Khánh thành nhà trưng bày 'Vườn ông Sáu Dân'

Nam Long
Nam Long
17/11/2022 16:10 GMT+7

UBND tỉnh Vĩnh Long khánh thành đưa vào sử dụng nhà trưng bày “Vườn ông Sáu Dân” nằm trong Khu lưu niệm Thủ tướng Võ Văn Kiệt nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh (23.11.1922 - 23.11.2022).

Ngày 17.11, UBND tỉnh Vĩnh Long tổ chức lễ khánh thành nhà trưng bày “Vườn ông Sáu Dân” nằm trong Khu lưu niệm Thủ tướng Võ Văn Kiệt nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh ông.

Khánh thành, đưa vào hoạt động "Vườn ông Sáu Dân"

Đến dự có ông Bùi Văn Nghiêm, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long; ông Lữ Quang Ngời, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long và đại diện gia đình, người thân của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt.

Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long và đại diện gia đình cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt cắt băng khánh thành nhà trưng bày “Vườn ông Sáu Dân”

Nam Long

Theo bà Lê Ngọc Anh, Phó giám đốc Bảo tàng Vĩnh Long, cho biết đây là công trình do gia đình cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt phối hợp tỉnh Vĩnh Long thực hiện, nhằm mang lại diện mạo mới cho Khu lưu niệm Thủ tướng Võ Văn Kiệt; tạo sự kết nối và không gian đối thoại về lịch sử, cảm xúc, truyền thống cách mạng, con người, khơi nguồn cảm hứng yêu đời và sống có lý tưởng cho thế hệ trẻ. Đồng thời, hướng đến kết nối với du lịch, thúc đẩy phát triển du lịch của tỉnh Vĩnh Long nói chung và H.Vũng Liêm nói riêng.

Nhà thờ cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt nằm trong khu lưu niệm

Nam Long

Cũng theo bà Lê Ngọc Anh, thông điệp trưng bày là: Sáu Dân - nhà cách mạng, nhà lãnh đạo mang cốt cách Nam bộ suốt đời vì dân, vì nước, có tầm nhìn xa trông rộng, bản lĩnh kiên cường, đổi mới, sáng tạo.

Nhà trưng bày sử dụng cách tiếp cận hiện đại, lấy con người làm trung tâm, quan tâm đến những câu chuyện, dòng chảy tư duy và hành động

Nam Long

Các đại biểu tham quan và nghe thuyết minh về nhà trưng bày

Nam Long

Nhiều khách tham quan rất bất ngờ trước cách thiết kế, trình bày của nhà trưng bày này

Nam Long

Đến với nhà trưng bày “Vườn ông Sáu Dân” khách tham quan được xem, đọc và được nghe giọng nói của nhiều nhân vật, trong đó có cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt

Nam Long

Tiểu mục trưng bày Khu 9 (1973): Giữ đất, giữ dân

Nam Long

Bà Dương Thị Ngọc Trinh (áo vàng) ngụ Q.2, TP.HCM, cùng người thân đến tham quan nhà trưng bày

Nam Long

Bà Dương Thị Ngọc Trinh (ngụ Q.2, TP.HCM) cho biết, bà là người may mắn được gặp gỡ làm việc với cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, được ông dạy bảo, cho những lời khuyên rất chân tình, gần gũi, với những lời khuyên đó đã giúp rất nhiều cho cuộc sống và công việc của mình. Điều nữa là bà Trinh rất cảm động khi được đến xem lại hình ảnh, câu nói và nghe được chính giọng của người cha, người chú của mình. "Thứ nhất là nói được đúng những việc chú đã làm trong lúc sinh thời, thứ hai là sự chuẩn bị rất là kỹ lưỡng, lột tả được sự thật và cách trình bày rất nghệ thuật và tinh tế về một nhân cách lớn của Việt Nam, nên rất cảm động", bà Trinh nói.

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Bùi Văn Nghiêm xem lại những kỷ vật lúc sinh thời của Thủ tướng Võ Văn Kiệt

Nam long

Sử dụng giọng nói của chủ thể là chính, kết hợp với câu chuyện, cảm nhận của những người trong cuộc để tạo chiều sâu cho trưng bày

Nam Long

Chủ đề 5 của nhà trưng bày được bố cục ngắn gọn nhưng vẫn đặc tả được hết nội dung câu chuyện khiến khách tham quan không rời mắt

nam long

Những vật dụng và bút tích của bác Sáu Dân tại nhà trưng bày

nam long

Chủ đề 6: Tương lai thuộc về giới trẻ, gồm các tiểu đề: Tương lai trên vầng trán của các em; Khích lệ hoài bão của thanh niên; Kính chào thế hệ thứ 4!; Hãy tin tưởng thế hệ trẻ!

Nam Long

Một cậu bé kháu khỉnh thích thú xem các hiện vật tại nhà trưng bày

Nam Long

PGS.TS Nguyễn Văn Huy, nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam cho biết cách trình bày rất cụ thể, không ôm đồm nhiều thứ, tính lựa chọn ở đây rất hay, nó đại diện cho cuộc đời và sự nghiệp ông Võ Văn Kiệt. "Khi chúng ta lướt qua tiêu đề có thể biết ngay, nếu muốn hiểu sâu hơn thì chúng ta có thể đọc, nghe thêm. Đó là cái ấn tượng nhất của nhà trưng bày này", PGS.TS Nguyễn Văn Huy nói.

Tiểu cảnh cây vú sữa là điểm nhấn quan trọng tại nhà trưng bày “Vườn ông Sáu Dân”

Nam Long

Ông Lữ Quang Ngời, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long cho biết, nhà trưng bày “Vườn ông Sáu Dân” được thiết kế, xây dựng trong khoảng thời gian ngắn. Công trình được thân nhân gia đình cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt và nhóm nghiên cứu gồm những chuyên gia hàng đầu về bảo tàng học Việt Nam, các kiến trúc sư, họa sĩ … đã dành nhiều tâm huyết, đầu tư thời gian, công sức và kinh phí cùng với tỉnh thực hiện. Nhà trưng bày sẽ mang lại diện mạo mới cho khu lưu niệm, tạo nên sự kết nối và không gian đối thoại về lịch sử, cảm xúc, truyền thống cách mạng, con người, khơi nguồn cảm hứng yêu đời và có lý tưởng cho lớp trẻ...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.