Hơn 100 người biểu tình chống chính phủ thiệt mạng ở Iraq

07/10/2019 10:36 GMT+7

Hơn 100 người chống chính phủ đã thiệt mạng và 6.000 người bị thương trong những vụ đụng độ giữa người biểu tình chống chính phủ và lực lượng an ninh Iraq tuần qua.

Theo thông báo của Bộ Nội vụ Iraq, trong ngày 6.10 có ít nhất 8 người thiệt mạng, nâng tổng số người chết lên 104 người sau khi làn sóng biểu tình chống chính phủ bùng nổ kể từ đầu tháng 10.
Bộ Nội vụ Iraq cho biết thêm có 6.107 người bị thương, bao gồm hơn 1.000 cảnh sát; và hàng chục căn nhà bị đốt phá.
Các cuộc biểu tình phản đối chính phủ bùng nổ ở thủ đô Baghdad vào ngày 1.10 rồi lan rộng trên toàn quốc. Người biểu tình lên án chính phủ tham nhũng, không có chính sách cải thiện đời sống, tạo công ăn việc làm cho nhân dân.
Truyền thông quốc tế đưa tin cảnh sát đã dùng vòi rồng, hơi cay và đạn thật để giải tán đám đông. Tuy nhiên, Bộ Nội vụ bác bỏ thông tin lực lượng an ninh nổ súng bắn người biểu tình, theo Reuters.
Hai năm sau khi Iraq tuyên bố đánh bại tổ chức cực đoan Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), tình hình an ninh được cho là cải thiện. Tuy nhiên, chính phủ của Thủ tướng Adel Abdul Mahdi vẫn đang nỗ lực khôi phục nền kinh tế.

Bộ Quốc phòng Iraq quyết định đặt các đơn vị quân đội trong tình trạng báo động cao

Reuters

Trong cuộc họp nội các khẩn cấp, chính phủ nhất trí kế hoạch với 17 mục tiêu, bao gồm tăng trợ cấp cho người nghèo, mở rộng chương trình đào tạo nghề cùng các gói vay nhỏ cho thanh niên thất nghiệp.
Thủ tướng Abdul Mahdi tuyên bố chính phủ sẽ áp dụng chính sách bồi thường, hỗ trợ gia đình của những người biểu tình thiệt mạng tương đương với mức dành cho lực lượng an ninh, binh sĩ tử trận.
Chính phủ cũng đã đăng tải bản kế hoạch chi tiết trên mạng xã hội, tuy nhiên không có dấu hiệu cho thấy nó giúp xoa dịu bức xúc của người dân, theo Reuters.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.