HLV Hà Nội tiết lộ lý do Quang Hải không đối đầu với thủ môn Tiến Dũng

12/03/2022 22:00 GMT+7

Nếu cú sút cận thành mạnh như trái phá của Tuấn Hải không bị thủ môn Bùi Tiến Dũng (đội TP.HCM) kịp thời đẩy ra, có lẽ Hà Nội FC đã có bàn thắng đầu mùa, hay cũng có thể là trận thắng đầu mùa cũng nên.

Nếu đội TP.HCM tận dụng được lợi thế hơn người khi hậu vệ Văn Kiên của Hà Nội FC bị thẻ đỏ, có thể đội khách cũng đã có bàn thắng.

Nhưng trong bóng đá, không có chỗ cho từ nếu – thì hay có lẽ. Tối 12.3, Hà Nội FC chấp nhận 1 thực tế là không thắng ở trận ra quân của bản thân mình. Còn đội TP.HCM lại hòa trận thứ 3.

Highlights Hà Nội 0-0 TP.HCM: Chiếc thẻ đỏ đáng trách của Văn Kiên

Cũng cần lưu ý 1 thông tin, tiền vệ Quang Hải trận này không có tên trong danh sách đăng ký vì anh bị đau cơ lưng chứ không phải vì vấn đề nội bộ gì đó ở CLB Hà Nội như tin đồn. Đến thời điểm này, Hải vẫn đang là người của Hà Nội FC. Hợp đồng giữa đôi bên sẽ hết vào tháng 4 năm nay nhưng Hải chưa hề đưa ra bất kỳ yêu cầu cao nào khi đội Hà Nội muốn anh ở lại đội bóng. Tối nay, vừa kết thúc trận đấu, bầu Hiển đã gặp riêng Hải ngay trên sân Hàng Đẫy. Không hiểu ông tâm sự điều gì với anh. Nhưng rất có thể, bầu Hiển sẽ không có chữ ký của Hải trong bản hợp đồng mới thời gian tới.

Trận trên sân Hàng Đẫy tối 12.3 không có bàn thắng

MINH TÚ

Trở lại với trận đấu ra mắt của HLV Chun Jae-ho. Phát biểu ở họp báo sau trận, HLV Chun nói: “Bước vào trận đầu tiên của mùa giải nên các cầu thủ của tôi căng thẳng. Họ sẽ chỉ chơi tốt nếu vượt qua được áp lực tâm lý. Hiệp 2, tôi thay đổi chiến thuật. Công bằng mà nói, thẻ đỏ của Hà Nội FC là không đáng có. Nhưng dù sao, cầu thủ Hà Nội cũng đã vượt qua được sức ép và chơi đến cùng. Về Quang Hải, 2 ngày trước bạn ấy có vấn đề về lưng không tập luyện nên vắng mặt. Còn tôi chưa biết chính xác bao giờ cậu ấy quay trở lại được. Quang Hải xác nhận chưa thể trở lại”.

Quang Hải và Văn Hậu

MINH HIẾU

HLV Chun cho biết: “Đội chúng tôi gặp khó khăn vì Covid-19. Những trụ cột như Hùng Dũng, Quang Hải cũng dính bệnh. Văn Quyết cũng vậy. Mọi người đã khỏi nhưng ít nhiều thể lực bị ảnh hưởng. Vì thế tôi nghĩ rằng, chiến thắng là quan trọng nhưng quan trọng hơn là tôi cần bảo vệ cho cầu thủ mình. Tôi định thay Văn Quyết phút 70 nhưng vì thẻ đỏ không lường trước được. Tuấn Hải có nhiều ưu điểm về thể lực, xâm nhập và chuyển đổi trạng thái tốt nên tôi sử dụng từ đầu, hiệp 2 định thay đổi bằng Văn Quyết nhưng kế hoạch đã bất thành. Trong trận đấu bù giữa Hà Nội FCđội Thanh Hóa vào ngày 16.3, nếu Văn Quyết đạt thể lực tốt hơn, tôi sẽ dùng cậu ấy”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.