Kẻ truy sát người yêu cũ và tình địch đối diện với mức án nào?

25/10/2022 16:33 GMT+7

Theo luật sư, nghi phạm truy sát người yêu cũ và tình địch vì mâu thuẫn tình cảm có thể đối diện với mức án cao nhất là tử hình.

Chiều 25.10, trao đổi với Thanh Niên, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) công an tỉnh này đang làm các thủ tục khởi tố bị can đối với Phan Thanh Hoàng (19 tuổi, trú H.Yên Sơn, Tuyên Quang) để làm rõ tội “giết người”.

Lời khai lạnh lùng của nghi phạm giết người yêu cũ và tình địch ở Bắc Ninh

Nghi phạm Phan Thanh Hoàng

hữu thanh

Theo công an, do mâu thuẫn tình cảm với người yêu cũ là chị Nguyễn Thị B. (19 tuổi, trú H.Yên Sơn) nên tối 24.10, Hoàng đã chuẩn bị hung khí, đăng lên Facebook về ý định giết người rồi xông vào nơi chị B. làm việc truy sát chị B. cùng bạn trai của chị B.

Vụ việc khiến chị B. tử vong tại chỗ, bạn trai chị B. bị thương nặng đang phải cấp cứu tại bệnh viện.

PC02 Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối với Hoàng để làm rõ tội “giết người”.

Kẻ truy sát người yêu cũ và tình địch đối diện mức án nào?

Nghi phạm đối diện án tử hình

Liên quan đến vụ án mạng này, luật sư Đặng Văn Cường (Văn phòng luật sư Chính Pháp, đoàn luật sư TP.Hà Nội), cho rằng hành vi của đối tượng gây án rất côn đồ, manh động, thể hiện tính ích kỷ, thái độ coi thường pháp luật, xâm phạm đến tính mạng của nhiều người.

Vì vậy, đối tượng này sẽ phải đối mặt với tội “giết người” quy định tại khoản 1, điều 123 bộ luật Hình sự với nhiều tình tiết tăng nặng như hành vi có tính chất côn đồ, giết từ 2 người trở lên... hình phạt mà đối tượng này phải đối mặt là án phạt tù từ 12 - 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Hiện trường vụ án

T.L

Trường hợp nạn nhân không chết do được cấp cứu kịp thời thì đối tượng này vẫn bị xử lý hình sự về tội giết người với tình tiết định khung là giết 2 người trở lên. Đối tượng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật với mức chế tài nghiêm khắc, có thể cao nhất là tử hình.

Ngoài ra, đối tượng này phải bồi thường toàn bộ thiệt hại đã gây ra đối với những nạn nhân. Thiệt hại bao gồm chi phí cứu chữa, tiền công người chăm sóc, thu nhập bị mất, bị giảm sút và bồi thường tổn thất về tinh thần. Nếu nạn nhân tử vong thì đối tượng còn phải bồi thường chi phí về mai táng và nghĩa vụ cấp dưỡng cho người mà nạn nhân có nghĩa vụ cấp dưỡng.

Theo luật sư Đặng Văn Cường, hiện nay, trên mạng xã hội đang lan truyền dòng trạng thái trong Facebook được cho là hung thủ gây án. Nếu thông tin này chính xác thì đây là hành vi đáng sợ, nội dung cho thấy nhận thức, suy nghĩ lệch lạc của đối tượng này.

Xem nhanh 20h ngày 25.10: Long đong biệt thự bà Trương Mỹ Lan | Siêu xe ông Trịnh Văn Quyết hạ giá

Nguyên nhân sự việc chỉ vì mâu thuẫn tình cảm, chỉ vì lời nói qua lại trên Facebook mà đối tượng cho rằng mình bị xúc phạm, tính ích kỷ cao độ, thiếu lòng bao dung độ lượng, thiếu nhân văn, nhẫn nại và coi thường tính mạng của người khác đã khiến đối tượng lựa chọn cách giải quyết là tước đoạt tính mạng của hai nạn nhân để thỏa mãn cái tôi ích kỷ.

Lo ngại về giới trẻ ngày nay

Theo luật sư Đặng Văn Cường, vụ án mạng là hồi chuông cảnh tỉnh, là biểu hiện đáng lo ngại trong giới trẻ hiện nay. Không ít trường hợp các bạn trẻ thiếu sự quan tâm giáo dục của cha mẹ, bị ảnh hưởng bởi phim ảnh bạo lực trên mạng internet hoặc thường xuyên sống trong môi trường bạo lực, được nuông chiều dẫn đến hình thành nhân cách lệch lạc. Do bị tác động bởi môi trường xã hội thiếu lành mạnh, tư duy nhận thức không đầy đủ dẫn đến trở thành con người ích kỷ, thiếu lòng nhân ái, đề cao giá trị bản thân, xem nhẹ quyền lợi của người khác.

Lực lương liên ngành lấy lời khai Phan Thanh Hoàng

hữu thanh

Những đối tượng này rất dễ nổi nóng, cố chấp, coi thường pháp luật, khi quyền lợi của mình không được đáp ứng, cảm xúc không được thỏa mãn thì sẵn sàng có thể xuống tay với bất kỳ ai. Chỉ vì nóng giận, bực tức hoặc khi quyền lợi bị xâm phạm, thua thiệt mà sẵn sàng ra tay sát hại người khác...

Luật sư Cường cho rằng, để giảm thiểu những vụ án đau lòng như thế này thì vấn đề đầu tiên là cần phải tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật để nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của mọi công dân. Kịp thời phát hiện, ngăn chặn những hành vi nóng này, mất bình tĩnh, sử dụng không khí để giải quyết mâu thuẫn.

Còn về lâu dài thì cần phải đổi mới phương pháp giáo dục, đề cao giáo dục đạo đức, xây dựng những chuẩn mực đạo đức xã hội để con người giàu lòng nhân ái, biết yêu thương đồng loại, biết sẻ chia, hy sinh và giảm bớt cái tôi ích kỷ cá nhân.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.