Lãnh đạo Trung - Ấn cam kết hướng đến giải quyết tranh chấp biên giới

Khánh An
Khánh An

Lãnh đạo Trung Quốc và Ấn Độ thảo luận vấn đề thương mại và biên giới trong chuyến thăm Ấn Độ lần đầu tiên kể từ năm 2019 của Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình.

Lãnh đạo Trung - Ấn cam kết hướng đến giải quyết tranh chấp biên giới- Ảnh 1.

Ông Modi (phải) và ông Tập gặp nhau tại New Delhi hôm 12.9

ẢNH: REUTERS

Tân Hoa xã ngày 13.9 đưa tin Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã có cuộc trao đổi thẳng thắn và sâu sắc, đề cập vấn đề quan hệ đối tác cũng như hướng đến giải quyết quan ngại về biên giới.

Hai nhà lãnh đạo gặp nhau bên lề Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 tại New Delhi (Ấn Độ). Tại đây, ông Tập kêu gọi Trung Quốc và Ấn Độ "vận dụng trí tuệ chính trị dựa trên sự tôn trọng và thấu hiểu lẫn nhau để vượt qua các trở ngại, đồng thời thúc giục hai bên cùng lúc thúc đẩy quan hệ song phương và giải quyết vấn đề biên giới theo hướng bổ trợ lẫn nhau, nhằm duy trì hòa bình và ổn định tại khu vực biên giới".

Cuộc gặp thượng đỉnh trên thu hút nhiều sự chú ý vì đây là lần đầu tiên ông Tập thăm Ấn Độ kể từ năm 2019.

"Dù hai nước có nhiều điểm khác biệt, chúng ta hoàn toàn có khả năng bổ sung cho thế mạnh của nhau, hỗ trợ lẫn nhau, cùng đạt được thành công và cùng nhau phát triển", theo AFP dẫn lời ông Tập phát biểu trong đoạn video được công bố từ New Delhi.

Trong thông cáo sau cuộc gặp, Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết hai nhà lãnh đạo đã bày tỏ cam kết đối với một giải pháp công bằng, hợp lý và được cả hai bên chấp nhận cho vấn đề biên giới.

Ông Modi "nhấn mạnh sự cần thiết phải tuân thủ các thỏa thuận và hiểu biết hiện có về những vấn đề liên quan đến biên giới giữa hai bên", theo thông cáo.

Nhà lãnh đạo Trung Quốc thực hiện chuyến thăm này 6 năm sau một cuộc đụng độ quân sự gây thương vong dọc theo khu vực biên giới đang tranh chấp giữa hai nước. Kể từ đó, quan hệ song phương đã dần được cải thiện, thông qua việc khôi phục các chuyến bay, cấp thị thực và các cuộc tiếp xúc cấp cao.

Tuy nhiên, tranh chấp lãnh thổ cốt lõi vẫn chưa được giải quyết, và cả hai bên vẫn duy trì lực lượng quân sự dọc theo tuyến biên giới dài khoảng 3.500 km tại khu vực đồi núi giáp với Tây Tạng.

Thương mại là một vấn đề nổi bật khác trong cuộc gặp thượng đỉnh nêu trên. Theo dữ liệu từ chính phủ Ấn Độ, Trung Quốc hiện là đối tác thương mại lớn nhất của nước này, với kim ngạch thương mại hàng hóa song phương đạt khoảng 151 tỉ USD trong năm tài chính 2025-2026.

"Hai bên cần chung tay thúc đẩy hợp tác tài chính quy mô lớn và chất lượng cao, ủng hộ một trật tự toàn cầu bình đẳng, bền vững, cũng như thúc đẩy quá trình toàn cầu hóa kinh tế theo hướng mở và bao trùm", ông Tập phát biểu.

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Ấn Độ, hai nhà lãnh đạo "nhấn mạnh sự cần thiết phải giải quyết những quan ngại của nhau, bao gồm tình trạng mất cân bằng thương mại mang tính cơ cấu và các vấn đề về chuỗi cung ứng, cũng như việc tạo điều kiện tiếp cận thị trường một cách thực chất và có thể dự báo được".

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.