Kharkiv bị pháo kích, Ukraine nói đạt 'thành công chiến thuật'

30/04/2022 20:35 GMT+7

Kharkiv , thành phố lớn thứ 2 Ukraine, ngày 30.4 trúng nhiều đợt pháo kích , nhưng Tổng thống Volodymyr Zelensky nói Ukraine đang có “những thành công chiến thuật” ở khu vực.

AFP dẫn lời chính quyền quân sự khu vực Kharkiv nói rằng các cuộc tấn công bằng pháo và cối của Nga đã làm 1 người thiệt mạng và 5 người bị thương.

Trong bài phát biểu mới trên truyền hình, Tổng thống Zelensky nói: “Tình hình ở khu vực Kharkiv rất khó khăn, nhưng quân đội và tình báo của chúng tôi đã đạt được thành công chiến thuật quan trọng”.

Các lực lượng Ukraine cho biết đã giành lại quyền kiểm soát một ngôi làng “quan trọng về mặt chiến lược” là Ruska Lozova, gần Kharkiv.

Reuters dẫn báo cáo do tình báo quân đội Anh công bố ngày 30.4 cho biết lực lượng Nga đang phải hợp nhất và tái bố trí lại lực lượng sau những thất bại ở vùng đông bắc Ukraine. Bộ Quốc phòng Anh cũng nhận định tinh thần của một số binh sĩ Nga đang giảm sút.

Cùng ngày 30.4, Ukraine nói các lực lượng của nước này tiếp tục cầm chân những cuộc tiến công của Nga trên một số mặt trận, bất chấp bằng chứng cho thấy các đơn vị mới của Nga đang tiến qua biên giới. Kyiv cũng tuyên bố rằng pháo binh Nga đã nhắm vào các ngôi làng gần biên giới ở đông bắc Ukraine.

Tổng cộng, 14 cuộc tiến công của Nga ở Donetsk và Luhansk trong 24 giờ qua đã bị đẩy lùi, quân đội Ukraine cho biết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.