Khách Trung Quốc vắng bóng ở Nha Trang, nhiều cửa hàng đìu hiu

Nguyễn Chung
Nguyễn Chung
30/01/2020 14:40 GMT+7

Sau khi các doanh nghiệp tạm ngừng đưa đón khách từ vùng dịch do virus corona mới gây ra, Nha Trang trở nên vắng khách Trung Quốc; lượng khách đến các điểm tham quan giảm mạnh; nhiều cửa hàng đóng cửa, đìu hiu.

Những năm gần đây, Trung Quốc là thị trường khách quốc tế lớn nhất của Khánh Hòa. Năm 2019, Nha Trang - Khánh Hòa đón hơn 2,4 triệu lượt khách Trung Quốc, chiếm hơn 70% lượng khách quốc tế của tỉnh. 
Theo Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa, từ ngày 28.1, hầu hết các doanh nghiệp đón và phục vụ khách Trung Quốc trên địa bàn tỉnh tạm ngừng đưa đón khách từ vùng dịch do virus corona chủng mới gây ra, nhằm thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh. 
Hiện các doanh nghiệp chỉ tập trung phục vụ hết lượng khách đã đón từ ngày 23.1 và đến cuối tháng 1 số khách này sẽ bay về Trung Quốc
Ngày 30.1, ghi nhận của Thanh Niên tại Nha Trang, điều dễ nhận thấy là các tuyến đường trung tâm Nha Trang  không còn cảnh các xe ô tô nối đuôi nhau chở khách Trung Quốc đi tham quan như trước; khách quốc tế đến các điểm tham quan du lịch hiện nay chủ yếu là khách Nga, khách châu Âu và Hàn Quốc; các cửa hàng trước đây chủ yếu phục vụ khách Trung Quốc cũng trở nên đìu hiu. 

Hình chụp đường Trần Phú, TP.Nha Trang sáng 30.1. Trước đây, người ta dễ thấy cảnh xe ô tô nối đuôi nhau trên các tuyến đường trung tâm TP.Nha Trang thì hôm nay không còn nữa

Ảnh: Nguyễn Chung

Một nhà hàng chuyên phục vụ khách Trung Quốc hiện tạm đóng cửa

Ảnh: Nguyễn Chung

 

Nhiều cửa hàng chuyên bán đồ lưu niệm cũng trong cảnh tương tự

Ảnh: Nguyễn Chung

Một du khách vào nhà hàng trên đường Nguyễn Thiện Thuật, TP.Nha Trang trưa 30.1

Ảnh: Nguyễn Chung

Trên phố không còn thấy hình ảnh rất đông khách Trung Quốc mua trái cây tại các tuyến phố trung tâm

Ảnh: Nguyễn Chung

Nhiều cửa hàng bán trái cây khá vắng khách

Ảnh: Nguyễn Chung

Nhà thờ Núi - điểm tham quan nổi tiếng ở Nha Trang vắng khách hơn nhiều so với trước

Ảnh: Nguyễn Chung

Một nhóm khách đến thăm Tháp Bà Ponagar. Trung tâm Bảo tồn Di tích tỉnh Khánh Hòa cho biết trong ngày mùng 1 và mùng 2 Tết, mỗi ngày Tháp Bà Ponagar đón khoảng 8.000 lượt khách, tuy nhiên, những ngày sau đó đến nay đã giảm mạnh. Thời gian qua, khách Trung Quốc chiếm khoảng 60 - 70 % lượng khách tham quan điểm đến nói trên

Ảnh: Nguyễn Chung

Khách quốc tế đến Nha Trang hiện nay nhiều nhất là khách Nga. Năm 2019, khách Nga đến Nha Trang đạt hơn 451.560 lượt, là thị trường khách quốc tế lớn thứ 2 đến Nha Trang sau khách Trung Quốc

Ảnh: Nguyễn Chung

Tại Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh, hiện các hãng chỉ chở khách từ Khánh Hòa về lại Trung Quốc chứ không có chuyến bay đưa khách mới từ Trung Quốc đến Cam Ranh

Ảnh: Nguyễn Chung

Hiện, rất ít gặp khách Trung Quốc trên đường phố Nha Trang. Ông Đào Trọng Tùng, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp lữ hành đón khách Trung Quốc tại Khánh Hòa, cho biết các doanh nghiệp đối mặt với nhiều khó khăn, như giải quyết công nợ với các nhà cung cấp dịch vụ; nhân viên... Sau khi dập được dịch thì khả năng phục hồi lượng khách như cũ cũng phải mất một thời gian dài

Ảnh: Nguyễn Chung

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.