Một chương trình chạm đến trái tim

Vũ Thơ
Vũ Thơ
10/10/2022 08:00 GMT+7

Thời gian qua, T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên VN đã tìm kiếm, tôn vinh nhiều gương thanh niên khuyết tật tiêu biểu có sức lan tỏa trong cộng đồng. Câu chuyện của họ đã chạm đến trái tim vì nói lên nghị lực sống.

“Sức mạnh không đến từ thể chất”

Bạn Đặng Hoàng An (ở Long An) khuyết tật cả hai chân sau một lần bị thương, nhưng vẫn cố gắng vươn lên, trở thành nhà tư vấn tâm lý. Vừa qua An là tình nguyện viên tư vấn tâm lý tổng đài 1022 dự án chăm sóc sức khỏe tinh thần cho người dân TP.HCM trong đại dịch Covid-19. Hiện An là tình nguyện viên hỗ trợ cộng đồng và cộng tác viên tư vấn tâm lý trên sóng phát thanh.

Anh Nguyễn Ngọc Lương trao phần thưởng tôn vinh những tấm gương thanh niên khuyết tật

Ngọc Thắng

An kể từng có khoảng thời gian không muốn sống, để quên đi những cơn đau đang giày vò, nhưng nghĩ rằng thời gian không thể nào quay ngược được. Thế nên bạn đã lựa chọn cách sống với thực tế và nhận ra vẫn còn may mắn hơn nhiều người, đồng thời tập nhìn cuộc sống đa chiều và “xỏ chân vào đôi giày của người yếu thế” để biết mình may mắn ra sao.

“Em luôn có niềm tin mãnh liệt rằng hình hài có thể tàn nhưng không thể sống phế. Thế nên, em vẫn tiếp tục sống để làm người tử tế và đóng góp cho cộng đồng nói chung và người khuyết tật nói riêng. Những năm qua, em vẫn miệt mài tham gia các buổi nói chuyện chuyên đề truyền cảm hứng cho học sinh, sinh viên”, An chia sẻ.

Bạn Vũ Thị Hải Anh (22 tuổi, thành viên Hội Người mù Hà Nội) cũng là một tấm gương có nghị lực phi thường. Dù bị khiếm thị hoàn toàn nhưng Hải Anh vẫn cố gắng học và ước mơ trở thành nhà báo có thể làm cầu nối để kết nối mọi người với nhau, lan tỏa đến cộng đồng những điều tích cực, xóa đi định kiến về cộng đồng người khuyết tật. Hiện Hải Anh là đại sứ dự án The Eyes Project 2020, đại sứ văn hóa đọc, được tặng giấy khen kèm học bổng “Học không bao giờ cùng” năm 2020 của Chủ tịch Hội Khuyến học VN.

“Sức mạnh không đến từ thể chất, mà đến từ ý chí bất khuất của chúng tôi”, đó là tâm sự của chị Trần Thị Diệu Thuần (Giám đốc HTX Tâm Ngọc, Thường trực Ban Thanh niên Hội Người khuyết tật TP.Hà Nội) bị khuyết tật vận động. Năm 1 tuổi, sau một lần sốt cao, chân trái bị teo, nhưng nhờ suốt 10 năm kiên trì tập luyện, chị Thuần đã đi được bằng đôi chân của mình. Lập gia đình nhưng sau một vụ tai nạn, chồng chị đã ra đi. Một mình chị lại phải vượt qua khó khăn để nuôi hai con, hiện chị là giám đốc hợp tác xã, tạo việc làm cho 40 người khuyết tật

Chạm đến trái tim

Đó chỉ là 3 trong số 50 gương thanh niên khuyết tật vừa được T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên VN tổ chức tôn vinh trong chương trình Tỏa sáng nghị lực Việt. Họ giàu nghị lực, vươn lên từ nghịch cảnh, vượt qua khó khăn, hoàn thiện bản thân và tích cực đóng góp cho cộng đồng. Những câu chuyện của họ là nguồn cảm hứng về ý thức sống trách nhiệm với bản thân, gia đình, cộng đồng. Họ đã truyền đi thông điệp “Sống trung thực, sống trách nhiệm, sống nghị lực” không chỉ với người khuyết tật mà với cả cộng đồng.

Chia sẻ về chương trình này, anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên VN, cho biết T.Ư Hội luôn xác định việc đồng hành cùng thanh niên khuyết tật là nội dung trọng tâm trong công tác Hội và phong trào thanh niên. Trong thời gian vừa qua, các cấp bộ Hội đã triển khai nhiều nội dung, giải pháp hỗ trợ và đồng hành cùng thanh niên khuyết tật như triển khai các hoạt động tư vấn, chăm sóc sức khỏe cho thanh niên khuyết tật; tổ chức các diễn đàn, chương trình giao lưu, kết bạn, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho thanh niên khuyết tật.

T.Ư Hội cũng tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ tay nghề; hỗ trợ tìm kiếm việc làm, kết nối tiêu thụ sản phẩm do thanh niên khuyết tật sản xuất; tổ chức tuyên truyền kiến thức về hôn nhân gia đình cho thanh niên khuyết tật và rất nhiều chương trình, hoạt động khác. Bên cạnh đó, các cấp bộ Hội luôn chú trọng đến việc phát hiện các tấm gương điển hình, các mô hình tiêu biểu trong thanh niên khuyết tật để lan tỏa và nhân rộng.

Trong đó, chương trình “Tỏa sáng nghị lực Việt” do T.Ư Đoàn, T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên VN khởi xướng và tổ chức từ năm 2013 đã trở thành chương trình thường niên để tôn vinh những bạn trẻ là người khuyết tật, có ý chí vượt lên, chiến thắng số phận và đóng góp tiêu biểu cho sự phát triển của cộng đồng và xã hội. Theo anh Lương, chỉ tính riêng từ năm 2019 đến nay, các cấp bộ Hội đã tổ chức 399 chương trình tuyên dương, tôn vinh 2.013 gương thanh niên khuyết tật tiêu biểu trên cả nước, cấp T.Ư đã tuyên dương 137 gương thanh niên khuyết tật tiêu biểu.

Anh Lương cũng cho biết thông điệp “Sống trung thực, sống trách nhiệm, sống nghị lực” của chương trình đã được lan tỏa đến cộng đồng người khuyết tật và toàn thể thanh niên VN, trở thành một hoạt động thường xuyên, nhân văn, ý nghĩa, chạm đến trái tim của mọi người.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.