Làng SOS TP.HCM nhận bảo trợ trẻ mồ côi do đại dịch Covid-19

Thanh Đông
Thanh Đông
20/04/2022 08:26 GMT+7

Chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời của Báo Thanh Niên nhằm bảo trợ trẻ mồ côi do đại dịch Covid-19 , sau hơn 7 tháng phát động, đã tổ chức ký kết bảo trợ lâu dài (đến khi các cháu 18 tuổi) cho 162 trẻ với kinh phí ước tính lên đến hàng chục tỉ đồng. Hiện số trẻ còn lại đang tiếp tục chờ nguồn bảo trợ từ các nhà hảo tâm.

Để đa dạng các hình thức bảo trợ, giúp trẻ mồ côi phát triển và trưởng thành tốt, ông Hoàng Long, Giám đốc Làng trẻ em SOS TP.HCM (gọi tắt là Làng), đơn vị đồng hành với chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời, chia sẻ thêm về năng lực tiếp nhận trẻ mồ côi ở Làng, điều kiện ăn ở, học tập, sinh hoạt tại Làng.

Sân chơi của trẻ tại Làng SOS TP.HCM

LÀNG SOS TP.HCM CUNG CẤP

Xin ông cho biết hiện năng lực của Làng trẻ em SOS TP.HCM cũng như các làng trẻ em SOS khác tại VN có thể tiếp nhận bao nhiêu trẻ mồ côi?

Ông Hoàng Long: Hiện tại Làng trẻ em SOS TP.HCM có khả năng nhận thêm 44 trẻ. Theo tôi được biết, các làng khác của SOS VN hiện vẫn có khả năng nhận thêm trẻ.

Khi trẻ được nhận vào Làng trẻ em SOS, sẽ được chăm sóc thế nào? Điều kiện ăn ở, học tập, sinh hoạt tại Làng ra sao?

Trẻ vào Làng được chăm sóc, nuôi dưỡng trong một mái ấm gia đình thay thế có chất lượng và lâu dài giống như một gia đình tự nhiên: có mẹ, các con và anh chị em. Mỗi trẻ đều có kế hoạch phát triển cá nhân riêng và tất cả trẻ em sinh sống tại Làng được đảm bảo điều kiện học tập tốt và hỗ trợ phát triển toàn diện về thể chất, tinh thần và được giáo dục kỹ năng sống, pháp luật…, tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí, phát triển năng khiếu của bản thân. Sau khi tốt nghiệp các trường CĐ, ĐH, trẻ có năng lực học tập tốt sẽ được hỗ trợ tiếp tục học cao hơn và tạo điều kiện tìm kiếm việc làm, tự lập và ổn định cuộc sống.

Về điều kiện ăn ở: Trẻ vào sinh sống tại Làng được hưởng tiêu chuẩn tiền ăn như sau: Trẻ dưới 4 tuổi là 2.400.000 đồng/tháng/trẻ; trẻ 4 tuổi trở lên 1.920.000 đồng/tháng/trẻ. Về nhà ở: từ 6 - 8 trẻ và 1 bà mẹ ở một căn nhà 130 m2, đầy đủ tiện nghi sinh hoạt (phòng khách, 3 phòng ngủ, bếp, nhà tắm, nhà vệ sinh…). Về học tập: 100% trẻ được học tập từ mầm non đến lớp 12 và được học nghề, CĐ, ĐH, cao học… theo khả năng của từng em.

Trẻ có thể được về nhà dịp cuối tuần? Cha mẹ, người thân của trẻ muốn đến thăm trẻ thì vào lúc nào?

Trẻ được về thăm thân nhân, gia đình 2 lần/năm (vào dịp hè và Tết Nguyên đán, thời gian không quá 3 ngày trừ thời gian đi và về; hoặc trường hợp về đột xuất như thân nhân bệnh nặng, qua đời…). Thân nhân trẻ được vào thăm 2 lần/năm; không được ở lại qua đêm.

Trẻ tại Làng SOS TP.HCM được sống trong không khí gia đình, có mẹ, anh chị em

Xin ông cho biết điều kiện để được nhận vào Làng? Hồ sơ gồm những gì?

Quy định của Làng SOS TP.HCM nói riêng và các làng khác nói chung, về điều kiện trẻ được nhận vào Làng như sau:

Độ tuổi trẻ được nhận vào Làng là từ sơ sinh đến dưới 10 tuổi (ngoại trừ trường hợp ở điểm 3, bên dưới).

1. Trẻ em dưới 10 tuổi, có thể chất và tinh thần hoàn toàn bình thường, không mắc bệnh truyền nhiễm, không có nguồn nuôi dưỡng, thuộc một trong các hoàn cảnh sau đây:

- Mồ côi cả cha và mẹ;

- Bị bỏ rơi không có người nhận;

- Mồ côi cha hoặc mẹ và người còn lại là mẹ hoặc cha mất tích theo quy định hiện hành của pháp luật;

- Mồ côi cha hoặc mẹ và người còn lại là mẹ hoặc cha đang hưởng chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội;

- Mồ côi cha hoặc mẹ và người còn lại là mẹ hoặc cha đang trong thời gian chấp hành án phạt tù tại trại giam hoặc đang chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chính tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;

- Cả cha và mẹ đều mất tích theo quy định của pháp luật;

- Cả cha và mẹ đang hưởng chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội;

- Cả cha và mẹ đang trong thời gian chấp hành án phạt tù tại trại giam hoặc đang chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chính tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;

- Cha hoặc mẹ mất tích theo quy định của pháp luật và người còn lại là mẹ hoặc cha đang hưởng chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội;

- Cha hoặc mẹ mất tích theo quy định của pháp luật và người còn lại là mẹ hoặc cha đang trong thời gian chấp hành án phạt tù tại trại giam hoặc đang chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chính tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;

- Cha hoặc mẹ đang hưởng chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội và người còn lại là mẹ hoặc cha đang trong thời gian chấp hành án phạt tù tại trại giam hoặc đang chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chính tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;

- Là con của người đơn thân nhưng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn;

- Cả cha và mẹ đều bị khuyết tật (có xác nhận khuyết tật của cơ quan chức năng) hoàn cảnh kinh tế khó khăn, không có khả năng nuôi dưỡng con.

2. Trẻ em từ 10 - 12 tuổi là anh hoặc chị ruột của các đối tượng nêu tại khoản 1 của điều này, có thể chất và tinh thần hoàn toàn bình thường, không mắc bệnh truyền nhiễm, không có nguồn nuôi dưỡng.

3. Trẻ em dưới 16 tuổi không thuộc diện quy định tại khoản 1 và khoản 2 điều này, là nạn nhân của bạo lực gia đình; nạn nhân bị xâm hại tình dục; nạn nhân bị buôn bán; nạn nhân bị cưỡng bức lao động... cần bảo vệ khẩn cấp, có thể chất và tinh thần hoàn toàn bình thường, không mắc bệnh truyền nhiễm.

Về hồ sơ chuẩn bị cho trẻ, bao gồm:

- Đơn xin gửi trẻ vào Làng trẻ em SOS. Trường hợp trẻ từ đủ 9 tuổi trở lên cần phải có ý kiến đồng ý của trẻ vào đơn;

- Giấy khai sinh (bao gồm bản chính và bản sao); trường hợp trẻ sơ sinh bị bỏ rơi phải làm thủ tục đăng ký khai sinh theo quy định của pháp luật về đăng ký hộ tịch;

- Bản sao hộ khẩu của gia đình có tên trẻ, có xác nhận của chính quyền xã/phường; hoặc các giấy tờ liên quan đến hộ khẩu, giấy khai báo tạm trú, tạm vắng…;

- Bản sao các giấy tờ xác nhận hoặc chứng minh tình trạng cha, mẹ bị chết (giấy báo tử); mất tích; đang hưởng chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội; đang trong thời gian chấp hành án phạt tù tại trại giam hoặc đang chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chính tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc (nếu có);

- Học bạ và các giấy tờ liên quan đến tình hình học tập của trẻ (nếu là trẻ đang tuổi đi học);

- Y bạ, thẻ bảo hiểm y tế và các hồ sơ, giấy tờ liên quan đến tình hình sức khỏe (nếu có);

- Phiếu khảo sát và ý kiến của Hội đồng tiếp nhận trẻ;

- Giấy ủy quyền và cam kết của cha/mẹ hoặc người đứng đơn xin cho trẻ vào Làng trẻ em SOS;

- Biên bản trẻ bị bỏ rơi và các giấy tờ khác có liên quan theo quy định của pháp luật hiện hành (nếu là trẻ bị bỏ rơi);

- Quyết định của Giám đốc Làng trẻ em SOS cơ sở về việc tiếp nhận trẻ vào Làng trẻ em SOS;

- Biên bản bàn giao trẻ;

- Giấy tờ thừa kế và các giấy tờ liên quan khác (nếu có);

- Tài sản, kỷ vật của cha mẹ, ông bà để lại… (nếu có, cần lập biên bản giao nhận để sau này trả lại cho trẻ vào thời điểm thích hợp);

- Giấy tờ liên quan khác (nếu có).

Các biểu mẫu hồ sơ, phụ huynh hoặc người thân của trẻ có thể liên hệ trực tiếp tại Làng trẻ em SOS TP.HCM để được cung cấp.

Người thân của trẻ được phép đến tham quan, tìm hiểu về Làng trước khi làm hồ sơ gửi trẻ thì liên hệ ai, ở đâu?

Phụ huynh, người thân của trẻ vui lòng liên hệ Làng SOS TP.HCM: 697 Quang Trung, P.12, Q.Gò Vấp, TP.HCM. Điện thoại: 028 38958504 (liên hệ vào các ngày, giờ làm việc). Di động: Chị Thủy: 0983 215 278.

Xin cảm ơn ông.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.