'Khát vọng hòa bình': Tiếng chuông thiêng bên dòng Thạch Hãn

Hoàng Sơn
Hoàng Sơn
22/07/2022 08:22 GMT+7

Trong tiếng chuông trầm, tiết mục nghệ thuật trong chương trình Khát vọng hòa bình khiến những người dân TX. Quảng Trị (tỉnh Quảng Trị) xem buổi tập xúc động.

Tối 21.7, đông đảo người dân TX.Quảng Trị (tỉnh Quảng Trị) đã đổ về Quảng trường Giải phóng để xem buổi tập luyện cho chương trình nghệ thuật đặc biệt Khát vọng hòa bình do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và UBND tỉnh Quảng Trị phối hợp tổ chức (sẽ diễn ra vào tối 24.7), nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7).

Chỉ còn 2 ngày nữa, chương trình nghệ thuật đặc biệt Khát vọng hòa bình sẽ diễn ra. Hiện các nghệ sĩ, diễn viên đang khẩn trương tập luyện

hoàng sơn

Dù chỉ là buổi tập luyện nhưng những tiết mục mở màn đã gây ấn tượng mạnh cho người xem. Với chủ đề Nhịp cầu ánh sáng, hồi chuông chiêu vọng tri ân, trong đêm tập luyện, chỉ với âm thanh mô phỏng 3 tiếng chuông nhưng cùng với hiệu ứng ánh sáng, âm nhạc… đã khiến không gian bên bờ Thạch Hãn trở nên lắng đọng, nhiều cảm xúc.

Phần mở màn chương trình nghệ thuật đa sắc màu và cũng có nhiều tiết mục gây xúc động mạnh cho người xem

hoàng sơn

Những nội dung trong phần nghệ thuật mở màn hướng đến việc chiêu vọng những anh linh các anh hùng liệt sĩ về mảnh đất thiêng Thành cổ.

Ngược dòng thời gian, mùa hè năm 1972, hưởng ứng phong trào “Ba sẵn sàng” và thực hiện lệnh tổng động viên, hàng nghìn thanh niên ưu tú của đất nước ở tuổi mười tám, đôi mươi đã gác lại những ước mơ và hoài bão, xếp bút nghiên rời giảng đường đại học theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc vào chiến đấu tại Thành cổ Quảng Trị. Và các anh đã ngã xuống để làm nên bản tráng ca hào hùng 81 ngày đêm Thành cổ Quảng Trị.

Đông đảo người dân TX.Quảng Trị đổ về Quảng trường Giải phóng để xem các nghệ sĩ tập luyện

hoàng sơn

"Tiết mục mở màn thật sự quá ấn tượng. Tiếng chuông ngân lên, trong bối cảnh sân khấu có hoa sen, có nến…, tôi có cảm giác anh linh các anh hùng liệt sĩ như tề tựu về đây", chị Phan Thị Thủy (40 tuổi) chia sẻ cảm xúc khi xem các nghệ sĩ tập luyện: "Tôi thấy mình may mắn vì được sinh ra trong hòa bình, mà để có được điều đó, các anh đã chiến đấu anh dũng. Các anh hy sinh khi mang trong mình khát vọng hòa bình cháy bỏng. Nghĩ đến đó thôi, tôi đã thấy rưng rưng…".

Những anh hùng trở lại trên "cây cầu ánh sáng"

Tổng đạo diễn Đặng Lê Minh Trí chia sẻ rằng ê-kip chương trình dồn tâm sức cho phần nghệ thuật mở màn với những khung cảnh gây ấn tượng mạnh. Đặc biệt, ở phần này, nhiều hồi chuông sẽ được các cựu chiến binh gióng lên từ tháp chuông đối diện Quảng trường Giải phóng.

Tháp chuông Thành cổ sẽ gióng lên nhiều hồi chuông trong đêm khai diễn chính thức nhằm tri ân công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ

hoàng sơn

"Đây là phần chúng tôi thực hiện nội dung 'tam chiêu, bát vọng'. 'Tam chiêu' là 3 tiếng chuông chiêu vọng anh linh các anh hùng liệt sĩ. 'Bát vọng' là 8 tiếng chuông đánh liền để tất cả mọi người cùng ngưỡng vọng những anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của đất nước", đạo diễn Đặng Lê Minh Trí cho biết.

Với hiệu ứng ánh sáng, âm thanh đặc sắc, đêm nghệ thuật Khát vọng hòa bình hứa hẹn nhiều tiết mục hấp dẫn

hoàng sơn

Theo vị đạo diễn, phần nghệ thuật mở màn có nhiều bước, trong đó điểm nhấn là những hồi chuông, hiệu ứng ánh sáng tạo sự kết nối từ tháp chuông Thành cổ đến Quảng trường Giải phóng, bến thả hoa, đền tưởng niệm bờ nam sông Thạch Hãn với bến thả hoa, đền tưởng niệm bờ bắc sông Thạch Hãn.

"Ánh sáng đại diện cho sự kết nối 2 bờ Bắc-Nam. Và cây cầu ánh sáng được tạo lập trên nền sông Thạch Hãn với ý nghĩa mong ngóng những anh linh anh hùng liệt sĩ trở lại. Nhịp cầu ánh sáng tượng trưng cho con đường mà linh hồn các anh, các chú sẽ đi trên đó. Và trong khoảnh khắc quan trọng đó, khi đôi bờ Thạch Hãn đã có thêm nhịp cầu ánh sáng thì tiếng chuông 'bát vọng' sẽ vang lên", đạo diễn Đặng Lê Minh Trí nói.

Các diễn viên không chuyên là học sinh tại TX.Quảng Trị hào hứng tham gia chương trình

hoàng sơn

Cũng theo đạo diễn Đặng Lê Minh Trí, để thể hiện sự tri ân công lao các anh hùng liệt sĩ, một đài sen lớn được thiết kế với ánh sáng lung linh tỏa sắc trên sân khấu. Đài sen đại diện cho cái đẹp, cho lý tưởng cao đẹp khi mà các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc.

Toàn bộ không gian cũng sẽ được biến chuyển tạo nên cảm giác linh thiêng. Tất cả cùng hướng về các anh để tỏ lòng tri ân sâu sắc.

Thế hệ trẻ Quảng Trị sẽ truyền tải thông điệp về hòa bình tại chương trình Khát vọng hòa bình

hoàng sơn

Kết thúc phần mở màn của Khát vọng hòa bình sẽ mở ra một khung cảnh ấm áp, yên bình, niềm hạnh phúc thiêng liêng qua lời ca trong sáng của các em thiếu nhi. Từ lời của một thiếu nhi sau khi tiết mục kết thúc sẽ truyền tải thông điệp về hòa bình.

Tập luyện cường độ cao vì sự thành công của Khát vọng hòa bình

Chiều 21.7, tại TX.Quảng Trị xảy ra mưa lớn khiến tổng đạo diễn Đặng Lê Minh Trí như ngồi trên đống lửa. Ông lo lắng vì nếu mưa kéo dài sẽ không đủ thời gian cho các nghệ sĩ, diễn viên… luyện tập. Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, thời tiết bắt đầu ráo tạnh. Lập tức, đạo diễn Minh Trí chỉ đạo các nghệ sĩ khẩn trương vào cuộc tập luyện các tiết mục.

"Hiện nay, thời tiết Quảng Trị rất thất thường, thường xuyên có mưa lớn, khi thì đặc biệt nắng gay gắt. Nhưng vì ý nghĩa lớn lao của chương trình nên 600 nghệ sĩ, diễn viên thuộc các đơn vị đều làm việc liên tục... Trời mưa thì nghỉ đến khi ngớt mưa thì lại tập. Tập từ chiều đến đêm khuya, kéo dài đến 2-3 giờ sáng. Khối lượng tập luyện rất lớn", đạo diễn Minh Trí nói.

Thời tiết tại Quảng Trị diễn biến thất thường khiến công tác tập luyện của các nghệ sĩ, diễn viên gặp nhiều khó khăn

hoàng sơn

Theo đạo diễn, chương trình quy tụ rất nhiều diễn viên là các chiến sĩ Trung đoàn 842 (Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị) cũng như các bạn đoàn viên, thanh niên, học sinh… tại địa phương. Ê-kip mong muốn những người con, người cháu tại quê hương Quảng Trị sẽ thể hiện các tiết mục một cách ý nghĩa nhất, mang lại những sắc thái ấn tượng cho người xem.

"Dù nhiều diễn viên nghiệp dư, thời gian tập luyện rất dài, nhiều khó khăn nhưng mọi người đều hướng đến sự thành công của chương trình để rồi cống hiến không ngừng nghỉ…", tổng đạo diễn Khát vọng hòa bình chia sẻ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.