Liên tiếp ghi nhận các ca mắc Covid-19 trong cộng đồng

27/07/2020 05:21 GMT+7

Tất cả các ca mắc Covid -19 này đều liên quan vùng dịch Đà Nẵng , hiện đang được cách ly điều trị ở bệnh viện.

Ngày 26.7, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 (BCĐ) thông báo thêm 3 ca mắc Covid-19, là bệnh nhân (BN) thứ 418, 419 và 420 tại Việt Nam. Đây là các ca mắc mới trong cộng đồng tại Đà Nẵng và Quảng Ngãi.

Chiều 26.7: Phát hiện thêm 2 ca nhiễm Covid-19 cộng đồng ở Quảng Ngãi và Đà Nẵng

Vẫn chưa xác định nguồn lây nhiễm

Cụ thể, theo BCĐ, BN 418 (nam, 61 tuổi) sinh sống tại P.Thanh Bình, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng; được xác định dương tính Covid-19 đêm 25.7 và đang điều trị cách ly tại Bệnh viện (BV) Đà Nẵng.
BN 419 (nam, 17 tuổi) ở P.Quảng Phú, TP.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. Từ 14 - 22.7, BN nhiều lần đi về giữa Quảng Ngãi và Đà Nẵng, có tới BV Chỉnh hình và phục hồi chức năng Đà Nẵng. Ngày 22.7, BN có biểu hiện sốt, ho nhẹ, hơi khó thở, đến khám tại BV đa khoa TP.Quảng Ngãi. Ngày 24.7, BN được Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Quảng Ngãi lấy mẫu gửi Viện Pasteur Nha Trang xét nghiệm, kết quả ngày 26.7 xác định dương tính với SARS-CoV-2. Hiện BN đang được điều trị tại Trung tâm y tế (TTYT) Bình Sơn, cơ sở điều trị 2, Khu công nghiệp Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi.
BN 420 (nữ, 71 tuổi) ở P.Hòa Cường Nam, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng. Ngày 12.7, BN có biểu hiện sốt, đau ngực, đến ngày 22.7 nhập viện tại BV C Đà Nẵng. Ngày 25.7, BV C Đà Nẵng lấy mẫu gửi CDC Đà Nẵng xét nghiệm, kết quả ngày 26.7 khẳng định dương tính Covid-19. Hiện BN được cách ly, điều trị tại BV C Đà Nẵng.

Bộ Y tế ra thông báo khẩn liên quan đến BN420, người từng tới một chung cư ở TP.HCM

Cùng ngày 26.7, BV đa khoa Q.Hải Châu (TP.Đà Nẵng) cho biết bước đầu y tế địa phương đã xác định được 8 người nhà, người tiếp xúc trực tiếp và là F1 của BN 418. Đáng chú ý, vợ BN là giáo viên cấp 3 và có dạy thêm tại nhà. Con rể của bệnh nhân là giáo viên của một Trung tâm giáo dục thường xuyên tại Đà Nẵng. Hiện số F2 của BN 418 đang được cơ quan chức năng xác minh, tích cực khoanh vùng và theo dõi để kịp thời hỗ trợ các vấn đề về sức khỏe. Để phòng, chống dịch Covid-19, sáng qua 26.7, BV Đà Nẵng đã “phong tỏa” nhằm hạn chế người từ BV ra ngoài để kiểm soát dịch sau khi thông tin về ca bệnh thứ 418 được Bộ Y tế công bố. Nhân viên TTYT Q.Hải Châu đã có mặt tại khu vực nơi BN Covid-19 thứ 418 cư trú để phun thuốc khử trùng và điều tra dịch tễ...

Quảng Nam cách ly người liên quan BN 416, 418

Ngày 26.7, ông Nguyễn Văn Hai, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam, cho biết ngành y tế đã cách ly tập trung (tại địa phương) và lấy mẫu xét nghiệm 106 trường hợp liên quan đến 2 BN 416 và 418 tại TP.Đà Nẵng. Trong đó, có 86 người ở H.Đại Lộc, 11 người ở TP.Hội An, 6 người ở TX.Điện Bàn, 2 người ở H.Thăng Bình, 1 người tại BV đa khoa Quảng Nam. Hiện sức khỏe của những người này ổn định, dự kiến hôm nay 27.7 sẽ có kết quả xét nghiệm. Người thân những người này cũng được cách ly tại nhà và theo dõi.
Phần lớn những người này đã dự tiệc cưới tại Trung tâm tiệc cưới và hội nghị For You Palace (Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) hôm 18.7, cùng thời gian và địa điểm mà BN 416 dự tiệc. 

Bệnh nhân mắc Covid-19 thứ 418 biến chứng suy hô hấp, suy tim

Như vậy, từ sáng 25.7 đến chiều 26.7, đã có 4 BN Covid-19 trong cộng đồng được phát hiện tại TP.Đà Nẵng và Quảng Ngãi. Đến chiều 26.7, Việt Nam có tổng cộng 420 ca mắc Covid-19, trong đó 276 ca nhiễm nhập cảnh.
Để triển khai các biện pháp khẩn cấp khoanh vùng, dập dịch, hạn chế lây lan ra các tỉnh lân cận và toàn quốc, Bộ Y tế đã thành lập 3 đội công tác đặc biệt hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19 tại TP.Đà Nẵng, bao gồm các chuyên gia hàng đầu, có kinh nghiệm trong việc điều tra dịch tễ, cách ly, điều trị và xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2.
Liên tiếp ghi nhận các ca mắc Covid-19 trong cộng đồng

Phun kháng khuẩn tại khu vực dân cư nơi bệnh nhân nhiễm Covid-19 thứ 418 sinh sống

Ảnh: Huy Đạt

Đà Nẵng không được để vỡ trận

Chiều 26.7, Văn phòng Chính phủ ban hành văn bản hỏa tốc truyền đạt chỉ đạo của Thủ tướng đối với công tác phòng, chống dịch Covid-19, nhất là trước diễn biến phức tạp tại TP.Đà Nẵng.
Văn bản nêu rõ, nhằm kiểm soát tốt dịch Covid-19 tại TP.Đà Nẵng, Thủ tướng yêu cầu UBND TP.Đà Nẵng tổ chức triển khai khẩn trương, quyết liệt các chỉ đạo của Thủ tướng tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 vào ngày 25.7.
Bộ TT-TT, Bộ KH-CN chỉ đạo, hỗ trợ Đà Nẵng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin truy vết trên diện rộng tại TP.Đà Nẵng, nhất là các trường hợp có nguy cơ lây nhiễm, kể cả khách du lịch. Bộ Y tế chỉ đạo hỗ trợ TP.Đà Nẵng tăng cường năng lực xét nghiệm, điều trị; điều tra, giám sát dịch, nhất là các đối tượng, các khu vực có nguy cơ cao.
Trước đó, Văn phòng Chính phủ phát đi thông báo kết luận bằng văn bản ý kiến của Thủ tướng sau cuộc họp chiều 25.7 giữa Thường trực Chính phủ với BCĐ. Thông báo nhấn mạnh với tình hình xuất hiện BN Covid-19 số 416 ở TP.Đà Nẵng, Thủ tướng yêu cầu các cấp, các ngành, đặc biệt là TP.Đà Nẵng cũng như ngành y tế bình tĩnh, kiên quyết xử lý, nhất là khu vực BN đã đến, sinh hoạt. TP.Đà Nẵng tiếp tục điều tra, truy vết và thực hiện cách ly tập trung đối với những trường hợp F1 một cách an toàn; chỉ đạo, khoanh vùng, dập dịch, không để vỡ trận. Các biện pháp mạnh như áp dụng công nghệ, biện pháp trực tiếp như đi từng ngõ, gõ từng nhà, truy vết tìm F0 tiếp tục được tổ chức quyết liệt, không thể chủ quan.

Thông báo khẩn số 15 của Bộ Y tế: Tìm người từng đến Trung tâm tiệc cưới For You Palace

Thông báo khẩn tìm người liên quan BN ở Đà Nẵng, Quảng Ngãi

 BCĐ thông báo tìm những người từng đến các địa điểm liên quan các BN Covid-19 tại Đà Nẵng, Quảng Ngãi.
Theo đó, những người đã đến và sử dụng dịch vụ tại 3 BV: BV C Đà Nẵng từ ngày 20 - 22.7; BV đa khoa Đà Nẵng ngày 18.7 tại phòng 506 Khoa Nội hô hấp và ngày 23.7 tại phòng Hồi sức tích cực; BV Chỉnh hình và phục hồi chức năng Đà Nẵng, từ ngày 14 - 16.7 và 20 - 21.7 tại căng tin, nhà thuốc BV và phòng 401, khu B. Những người đã sử dụng dịch vụ xe khách của nhà xe Thanh Hường (chuyến 15 giờ 17.7 từ TP.Quảng Ngãi đi TP. Đà Nẵng, đến BV Chỉnh hình và phục hồi chức năng Đà Nẵng lúc 6 giờ 30 ); những người đi chuyến tàu 23 giờ ngày 21.7, số hiệu SE7 từ TP.Đà Nẵng đến TP.Quảng Ngãi.
BCĐ cũng thông báo các địa điểm: chợ đầu mối Hòa Cường, 65 Lê Nổ, Hòa Cường Nam, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng (vào buổi sáng các ngày từ 8 - 12.7); quán bún Cô Nở, đường Nguyễn Thụy, TP.Quảng Ngãi, vào sáng 18.7; tân gia tại hẻm 1 Nguyễn Thông, P.Quảng Phú, TP.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, ngày 19.7; Nhà văn hóa Lao động, đường Hùng Vương, tỉnh Quảng Ngãi, từ 20 - 21 giờ ngày 23.7.
BCĐ đề nghị những người đã đến những địa điểm trên liên hệ ngay với cơ quan y tế gần nhất để được tư vấn hỗ trợ; gọi điện đến các đường dây nóng: 1900988975 (CDC Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.Đà Nẵng) và 0914021022 (Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi) để cung cấp số điện thoại những người đã tiếp xúc gần với mình; thực hiện cách ly tại nhà.
Trước đó, chiều 26.7, Bộ Y tế phát đi thông báo khẩn đề nghị những ai đã đến Trung tâm tiệc cưới For You Palace, địa điểm tại công viên trung tâm đường 2/9, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng, trong thời gian từ 10 giờ 30 - 14 giờ 30 ngày 18.7, liên hệ ngay với cơ quan y tế nơi gần nhất để được tư vấn hỗ trợ. Trung tâm tiệc cưới For You Palace là nơi BN Covid-19 thứ 416 từng đến dự tiệc (ngày 18.7).
Liên Châu - Huy Đạt
Cũng liên quan phòng, chống dịch của TP.Đà Nẵng, quyền Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long đã thay mặt BCĐ ký văn bản xin chỉ đạo của Thủ tướng về một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại TP này. Theo BCĐ, mấy ngày qua dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, đặc biệt nghiêm trọng. Nhằm khẩn trương khoanh vùng, dập dịch, hạn chế tối đa sự lây lan ra các tỉnh lân cận và trên phạm vi toàn quốc, BCĐ đề nghị Thủ tướng chỉ đạo triển khai một số biện pháp, trong đó đáng chú ý là thực hiện giãn cách xã hội toàn TP.Đà Nẵng theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng trong vòng 15 ngày, kể từ 0 giờ ngày 27.7; phong tỏa toàn bộ các địa điểm 2 BN đã từng có mặt kể từ ngày 12.7; hạn chế các phương tiện vận chuyển hành khách công cộng đi và đến TP.Đà Nẵng (mỗi ngày chỉ cho phép 1 - 2 chuyến bay từ các cảng hàng không nội địa).

Cận cảnh khí tài "khủng" phun hóa chất tại bệnh viện phát hiện Covid-19 tại Đà Nẵng

Đà Nẵng tạm ngừng đón du khách, xét nghiệm diện rộng

Ngày 26.7, Thành ủy, UBND TP.Đà Nẵng chỉ đạo khẩn các giải pháp ngăn chặn dịch Covid-19 lây lan. Trước mắt, ngành y tế tập trung cứu chữa BN, không để tử vong. Các đơn vị khoanh vùng, điều tra dịch tễ các trường hợp tiếp xúc với BN, tổng rà soát người nước ngoài trên địa bàn; kịp thời phát hiện, xử lý và công khai các trường hợp người nhập cảnh trái phép, minh bạch thông tin chống dịch để trấn an dư luận.
Đề phòng trường hợp xấu sẽ cách ly tập trung, kéo dài, cơ sở quá tải, đề nghị Quân khu 5 dự phòng các khu cách ly. Yêu cầu không tập trung quá 30 người nơi công cộng, thực hiện giãn cách tối thiểu 1 m khi tiếp xúc, dừng lễ hội, nghi lễ tôn giáo, giải đấu thể thao, các cơ sở vui chơi giải trí, làm đẹp, karaoke, massage, bar, vũ trường...
Bà Trương Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Du lịch TP.Đà Nẵng, cho biết hiện TP.Đà Nẵng tạm dừng đón khách và đưa khách đi tour. Sở Du lịch quyết định tạm dừng lễ hội “Tuyệt vời Đà Nẵng” (dự kiến từ 31.7 - 5.8); đồng thời cung cấp điện thoại 0236.3550111 của Trung tâm hỗ trợ du khách (108 Bạch Đằng, Q.Hải Châu) để hướng dẫn cho du khách cần thay đổi chương trình tham quan, địa điểm lưu trú, đổi vé máy bay...
Trong khi đó, CDC Đà Nẵng cũng triển khai hàng loạt các biện pháp xét nghiệm trên diện rộng để khoanh vùng, xác định đối tượng nghi nhiễm Covid-19. Bên cạnh đó, Bộ Y tế đã kịp thời hỗ trợ Đà Nẵng 10.000 bộ test thử do Việt Nam sản xuất, được thực hiện theo phương pháp xét nghiệm tìm kháng thể bằng kỹ thuật Elisa (lấy mẫu máu của những người nghi ngờ có tiếp xúc, có biểu hiện bất thường về sức khỏe để kiểm tra kháng thể được tạo ra đối với vi rút đó. Có thể căn cứ vào kháng thể để xác định BN đã nhiễm bệnh hoặc từng nhiễm bệnh...). CDC Đà Nẵng cũng đang đẩy mạnh điều tra dịch tễ, lấy mẫu xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR đối với các trường hợp tiếp xúc gần, nguy cơ cao đối với 2 BN Covid-19 thứ 416 và 418.
Theo PGS-TS Trần Như Dương, Phó viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư, các phương pháp được thực hiện đều hướng đến việc khoanh vùng nhanh đối tượng để kịp thời xử lý. Hiện Bộ Y tế và CDC Đà Nẵng đã thống nhất trước mắt thực hiện xét nghiệm kháng thể với kỹ thuật Elisa đối với khoảng 2.200 nhân viên y tế đang làm việc tại BV Đà Nẵng và sẽ tiếp tục triển khai phương pháp này đối với nhân viên y tế tại BV C Đà Nẵng, nơi cư trú, sinh hoạt, điểm đến của BN Covid-19 thứ 416 và 418, tại các khu du lịch, nhà trọ có người nước ngoài lưu trú.

Toàn bộ học sinh Đà Nẵng nghỉ học vì có ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng

Lộ trình di chuyển của 3 bệnh nhân Covid-19 tại Đà Nẵng

Bệnh nhân 418 ở đã đi đâu, gặp ai ở Đà Nẵng trước khi phát hiện mắc Covid-19

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.