Kon Tum: Nhân viên ngân hàng lãnh án chung thân vì lừa đảo 25 tỉ đồng

22/03/2023 15:38 GMT+7

Để có tiền trả nợ và tiêu xài, một nhân viên ngân hàng đã đưa ra thông tin gian dối để lấy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của người khác đem đi sang nhượng hoặc cầm cố rồi chiếm đoạt 25 tỉ đồng.

Ngày 22.3, TAND tỉnh Kon Tum xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Trần Ngọc Liên Ngân (31 tuổi, trú tại P.Thắng Lợi, TP.Kon Tum) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Kon Tum: Nhân viên ngân hàng lừa đảo 25 tỉ đồng - Ảnh 1.

Trần Ngọc Liên Ngân bị xét xử về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

VĂN LAI

Theo cáo trạng, Trần Ngọc Liên Ngân nguyên là nhân viên một ngân hàng có chi nhánh ở Kon Tum. Từ năm 2016 đến tháng 1.2020, để có tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân, Ngân đã đưa ra thông tin gian dối để lấy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của người khác rồi đem đi sang nhượng hoặc cầm cố.

Ngoài ra, Ngân còn nói rằng có khách cần tiền đáo hạn ngân hàng và đưa ra lãi suất hấp dẫn. Từ đó, Ngân vay tiền của nhiều người, lấy khoản vay sau để trả tiền lãi và tiền gốc cho khoản vay trước để tạo sự tin tưởng.

Tổng cộng, Ngân đã chiếm đoạt của các nạn nhân trên 25 tỉ đồng. Trong đó, người bị chiếm đoạt nhiều nhất là gần 16 tỉ đồng, người thấp nhất là 800 triệu đồng.

Kết thúc phiên tòa sơ thẩm, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Trần Ngọc Liên Ngân mức án tù chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.