Hàng trăm du khách nước ngoài... 'mở hàng' du lịch Việt Nam đầu năm

23/01/2023 17:41 GMT+7

Trong hai ngày mùng 1 và mùng 2 Tết Nguyên đán, du lịch Việt Nam "bội thu" với nhiều đoàn khách quốc tế "xông đất", đặc biệt có chuyến bay đầu tiên đưa khách đến sau 3 năm đại dịch.

Sáng 23.1 (mùng 2 tết), 214 khách du lịch từ Thành Đô (Trung Quốc) đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Cam Ranh. Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa tổ chức đón tiếp và lì xì mừng Tết Nguyên đán 2023.

Đây là dấu mốc quan trọng khi tỉnh Khánh Hòa đón những chuyến bay đầu tiên từ Trung Quốc quay trở lại sau 3 năm bị đóng băng vì dịch Covid-19. Mỗi vị khách khi xuống máy bay đều nhận được hoa và phong bao lì xì từ lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa và các đại biểu.

Ông Đinh Văn Thiệu, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa lì xì cho khách Trung Quốc xuống máy bay

thế quang

Theo Sở Du lịch Khánh Hòa, dự kiến trong khoảng thời gian từ 22.1 đến 23.3, hãng hàng không Vietjet sẽ tổ chức khoảng 35 chuyến bay đưa khách Trung Quốc từ các tỉnh An Huy, Hồ Nam và Tứ Xuyên đến Nha Trang - Khánh Hòa với tần suất 4 - 5 chuyến bay/tuần, mỗi chuyến sẽ có từ 180 đến 220 khách du lịch Trung Quốc.

Để đảm bảo tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong đợt du lịch cao điểm Tết Nguyên đán và mùa lễ hội sắp đến. Sở Du lịch Khánh Hòa đã có 2 văn bản chỉ đạo các doanh nghiệp lữ hành, khu, điểm, cơ sở lưu trú du lịch và kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh tiếp tục thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch theo công thức 2K (khẩu trang, khử khuẩn)...

Khách du lịch Trung Quốc quay trở lại Khánh Hòa sau 3 năm gián đoạn vì dịch Covid-19

thế quang

Trước dịch Covid-19, khách du lịch Trung Quốc đứng đầu trong cơ cấu khách quốc tế của tỉnh Khánh Hòa. Theo đó năm 2019, toàn tỉnh đã đón hơn 2,5 triệu lượt khách Trung Quốc, chiếm hơn 70% lượng khách du lịch quốc tế đến với địa phương này.

Tàu du lịch hạng sang Silver Spirit cập bến Đà Nẵng mùng 2 tết

Cùng ngày, Sở Du lịch TP.Đà Nẵng tổ chức chào đón đoàn 648 du khách quốc tế trên du thuyền Silver Spirit cập cảng Tiên Sa, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng.

Sở Du lịch TP.Đà Nẵng đã tổ chức múa lân chào mừng, tặng hoa và quà lưu niệm cho du khách. Khách của du thuyền Silver Spirit sẽ tham quan danh thắng Ngũ Hành Sơn, chùa Linh Ứng, Bảo tàng điêu khắc Chăm…

Du thuyền cao cấp cập cảng Tiên Sa đưa khách tham quan Đà Nẵng

nguyễn tú

Silver Spirit là tàu du lịch hạng sang thuộc hãng du thuyền Silver Sea của doanh nhân người Ý. Tàu hạ thủy năm 2009, nâng cấp năm 2018 với các tiện nghi cao cấp, nhằm hướng đến phân khúc khách thượng lưu.

Đây cũng là lần đầu tiên tàu du lịch biển Silver Spirit trở lại TP.Đà Nẵng hậu Covid-19, kể từ lần ghé thăm Cảng Tiên Sa ngày 18.2.2020.

Theo Sở Du lịch TP.Đà Nẵng, trước dịch Covid-19, TP.Đà Nẵng đón 101 tàu du lịch biển. Du khách quốc tế đường tàu biển thuộc phân khúc khách hạng sang mà TP.Đà Nẵng đang hướng đến thu hút theo chiến lược nâng cao chất lượng dịch vụ cũng như sản phẩm du lịch cao cấp.

Du khách Thái Lan xông đất du lịch Đà Nẵng vào Tết Quý Mão

Trước đó, vào hôm qua 22.1 (mùng 1 tết), Sở Du lịch TP.Đà Nẵng cũng đã tổ chức chào đón những du khách xông đất du lịch Đà Nẵng nhân dịp Tết Quý Mão 2023.

Đoàn khách Thái Lan đến Đà Nẵng ngay sáng mùng 1 tết

nguyễn tú

Đoàn khách 100 người đến từ Thái Lan trên chuyến bay VZ964. Tại ga đến Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng đã diễn ra các hoạt động biểu diễn nghệ thuật múa lân chào mừng, chương trình hoạt náo chào đón du khách đến với thành phố.

Đặc biệt năm nay còn có chương trình “hái lộc đầu xuân” với quà tặng là các voucher của nhiều điểm tham quan, nhà hàng, quà tặng đặc sản... như Sun World Bà Nà Hills. Ngoài ra, du khách còn xem chương trình nghệ thuật và nhận quà tặng đặc sản địa phương trong thời gian khám phá TP.Đà Nẵng.

Theo Sở Du lịch TP.Đà Nẵng, từ những ngày đầu năm 2023 cũng như dịp Tết Nguyên đán Quý Mão, ngành du lịch, hàng không TP.Đà Nẵng khởi đầu thuận lợi với tổng số chuyến bay đến Đà Nẵng dịp tết âm lịch (từ 20.1 đến 26.1) ước tính 768 chuyến với hơn 98.000 lượt khách.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.