, Long An, cũng nói: "Bản thân tôi sẽ tự ý tứ, không tham gia vào những trò chơi team building gợi dục. Đồng thời cũng không muốn thấy chồng mình tham gia những trò chơi team building quái gở với người khác giới".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.