Miễn cách ly, khách quốc tế ‘chốt đơn’ tới Việt Nam

16/03/2022 12:05 GMT+7

Ngay sau khi Bộ Y tế có công văn hướng dẫn phòng, chống dịch đối với người nhập cảnh, ngành du lịch đã lập tức nối lại liên hệ với các đối tác quốc tế, sẵn sàng mở cửa đón khách.

Theo hướng dẫn của Bộ Y tế, người nhập cảnh theo đường hàng không cần có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 (trừ trường hợp trẻ em dưới 2 tuổi) trước khi xuất cảnh trong vòng 72 giờ nếu sử dụng phương pháp RT-PCR/RT-LAMP) hoặc trong vòng 24 giờ nếu sử dụng phương pháp xét nghiệm nhanh kháng nguyên với SARS-CoV-2.

Trường hợp chưa có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 phải thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 trong vòng 24 giờ đầu (bằng phương pháp RT-PCR/RT-LAMP hoặc xét nghiệm nhanh kháng nguyên với SARS-CoV-2) kể từ khi nhập cảnh. Nếu kết quả xét nghiệm âm tính thì được rời khỏi nơi lưu trú và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.

Lãnh đạo Chính phủ khẳng định, đối với việc mở lại hoàn toàn hoạt động du lịch từ 15.3, khách du lịch quốc tế đảm bảo các quy định sau khi nhập cảnh vào Việt Nam sẽ không khác gì so với khách du lịch nội địa, không có bất kỳ sự phân biệt đối xử nào

Đậu Tiến Đạt

Lập tức chốt đơn!

Chia sẻ thông tin hướng dẫn phòng, chống dịch đối với người nhập cảnh của Bộ Y tế từ sáng sớm, ông Nguyễn Minh Mẫn, Giám đốc truyền thông - marketing và công nghệ thông tin thuộc Công ty TST Tourist thở phào nhẹ nhõm vì sau nhiều tháng ngày mòn mỏi chờ đợi, các công ty lữ hành đã có đủ cơ sở để gửi booking cho các đối tác nước ngoài, kích hoạt thị trường inbound.

Theo ông Mẫn, trước mắt, TST đang làm việc với những thị trường gần bao gồm các nước Đông Nam Á như Thái Lan, Campuchia, các nước Trung Đông, Ấn Độ, Nhật Bản. Sau khi xác định số lượng khách đến được bao nhiêu, công ty sẽ tiếp tục mở rộng tới các đối tác nước ngoài ở thị trường xa.

"Việt Nam có nhiều cơ hội thu hút khách: tạo được dấu ấn đẹp và bất ngờ đối với thế giới trong giai đoạn đầu tiên chống dịch; có nhiều điểm đến hấp dẫn, cơ sở lưu trú mới được duy trì và đầu tư mới trong giai đoạn từ năm 2020-2021. Nếu chúng ta giải quyết tốt các yếu tố như mở rộng đối tượng khách miễn thị thực, tiếp tục từng bước giảm mức độ giám sát, có nhiều chương trình kích cầu và quảng bá tốt thì du khách vẫn sẽ tiếp tục yêu thích và muốn trải nghiệm Việt Nam" - ông Mẫn đánh giá.

Cùng tâm trạng phấn khởi, ông Nguyễn Hữu Y Yên, Tổng giám đốc Công ty Du lịch lữ hành Saigontourist cho biết dựa trên văn bản chính thức của các Bộ, ngành, Saigontourist đã gửi thông tin và giới thiệu sản phẩm tới các đối tác để nhận booking từ tháng 10 - bắt đầu mùa cao điểm của khách inbound.

Các khách tàu biển của Saigontourist cũng đã có thể chính thức khởi động những hợp đồng đã ký từ trước. Cụ thể, hãng tàu Celebrity Cruises (một thương hiệu của Royal Caribbean Cruise Line) đã xác nhận tháng 12 có 3 chuyến đưa khách đến Việt Nam, chuyến đầu tiên vào ngày 3.12. Những hãng tàu khác cũng bắt đầu lên lịch, xây dựng lại chương trình, đưa Việt Nam vào danh sách điểm đến cho những đoàn khách mới.

"Du lịch hiện đang là mùa thấp điểm nên khó có lượng khách ồ ạt vào ngay. Chúng ta mở cửa bây giờ thì phải bắt đầu từ tháng 10 cho tới tháng 3 năm sau, các đoàn khách nước ngoài mới chính thức vào Việt Nam. Trong khu vực, chúng ta vẫn là điểm đến nổi bật và được các thị trường lớn như châu Âu, Úc, Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản yêu thích. Chúng ta có lợi thế về du lịch biển nên đây sẽ là những thị trường có thể phục hồi sớm ngay trong mùa cao điểm tháng 10 tới, kỳ vọng tăng tốc từ đầu năm 2023." - ông Yên nhận định.

Việc mở lại hoạt động du lịch từ 15.3 nằm trong chủ trương lớn về mở lại hoạt động giao lưu, giao thương quốc tế của Việt Nam.

M.C

Quảng bá hình ảnh một Việt Nam tràn sức sống

Ngay trong ngày đầu tiên Việt Nam tuyên bố chính thức mở cửa trở lại, đồng loạt các địa phương đã bung sức mở loạt chương trình hấp dẫn, tháo bỏ hết những rào cản nhằm thu hút du khách, đón đầu phục hồi du lịch.

Đơn cử, Hà Nội bỏ quy định đóng cửa hàng quán trước 21 giờ, cho phép các cửa hàng kinh doanh dịch vụ, nhà hàng, quán ăn, uống ở được phép hoạt động bình thường kể từ 15.3. Đồng thời, các hoạt động trên các tuyến phố đi bộ Hồ Gươm; Khu bảo tồn cấp I - Khu phố cổ Hà Nội… thuộc địa bàn quận Hoàn Kiếm sẽ được khôi phục trở lại từ ngày 18.3 tới.

Cùng ngày, tỉnh Tuyên Quang tổ chức họp báo công bố đăng cai Lễ hội Khinh khí cầu quốc tế lần đầu tiên tại Việt Nam từ 30.3 - 3.4. Lễ hội quy tụ 20 khinh khí cầu từ các đội quốc tế Anh, Mỹ, Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc, Thái Lan, Tây Ban Nha, Hà Lan... được kỳ vọng là bước khởi động rực rỡ, giới thiệu hình ảnh Việt Nam tươi đẹp đến với bạn bè quốc tế, người dân trong và ngoài nước, thu hút du khách, phát triển kinh tế du lịch hậu Covid-19.

Về định hướng công tác xúc tiến quảng bá mở cửa đón khách du lịch quốc tế đến Việt Nam, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Hà Văn Siêu cho biết Bộ VH-TT-DL, Tổng cục Du lịch sẽ triển khai chương trình truyền thông quảng bá “Live fully in Vietnam” (Sống trọn vẹn tại Việt Nam) nhằm thu hút, mời chào khách du lịch quốc tế trở lại Việt Nam. Đồng thời, hợp tác truyền thông trên các kênh truyền thông quốc tế lớn như CNN, CNBC…

"Ngành du lịch Việt Nam cũng sẽ tham gia các hội chợ du lịch lớn trên thế giới; Tổ chức các chương trình giới thiệu du lịch, văn hóa Việt Nam ở nước ngoài; Tổ chức một số đoàn FAM quốc tế khảo sát, quảng bá du lịch Việt Nam và tăng cường truyền thông quảng bá du lịch qua hoạt động, sự kiện lớn ở trong nước như Năm Du lịch Quốc gia 2022 tại Quảng Nam, SEAGames 31..." - vị này thông tin thêm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.