Khởi tố vụ lừa đảo hàng trăm người nhập cảnh trái phép Hàn Quốc bằng tàu biển

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
18/05/2021 07:58 GMT+7

Sáng 18.5, Công an Q.Ngũ Hành Sơn (TP. Đà Nẵng ) đã khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, liên quan vụ hàng trăm người “mắc kẹt” tại Đà Nẵng do đi theo đường dây nhập cảnh trái phép vào Hàn Quốc bằng tàu biển.

Như Thanh Niên đã thông tin, biên phòng Quảng Bình phát hiện tối 10.5, 13 người dân thôn Xuân Hoà (xã Quảng Xuân, H.Quảng Trạch, Quảng Bình) gồm Hoàng Pháp (45 tuổi), Trần Văn Triều (33 tuổi), Lê Văn Hà (39 tuổi), Nguyễn Khương, Hoàng Thị Thu (cùng 41 tuổi), Trần Văn Dương, Nguyễn Văn Cường, Lê Văn Hoài, Nguyễn Văn Lĩnh...đi xe khách vào Đà Nẵng, có dấu hiệu lừa đảo nhập cảnh trái phép Hàn Quốc.

Lộ diện chiêu lừa đưa người đi Hàn Quốc bằng tàu biển với giá 10.000 USD/người

Lấy gần 2 tỉ đồng, bỏ mặc hàng trăm người giữa đại dịch

Nhận thông tin, cơ quan chức năng Đà Nẵng phối hợp, đến nay xác định được 175 nạn nhân (147 nam, 28 nữ) ở 18 tỉnh, thành, trong đó, nhiều nhất là Hà Tĩnh với 50 người; các địa phương còn lại gồm: Quảng Bình, Nghệ An (mỗi tỉnh 24 người), Nam Định (17), Hải Dương (15), Quảng Ninh (10), Thái Bình, Thanh Hóa (mỗi tỉnh 6 người), Bắc Giang (5), Hải Phòng (4), Hà Nội, Tây Ninh (mỗi nơi 3 người). Hưng Yên, Quảng Trị (mỗi tỉnh 2 người), Yên Bái, Bắc Ninh, Ninh Bình, TP.HCM (mỗi địa phương 1 người).
Theo trình báo, đầu tháng 4, những người này thấy một công ty quảng cáo qua mạng xã hội tuyển xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc với giá 200 - 250 triệu đồng, nên liên hệ Trần Danh Cường (43 tuổi, quê quán Ngọc Xá, Quế Võ, Bắc Ninh, thường trú Toà C707 chung cư Mullbery Lane, Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội) và Phạm Doãn Tuấn (39 tuổi, ngụ xóm 1, thôn An Trai, Vân Canh, Hoài Đức, Hà Nội).
Cường, Tuấn gọi mọi người ra Hà Nội nộp 5 triệu đồng khám sức khỏe, xét nghiệm Covid-19, làm passport.
Nhiều người thắc mắc chưa có đường bay, thì được hứa hẹn đi Hàn Quốc bằng tàu biển chở hàng, hoặc tàu du lịch 5 sao, nhập cảnh xong có ngay công việc lao động đi biển với thu nhập cao, hoặc ở cùng cộng đồng người Việt để tìm việc làm.
Ngày 9.5, Cường, Tuấn báo tin có tàu xuất phát tại Đà Nẵng từ 11 đến 15.5, yêu cầu hàng trăm người vào Đà Nẵng chờ lên đường.
Do khách sạn Toàn Thắng (172 - 174 Nguyễn Văn Thoại, Q.Ngũ Hành Sơn) không đủ chỗ, nên mọi người được bố trí qua khách sạn Thanh Nhàn (K227/1 Nguyễn Văn Thoại, Q.Sơn Trà) và khách sạn Tân Phương Nam (494A đường 2.9, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng).
Tại Đà Nẵng, Cường, Tuấn thu thêm 300 USD/người tiền chi tiêu trên tàu, đến nay có 152 người tố cáo Tuấn, Cường lừa đảo chiếm đoạn tài sản, với số tiền 800 triệu đồng và 44.000 USD, tương đương hơn 1,86 tỉ đồng.
Sáng 15.5, cả hai hẹn tối cùng ngày xuất phát nhưng đến chiều đã tắt máy, “biến mất”.

Dùng giấy tờ giả

Theo Công an Q.Ngũ Hành Sơn, để người dân tin tưởng nộp tiền, Tuấn, Cường photocopy CMND, CCCD của mình đưa cho người dân.
Nhưng công an quận phối hợp Công an TP.Đà Nẵng xác minh nhân thân, lai lịch thì thẻ CCCD của Cường và Tuấn có dấu hiệu giả mạo, đúng hình ảnh nhưng thông tin trên thẻ là của người khác.
Sau khi xét nghiệm Covid-19 cho kết quả âm tính, Đà Nẵng đang liên hệ với 18 tỉnh thành để đưa nạn nhân về lại địa phương.
Theo Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng TP.Đà Nẵng, ban đầu Trần Danh Cường và Phạm Doãn Tuấn có dấu hiệu tổ chức nhập cảnh trái phép Hàn Quốc, nhưng thực chất là lừa đảo xuất khẩu lao động, trục lợi bất chính. Hiện Công an Q.Ngũ Hành Sơn đang hoàn chỉnh hồ sơ, chuyển Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng tiếp tục thụ lý theo thẩm quyền.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.