'Hot boy' sáng làm thầy giáo, chiều là vận động viên

Nguyễn Điền
Nguyễn Điền
18/12/2022 08:26 GMT+7

Không chỉ là vận động viên đạt nhiều huy chương ở bộ môn điền kinh, Nguyễn Văn Hào còn là một thầy giáo điển trai đ ược nhiều học sinh yêu thích.

15 năm khổ luyện

Trước khi trở thành giáo viên bộ môn giáo dục thể chất tại Trường THPT Marie Curie TP.HCM, Nguyễn Văn Hào (26 tuổi) đã từng có một thanh xuân rực rỡ khi đạt giải nam vương tại cuộc thi Nét đẹp sư phạm mở rộng năm 2017 do Trường ĐH Sư phạm TP.HCM tổ chức; vận động viên đạt huy chương bạc Đại hội Thể thao toàn quốc 2018; huy chương bạc Giải điền kinh vô địch quốc gia 2019, 2020 và huy chương vàng Giải điền kinh Thái Lan mở rộng 2019.

Bắt đầu với bộ môn điền kinh vào năm 11 tuổi khi thi vào Trường THPT chuyên Năng khiếu thể dục thể thao Nguyễn Thị Định, tính đến thời điểm hiện tại Hào đã có gần 15 năm tập luyện.

Trước khi có được những tấm huy chương thì Hào đã trải qua một thời gian dài khổ luyện. Tần suất tập luyện của anh được duy trì từ 3 - 4 tiếng/ngày xen kẽ với việc học văn hóa trên trường khi còn là học sinh THCS, THPT. Hào cho biết những cơn đau nhức và việc tập luyện quá sức đôi khi khiến anh nản lòng và có ý định dừng lại. Tuy nhiên mỗi lúc như vậy anh đều được sự động viên, khích lệ của những người thầy, người đồng đội tâm lý.

“Hotboy” Nguyễn Văn Hào sáng làm thầy giáo, chiều là vận động viên được nhiều bạn trẻ yêu mến

NVCC

“Trong Giải điền kinh quốc gia năm 2016, mình tham gia thi đấu nhưng không đạt được thành tích cao nên vô cùng chán nản. Lúc đấy mình đã xuống tinh thần và nghĩ rằng bản thân không đủ khả năng để tiếp tục theo đuổi sự nghiệp thể thao nên đã xin huấn luyện viên dừng lại. Tuy nhiên, sau đó huấn luyện viên đã làm công tác tư tưởng, phân tích lý do tại sao mình không đạt kết quả cao mặc dù trước đó mình đã từng làm được. Chính lần vấp ngã đó đã tạo tiền đề để mình cố gắng và đạt huy chương bạc tại Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2018”, Hào nhớ lại.

Nam vương điển trai, thầy giáo tâm lý

Là một vận động viên, học ngành giáo dục thể chất tại Trường ĐH Sư phạm TP.HCM nên Hào chưa bao giờ nghĩ bản thân phù hợp với một cuộc thi sắc đẹp. Tuy nhiên, với sự ủng hộ của bạn bè và mong muốn thử thách bản thân ở một sân chơi mới nên anh quyết định đăng ký tham gia cuộc thi Nét đẹp sư phạm mở rộng năm 2017. Văn Hào cho biết qua cuộc thi đã học hỏi được nhiều kỹ năng như trình diễn trên sân khấu, rèn luyện sự tự tin khi thuyết trình trước đám đông… Nhờ vào năng lượng dồi dào, cơ thể khỏe khoắn của người tập thể thao kết hợp với sự tự nhiên, mộc mạc trong lối ứng xử mà Hào đã giành được ngôi nam vương năm đó.

Hiện tại, ngoài làm giáo viên thể chất, Hào còn là vận động viên của Đội tuyển điền kinh TP.HCM. Sắp tới anh sẽ tiếp tục tham gia Đại hội Thể thao toàn quốc 2022 nội dung nhảy 3 bước. Lịch trình phải tập luyện với cường độ cao từ 4 - 5 tiếng mỗi ngày, song song với việc đứng lớp nên Hào phải sắp xếp thời gian rất khoa học. Tuy nhiên, theo chàng giáo viên trẻ, việc vừa tập luyện và vừa dạy học giúp anh được ôn luyện và áp dụng kiến thức hiệu quả. Hiện tại, cứ đi dạy buổi sáng thì buổi chiều Hào lại dành thời gian để tập luyện và ngược lại. Ngoài ra, chế độ ăn uống của vận động viên này cũng được cân đo tỉ mỉ, ưu tiên những loại thực phẩm tăng cường cơ bắp, sức bền và hạn chế thức ăn dầu mỡ.

Ngoài là giáo viên bộ môn thể chất thì Hào còn là giáo viên chủ nhiệm khối 10 tại Trường THPT Marie Curie TP.HCM. Quan điểm của người thầy trẻ trong quá trình đứng lớp là sẽ không tranh luận gay gắt với học sinh, luôn lắng nghe và đưa ra một số lựa chọn và giải pháp tốt nhất để phát triển trong học tập. Còn đối với bộ môn thể chất, anh luôn tìm cách để hiểu được tâm lý và khả năng vận động của từng học sinh để đảm bảo tất cả có thể thực hiện được các bài tập.

Là người phát hiện ra năng khiếu của Hào từ khi anh còn là học sinh tiểu học, thầy Đặng Quốc Hạnh, giáo viên Trường THPT chuyên Năng khiếu thể dục thể thao Nguyễn Thị Định, chia sẻ: “Tôi gặp Hào khi em ấy còn là học sinh lớp 5 và nhận ra cậu học trò này có năng khiếu với bộ môn điền kinh. Tuy nhiên, thời gian đó Hào đam mê bóng đá nên chưa quan tâm đến bộ môn này. Đến khi em vào học tại trường, tôi đã có dịp trao đổi, định hướng và dẫn dắt em tập luyện bộ môn điền kinh. Ngay lập tức Hào đã bộc lộ được thiên phú của mình và đạt được nhiều thành tích bước đầu ngay sau đó”.

Thầy Quốc Hạnh vẫn luôn giữ liên lạc với Hào đến thời điểm hiện tại, mọi quyết định quan trọng trong cuộc sống Hào đều hỏi ý kiến thầy. Trong mắt người thầy của mình, Hào là một cậu học trò tài giỏi, có sức chịu đựng, sức bền cao trong tập luyện. Thầy Hạnh còn dành lời khen cho Hào vì là người có tính cách ôn hòa, bình tĩnh trong mọi tình huống trong cuộc sống.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.