Khán giả ‘nhịn’ xem trực tiếp cuộc đối đầu Kiatisak và ‘bố già’ Petrovic để phòng dịch

28/04/2021 10:09 GMT+7

Cuộc chạm trán giữa CLB Thanh Hóa do HLV Petrovic dẫn dắt và HAGL với thuyền trưởng Kiatisak vào 17 giờ chiều 28.4 sẽ không có khán giả.

Thường trực tỉnh ủy Thanh Hóa đã thống nhất trận đấu giữa HAGL gặp đội Thanh Hóa vào chiều nay sẽ không có khán giả và như vậy có thể thầy trò HLV Kiatisak sẽ bớt đi áp lực phần nào. CLB Thanh Hóa cũng đã quyết định trả lại tiền bán vé dù đã dùng làm từ thiện.

HAGL quá xuất sắc, Kiatisak vẫn tuyệt đối tôn trọng HLV lão làng Petrovic

Ngày 28.4, ông Cao Tiến Đoan, Chủ tịch CLB bóng đá Thanh Hóa, cho biết sáng cùng ngày, Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa đã họp và thống nhất trận đấu giữa Thanh Hóa và HAGL sẽ không cho khán giả vào sân, nhằm đảm bảo an toàn cho người dân trước dịch Covid-19.
Bầu Đoan cho biết thêm, dù tiền bán vé trước đó đã làm từ thiện, trao tặng cho Làng trẻ em SOS Thanh Hóa (số tiền 100 triệu đồng), nhưng vẫn hoàn trả đầy đủ tiền cho người dân đã mua vé.

Bầu Đoan và Kiatisak

ẢNH: MINH HẢI

“Khoản tiền từ bán vé đã làm từ thiện, giờ CLB sẽ bỏ ra trả cho người dân. Còn về trận đấu, việc không có khán giả là thiệt thòi lớn cho đội Thanh Hóa, không có khán giả nhà cũng như là đấu sân khách vậy. Tuy nhiên, tất cả phải vì sức khỏe người dân, nên chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để có trận đấu tốt", bầu Đoan nói.

Nhiều người dân chưa biết thông tin không cho khán giả vào xem trận đấu nên sáng 28.4 vẫn đến để mua vé

ẢNH MINH HẢI

Theo ghi nhận của PV, tại cổng sân vận động Thanh Hóa, sáng 28.4, Ban tổ chức sân Thanh Hóa đã dán thông báo về việc tạm dừng bán vé để tập trung cho công tác phòng, chống dịch Covid-19. Tuy nhiên, nhiều người dân do chưa biết thông tin khán giả không được vào sân, nên vẫn tập trung đến mua vé.
Về các thành phần được phép vào sân, ngoài các cầu thủ, Ban huấn luyện các đội bóng thì chỉ có các lực lượng làm nhiệm vụ chuyên môn, bảo vệ trận đấu, thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19, và một số phóng viên tác nghiệp.
Trước đó, CLB Thanh Hóa đã xây dựng kế hoạch bán vé từ ngày 26.4, với số lượng 10.000 vé. Và ngay từ ngày đầu mở bán, cơn sốt vé đã xảy ra tại Thanh Hóa, khi mỗi ngày có hàng ngàn lượt người bất chấp trời mưa đến mua vé chờ đón được xem trực tiếp cuộc đối đầu giữa Kiatisak và "bố già" Petrovic trong khuôn khổ vòng 11, V-League 2021.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.