Hiếm có: Mưa sao băng Orionids và 2 sao chổi cùng xuất hiện trên bầu trời Việt Nam

18/10/2025 20:27 GMT+7

Người Việt có cơ hội quan sát 2 sao chổi là Lemmon và SWAN sáng nhất vào thời điểm trận mưa sao băng Orionids do sao chổi Halley tạo ra đạt cực đại.

Theo Livescience, những người yêu thiên văn sẽ được chứng kiến điều đặc biệt khi trận mưa sao băng hằng năm do sao chổi Halley tạo ra đạt đỉnh điểm, dịp này cũng là lúc 2 sao chổi mới được phát hiện đạt đến điểm sáng nhất trên bầu trời đêm.

Hiếm gặp: Mưa sao băng cực đại cùng 2 sao chổi 'thắp sáng' bầu trời Việt Nam - Ảnh 1.

Người Việt Nam có cơ hội chiêm ngưỡng mưa sao băng Orionids cùng 2 sao chổi Lemmon và SWAN "thắp sáng" bầu trời

ẢNH: THANH TÙNG

Mưa sao băng Orionids diễn ra từ ngày 2.10 - 7.11, đạt cực đại ngày 20.10 - 21.10. Điều này đồng nghĩa với việc trận mưa sao băng này vẫn đang hoạt động và ngay tối nay 18.10, người Việt có thể "săn" sớm những vệt mưa sao băng này trước thời điểm cực đại.

Mưa sao băng này diễn ra đúng vào thời điểm trăng non, khi mặt trăng nằm giữa trái đất và mặt trời và không xuất hiện trên bầu trời đêm. Điều này tạo nên một bầu trời tối lý tưởng để quan sát. Tuy nhiên, sự ủng hộ của thời tiết vẫn là điều kiện cần thiết để quan sát sao băng và các sao chổi sáng hơn như Lemmon (C/2025 A6) và SWAN (C/2025 R2).

Theo chuyên gia, việc cùng lúc 2 sao chổi xuất hiện trên bầu trời và đều có thể quan sát được bằng mắt thường trong điều kiện lý tưởng là điều rất hiếm gặp và đáng để chờ đợi. 

Quan sát mưa sao băng và sao chổi vào thời điểm nào?

Mưa sao băng Orionids là sự kiện chính trong "mùa sao băng" mùa thu, khi hàng loạt trận mưa sao băng nhỏ diễn ra. Dự kiến có khoảng 20 sao băng mỗi giờ trong thời gian cực điểm của mưa sao băng Orionids, với các thiên thạch lao vào bầu khí quyển trái đất với tốc độ 66 km/giây.

Sao băng có thể xuất hiện ở bất cứ đâu trên bầu trời đêm, nhưng chúng thường xuất hiện từ một vùng trời đêm ngay phía bắc ngôi sao đỏ rực Betelgeuse trong chòm sao Orion. Đó cũng là lý do mưa sao băng được đặt tên như vậy. NASA gọi mưa sao băng Orionids là một trong những trận mưa sao băng đẹp nhất trong năm.

Hiếm gặp: Mưa sao băng cực đại cùng 2 sao chổi 'thắp sáng' bầu trời Việt Nam - Ảnh 2.
Hiếm gặp: Mưa sao băng cực đại cùng 2 sao chổi 'thắp sáng' bầu trời Việt Nam - Ảnh 3.

NASA gọi mưa sao băng Orionids là một trong những trận mưa sao băng đẹp nhất trong năm

ẢNH: THANH TÙNG

"Trong khi mưa sao băng Orionids sẽ được quan sát rõ nhất vào khoảng sau nửa đêm ngày 21.10, thì thời điểm quan sát sao chổi sẽ diễn ra sớm hơn vào tối hôm trước 20.10", trang Livescience thông tin.

Cả hai sao chổi Lemmon và SWAN sẽ xuất hiện trên bầu trời đêm sau khi mặt trời lặn và sẽ được quan sát rõ nhất khoảng một tiếng rưỡi sau khi mặt trời lặn, chủ yếu bằng ống nhòm ngắm sao. Tuy nhiên, vẫn có nhiều khả năng quan sát bằng mắt thường nếu nhìn từ một vị trí có bầu trời tối.

Space.com cho biết một kính viễn vọng đã phát hiện ra sao chổi Lemmon (C/2025 A6) vào ngày 3.1.2025. Họ xác định rằng sao chổi Lemmon quay quanh mặt trời với chu kỳ 1.396 năm. Vì vậy, lần cuối cùng sao chổi này đến các vùng bên trong hệ mặt trời và vùng lân cận trái đất là vào khoảng năm 629. Sau lần nhìn thấy sao chổi Lemmon này vào năm 2025, phải đến năm 3421 mới quay trở lại. Đây là cơ hội duy nhất để chúng ta nhìn thấy sao chổi này trong đời.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.