HLV Keisuke Honda sẽ ra đi nếu U.23 Campuchia không đoạt huy chương ở SEA Games 32

Giang Lao
Giang Lao
31/10/2022 16:16 GMT+7

Trả lời phỏng vấn tờ Khmer Times mới đây, danh thủ 36 tuổi người Nhật Bản, Keisuke Honda đang làm HLV trưởng tuyển Campuchia và đội U.23 nước này, tuyên bố sẽ nỗ lực giúp đội nhà đoạt huy chương ở kỳ SEA Games 32.

Kỳ SEA Games 32 diễn ra vào tháng 5 năm sau với Campuchia được đăng cai làm chủ nhà, HLV Keisuke Honda cũng vừa được gia hạn hợp đồng đến thời điểm này để dẫn dắt đội U.23 xứ Chùa Tháp thi đấu với mục tiêu tranh huy chương ở môn bóng đá nam.

HLV Keisuke Honda

LĐBĐ Campuchia

Trong lịch sử SEA Games, đội U.23 Campuchia chỉ giành thành tích cao nhất là về hạng 4 ở kỳ SEA Games 2019 tại Philippines. Do đó, ở lần được tổ chức trên sân nhà lần đầu tiên trong năm 2023, LĐBĐ Campuchia đang rất kỳ vọng dưới sự dẫn dắt và huấn luyện lâu nay của HLV Keisuke Honda sẽ giúp đội bóng trẻ xứ Chùa Tháp giành được chiếc huy chương đầu tiên.

Trên tờ Khmer Times, HLV Keisuke Honda xác nhận: “Tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp U.23 Campuchia giành thành tích tốt nhất, và hy vọng sẽ giành được chiếc huy chương đầu tiên tại SEA Games trong môn bóng đá nam. Điều này cũng là cơ sở để tôi có thể tiếp tục làm việc ở Campuchia nữa hay không, nếu các kết quả vẫn rất tệ thì việc ra đi là đương nhiên”.

Cũng theo HLV Keisuke Honda: “Bóng đá Campuchia vẫn đang trong quá trình xây dựng và có thể phải mất từ 5, 10 đến 20 năm nữa mới hy vọng theo kịp các nền bóng đá phát triển nhất ở khu vực Đông Nam Á như Thái Lan hay Việt Nam. Do đó, thời điểm hiện nay cần phải dành nhiều công sức để đầu tư cho bóng đá thì mới mong theo kịp và cạnh tranh với các đối thủ khu vực. Dĩ nhiên, bạn không thể thay đổi ngay được và tạo bước nhảy vọt chỉ trong thời gian ngắn. Phải xây dựng văn hóa bóng đá trước rồi mới đến nhiều thứ khác. Vì vậy, sẽ mất rất nhiều thời gian và tiền bạc”.

HLV Keisuke Honda cũng cho rằng: “Hãy nhìn xem bóng đá Thái Lan và Việt Nam đã đầu tư nhiều như thế nào mới có được như ngày nay. Những nước này đang đầu tư vào ngành công nghiệp bóng đá, họ đang từng bước tiến lên đẳng cấp châu lục. Cho nên, để theo kịp bóng đá Campuchia phải đầu tư mạnh hơn nữa, cần phải thay đổi nhiều thứ nữa thì mới mong rút ngắn nhanh hơn khoảng cách hiện nay”.

Ngoài ra, HLV Keisuke Honda cũng đưa ra lời khuyên: “Tôi hy vọng bóng đá Campuchia vẫn giữ nguyên cấu trúc và tầm nhìn hiện nay, tiếp tục đầu tư và phát triển với những HLV mới có khả năng tốt hơn”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.