Kaya FC đang bị áp lực, Viettel sẽ có 3 điểm đầu tiên tại AFC Champions League?

28/06/2021 16:25 GMT+7

‘Viettel đã phân tích Kaya FC và cố gắng thi đấu tốt nhất có thể. Đối thủ chắc chắn cũng có những nhận định sau trận ra quân của chúng tôi’, HLV Gede phát biểu trước trận đấu tiếp theo của Viettel tại bảng F AFC Champions League 2021 vào 21 giờ ngày 29.6.

Cách đây ít ngày, không có được 3 điểm ở trận ra quân bảng F AFC Champions trước đối thủ cực mạnh là đương kim vô địch giải đấu nên Viettel rất quyết tâm đạt kết quả khả quan trong cuộc đối đầu với đội bóng khác cũng của Đông Nam Á – Kaya FC (Philippines).
Chiều 28.6, trả lời phỏng vấn trước trận, HLV Gede của Viettel tiết lộ: “Sau khi thua đội Ulsan Hyundai của Hàn Quốc, đội Viettel đã có những phân tích kỹ về trận đấu. Chúng tôi đã nói chuyện với nhau từ trước trận đấu gặp Ulsan Hyundai là cầu thủ phải tỏ ra rất cẩn trọng và thi đấu thực sự nghiêm túc vì đối thủ ở đẳng cấp rất cao. Trước đối thủ như Ulsan Hyundai, đội Viettel không thể chơi đôi công với họ được. Chúng tôi có rút ra được những bài học quý giá từ trận đấu này và giờ là lúc phải nhìn về trận đấu tiếp theo. Giờ chúng tôi nhìn thấy cơ hội để làm được một điều gì đó và Viettel mong chờ được chạm trán với Kaya FC. Viettel rất tự tin”.

HLV Gede nhấn mạnh đội Viettel sẽ tiếp tục thi đấu với tinh thần cao nhất

ẢNH: PHẠM HÀ

Ông Gede nói tiếp: “Viettel sẽ phải đưa ra những thay đổi cho cuộc đọ sức tiếp theo. Có hai lí do khiến chúng tôi lạc quan hơn ở trận đấu sắp tới, thứ nhất đó là trận đầu kết thúc mà không có chấn thương nào và thứ hai đó là một số cầu thủ gặp vấn đề thể lực đã trở lại buổi tập cùng toàn đội, đó là điều quan trọng. Trong buổi tập ngày 27.6, cũng như buổi tập cuối cùng vào chiều 28.6, chúng tôi đón chào sự trở lại của một vài cầu thủ quan trọng và chúng ta sẽ cùng chờ xem những gì họ mang lại ở trận đấu gặp Kaya FC”.
Ý ông Gede muốn nhắc đến Trọng Hoàng và Ngọc Hải – hai cầu thủ bị căng cơ nên không kịp có mặt ở trận đầu tiên của vòng bảng AFC Champions League 2021. Ở phát biểu trước đó, Trọng Hoàng cũng nhấn mạnh: “Chúng tôi đã thấy mình khỏe và sẵn sàng bước vào trận đấu gặp Kaya FC. Mật độ thi đấu tại vòng bảng AFC Champions League khá dày, 3 ngày/trận nên toàn đội phải nỗ lực tối đa. Anh em đã tập luyện tích cực, khắc phục khó khăn để nhìn về phía trước. Đối thủ của Viettel là một đội bóng khá mạnh, cầu thủ di chuyển nhiều, thể lực rất tốt. Viettel sẽ cố gắng cầm bóng thật tốt, kiểm soát thế trận để giành được kết quả tốt nhất. Viettel sẽ nỗ lực phô diễn được lối chơi và bản sắc của CLB với tất cả tinh thần quyết tâm rất cao của mình”.

Sự lăn xả là điều mà Viettel đã thể hiện được ở trận ra quân

ẢNH: VIETTEL CUNG CẤP

Trở lại với cuộc họp báo trước trận, đại diện trang web Liên đoàn Bóng đá châu Á hỏi: “Viettel biết gì vì đối thủ Kaya FC? Ông nghĩ trận thua vừa rồi của họ trước đội chủ nhà BG Pathum là lợi thế cho Viettel FC? Xác suất Viettel chiến thắng Kaya là bao nhiêu phần trăm?”.
HLV Gede nói: “Không có trận đấu nào giống trận đấu nào cả, nên không thể nói trước. KayaFC vừa thi đấu 2 trận, trong đó thắng trận play-off và thua trước đội chủ nhà, đó là điều bình thường trong bóng đá và tất nhiên họ đang phải chịu những áp lực. Chúng tôi đã phân tích họ và sẽ cố gắng thi đấu tốt nhất có thể. Ngược lại Ban huấn luyện Kaya FC chắc chắn cũng có những nhận định sau trận đấu ra quân của Viettel và cả hai đều có sự chuẩn bị. Kết quả sẽ chỉ xác định sau khi trận đấu kết thúc. Nhưng Viettel sẽ nỗ lực hết sức mình bằng sự tập trung cao nhất”.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.