Hàng hóa dồi dào, giá nhiều loại rau củ vẫn ở mức cao

21/07/2021 07:17 GMT+7

Rau xanh, trứng, thịt, cá tại nhiều siêu thị, cửa hàng ở TP.HCM đã phong phú hơn tuần trước với giá ổn định.

Siêu thị, chợ vắng khách

Sáng hôm qua 20.7, anh Quang (Q.2, TP.HCM) bước vào siêu thị Vinmart trong Vincom Mega Mall Thảo Điền và khá bất ngờ khi cho biết nơi đây khá vắng vẻ, không còn cảnh xếp hàng đông như những ngày trước đó. Rau xanh, thịt, cá hay trứng gà và ngay cả hành lá, rau thơm hay bánh mì tươi cũng đầy đủ. Tương tự, tại nhiều cửa hàng Bách Hóa Xanh, Satra Foods, Co.opFood hay siêu thị Lotte Mart ở Q.7 khách hàng cũng thưa thớt, ít hơn hẳn so với những ngày trước.

Tiểu thương chợ truyền thống TP.HCM thở phào vì giá rau củ đã ‘hạ nhiệt’

Tại siêu thị Lotte Mart Nguyễn Hữu Thọ (Q.7), nếu cuối tuần qua liên tục từ sáng đến tối đều có vài chục người xếp hàng khai báo y tế, đo nhiệt độ thì hôm qua khoảng 11 giờ hoàn toàn không có khách nào. Bên trong khu thực phẩm của siêu thị này, thịt cá các loại, rau xanh, trái cây tươi... đầy ắp các quầy kệ. Chị Loan, một khách hàng đang mua sắm tại đây, cho hay chị khá bất ngờ khi đi siêu thị vì vẫn nghĩ là phải xếp hàng chờ đợi. “Ai ngờ đến nơi không có ai, đi thẳng vào trong và siêu thị có đầy đủ các loại hàng hóa thiết yếu như ngày thường. Gần cả chục ngày chưa có bánh mì vì các lò bánh gần nhà đều đóng cửa nên nay vô siêu thị có mừng quá, mình mua một lúc 4 ổ về để ăn dần. Hay trứng gà, trứng cút và bún tươi cũng đều có. Chỉ còn thiếu hành lá và rau ngò chắc là đã hết”, chị Loan chia sẻ.
Một nhân viên siêu thị cho hay 2 ngày qua lượng khách mua sắm giảm mạnh, có thể do nhiều người đã mua tích trữ nhiều trước đó và nay bớt đi. Một cửa hàng Bách Hóa Xanh ở Q.7 cũng chỉ có khoảng 5 - 6 người đang mua sắm, không còn ai đứng xếp hàng chờ phía trước cửa hàng. Tại đây, các loại rau củ như dưa leo, cải thảo, cà rốt, cải xanh, cà chua, hành lá, rau thơm các loại cũng xếp đầy trên kệ. Một số loại cá tươi sống như cá điêu hồng, cá lóc... cũng còn khá nhiều.

Bản tin Covid-19 ngày 20.7: Cả nước 4.795 ca; TP.HCM 3.322 bệnh nhân nhưng tỉ lệ lây nhiễm cộng đồng đang giảm

Tại một số chợ truyền thống đang được hoạt động cũng không quá đông. Ghi nhận tại chợ Nguyễn Tri Phương (Q.10), chợ Bà Chiểu (Q.Bình Thạnh) trong hôm qua cũng cho thấy người đi chợ thưa thớt. Người dân khi vào chợ đều phải thực hiện khai báo y tế theo hình thức giấy hay điện tử và hầu hết đều mua khá nhanh ở những quầy bán rau củ quả, thịt, cá, hàng đồ khô.
Theo quan sát, hiện nay nhu cầu mua sắm hàng thực phẩm, rau củ quả tươi của người dân TP.HCM vẫn ở mức cao. Tuy nhiên, ngoài hệ thống các siêu thị, cửa hàng thực phẩm như những ngày đầu giãn cách thì nay có thêm nhiều điểm mới tham gia bán rau củ quả cũng như một số chợ truyền thống dần mở cửa trở lại giúp giảm lượng người tập trung đến các siêu thị, cửa hàng thực phẩm. Đó là các chuỗi cửa hàng như Guardian, Pharmacity, Con Cưng... với hàng trăm điểm bán trên toàn thành phố. Hay kể từ hôm nay 21.7, hệ thống 10 cửa hàng Di động Việt tại các quận của TP.HCM cũng bắt đầu bán rau củ qua mang tên “Thực phẩm chia sẻ - Food Share” để kịp thời góp phần cung ứng rau quả cho người dân trong giai đoạn thực hiện giãn cách.

Giá hàng hóa duy trì ở mức cao

Theo ghi nhận của Thanh Niên hôm qua, giá các loại thực phẩm thiết yếu ở các siêu thị, cửa hàng thực phẩm ổn định từ đầu tháng 7 đến nay. Chẳng hạn tại Bách Hóa Xanh, rau muống hạt giá 30.000 đồng/kg, cà rốt 33.000 đồng/kg, hành lá 45.000 đồng/kg, rau thơm các loại 50.000 đồng/kg, cải thảo 28.000 đồng/kg, các loại cải 30.000 đồng/kg, dưa leo baby hay khổ qua 40.000 đồng/kg... Còn tại chợ Nguyễn Tri Phương, rau củ quả khá nhiều như rau muống hạt 40.000 đồng/kg, cà rốt 50.000 đồng/kg, dưa leo 40.000 đồng/kg, xà lách 60.000 đồng/kg, trứng gà trứng vịt là 50.000 đồng/10 trứng… Trong khi đó tại siêu thị Lotte Mart, trứng gà Ba Huân vẫn được bán như giá trước đây là 28.000 đồng/vỉ 10 trứng, dưa leo 29.000 đồng/kg, cải ngọt 17.900 đồng/gói 500 gr, rau diếp cá 99.000 đồng/kg, thì là 110.000 đồng/kg, khổ qua 22.000 đồng/kg...
Giá nhiều loại hàng hóa thiết yếu tại các hệ thống siêu thị, cửa hàng thực phẩm ổn định và khá tương đồng. Có loại Bách Hóa Xanh rẻ hơn ở Lotte Mart như hành lá, rau thơm nhưng có loại đang cao hơn như dưa leo baby vẫn 40.000 đồng/kg thì Lotte Mart đang giảm giá chỉ còn 25.800 đồng/kg... Trong khi đó, giá rau củ tại một số chợ truyền thống thì “mềm” hơn giá nhiều cá nhân bán lẻ qua mạng. Đơn cử tại chợ Bà Chiểu, sả cây bán 25.000 đồng/kg, hành lá 40.000 đồng/kg trong khi nhiều cá nhân bán online vẫn rao sả cây 40.000 đồng/kg, hành lá 80.000 - 90.000 đồng/kg. Đặc biệt, giá thịt heo tại siêu thị vẫn ổn định như ở Lotte Mart có sườn cốt lết 149.000 đồng/kg, thịt đùi heo 150.000 đồng/kg, nạc dăm heo 145.000 đồng/kg, cá ngừ nguyên con giá 129.000 đồng/kg... thì tại chợ Nguyễn Tri Phương, thịt nạc dăm bán 170.000 - 180.000 đồng/kg, sườn non 300.000 đồng/kg, cá ngừ nguyên con giá 150.000 đồng/kg. Thậm chí một số cá nhân bán thực phẩm qua mạng vẫn đang rao thịt đùi heo 210.000 đồng/kg, sườn non 300.000 đồng/kg, cốt lết 210.000 đồng/kg hay nạc dăm 220.000 đồng/kg...

Sáng 21.7: Cả nước 2.787 ca mắc Covid-19, TP.HCM có 1.739 ca

Giá các loại rau củ quả tại nhiều điểm bán khác nhau ở TP.HCM có chênh lệch nhưng điểm chung là đang cao hơn từ 50 - 100% so với trước khi thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16. Thậm chí có loại đã tăng gấp 4 - 5 lần trước đây như hành lá, rau thơm. Ông Nguyễn Ngọc Đạt, Giám đốc điều hành hệ thống Di động Việt, chia sẻ: bán lẻ rau củ quả với giá từ 20.000 - 30.000 đồng/kg là mang tính hỗ trợ cho người dùng trong giai đoạn khó khăn hiện nay. Vì nếu tính đầy đủ chi phí vận chuyển, nhân công đều tăng cao cùng tỷ lệ hao hụt trong lúc vận chuyển rau củ quả từ các tỉnh về TP.HCM thì giá bán này là chưa đủ hòa vốn.
Điều này có thể giải thích cho lý do giá thực phẩm ở các kênh bán lẻ đều đã tăng cao hơn trước và khiến nhiều gia đình phải thắt chặt chi tiêu, dè sẻn hơn và đều mong muốn việc lưu thông hàng hóa sắp tới sẽ thông thoáng để giá rau xanh, thịt cá giảm trở lại.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.