Một số chuỗi lây nhiễm Covid-19 ở TP.HCM phát hiện trong tuần qua

15/06/2021 18:27 GMT+7

Bên cạnh nhiều chuỗi lây nhiễm đang từng bước được kiểm soát, trong tuần qua, TP.HCM ghi nhận một số chuỗi lây nhiễm Covid-19 mới ở khu vực bệnh viện, doanh nghiệp.

Chiều 15.6, Ban chỉ đạo Phòng, chống Covid-19 TP.HCM họp giao ban dưới sự chủ trì của Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong.

Một số chuỗi lây nhiễm Covid-19 mới ở TP.HCM

Báo cáo tại cuộc họp, Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Tấn Bỉnh cho biết từ 6 giờ ngày 14.6 đến 6 giờ ngày 15.6, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) ghi nhận 88 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2. Trong đó, 13 trường hợp trong khu phong tỏa; 64 trường hợp trong khu cách ly; 8 trường hợp đang điều tra; 3 trường hợp chưa rõ nguồn lây.
Một số chuỗi lây nhiễm phát hiện trong những ngày gần đây có thể kể đến chuỗi dịch Công ty Kim Minh (P.13, Q.5) được phát hiện từ ngày 10.6 đến nay, ghi nhận tổng cộng 27 trường hợp dương tính với Covid-19.

Cư dân chung cư Thái An 6 giấu nụ cười ngày gỡ phong tỏa vì Covid-19

Ở khu vực trung tâm TP.HCM, chuỗi ca nhiễm ở Hnam Mobile (654 Lê Hồng Phong, Q.10) được phát hiện vào ngày 12.6 qua việc tầm soát 2 bệnh nhân khám sàng lọc tại Bệnh viện Vạn Hạnh. Hai người này là nhân viên của Công ty Hnam Mobile. Ngành y tế đang tiếp tục tích cực điều tra, truy vết các trường hợp tiếp xúc gần của chuỗi này.
Khu vực ngoại thành, chuỗi dịch tại ấp Tân Thới 3, xã Tân Hiệp phát hiện vào ngày 11.6 qua 1 nhân viên Khoa Sơ sinh Bệnh viện Nhi đồng 1 (Q.10) được khám sàng lọc tại Bệnh viện Xuyên Á. Qua truy vết, phát hiện thêm 21 bệnh nhân nữa cùng ấp. Bệnh viện Nhi đồng 1 đã tổ chức xét nghiệm toàn bộ nhân viên, không phát hiện thêm người bệnh. 
Tại Bệnh viện Xuyên Á (BN 9827), qua tầm soát bệnh nhân, bệnh viện phát hiện 1 trường hợp dương tính vào ngày 9.6, tổng cộng có 22 ca bệnh, trong đó bao gồm đồng nghiệp, người nhà, nhân viên nhà hàng Vị Biển (khi người này đến ăn).

Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Tấn Bỉnh báo cáo tại cuộc họp

Ảnh: HMC

Chuỗi lây nhiễm liên quan Điểm nhóm Truyền giáo Phục Hưng có 476 ca bệnh

Đối với các chuỗi lây nhiễm cũ, chuỗi lây nhiễm liên quan Điểm nhóm truyền giáo Phục Hưng phát hiện từ ngày 26.5 đến nay có tổng cộng 476 ca bệnh. Chuỗi dịch ở xưởng cơ khí trên địa bàn H.Hóc Môn phát hiện từ ngày 8.6 đến nay có tổng cộng 51 trường hợp dương tính. Tất cả bệnh nhân được phát hiện sau này đều có quan hệ trong cùng gia đình, hàng xóm có tiếp xúc gần với các bệnh nhân.
Chuỗi dịch ở chung cư Ehome (Q.Bình Tân), phát hiện từ ngày 5.6 đến nay có tổng cộng 59 trường hợp dương tính, trong đó có 1 công nhân làm việc tại Công ty PouYuen. Chuỗi dịch tại đường số 11, phường Hiệp Bình Phước, TP.Thủ Đức phát hiện từ ngày 2.6 đến nay có tổng cộng 8 ca bệnh. Chuỗi dịch tại ấp Tân Thới 2, Tân Hiệp (H.Hóc Môn) phát hiện từ ngày 5.6 đến nay có tổng cộng 11 ca bệnh.
Các chuỗi cũ không ghi nhận ca mới trong tuần qua gồm: Công ty Grove (Q.3) phát hiện từ ngày 18.5 đến nay có tổng cộng 4 ca bệnh, ca cuối cùng ghi nhận vào ngày 8.6. Tương tự, chuỗi dịch tại quán bánh canh ở hẻm 287 Nguyễn Đình Chiểu (P.5, Q.3) phát hiện từ ngày 21.5 đến nay có tổng cộng 7 ca bệnh, ca cuối cùng ghi nhận vào ngày 2.6.
Chuỗi dịch Bệnh viện Q.Tân Phú và chung cư Phú Thọ (P.15, Q.11), ca cuối cùng phát hiện vào ngày 10.6.

Bản tin Covid-19 ngày 15.6: Nỗi lo mới từ điểm nóng dịch bệnh

Hiện TP.HCM đang cách ly tập trung 11.970 người, trong đó Khu cách ly tập trung của thành phố là 5.994 người, tại các cơ sở cách ly quận - huyện với 2.799 người và 3.138 chuyên gia người nước ngoài và tổ bay, khách khác tại 49 khách sạn cách ly có thu phí với. Ngoài ra, có 21.057 người hiện đang cách ly tại nhà/ nơi lưu trú.
Theo quyết định mới nhất, TP.HCM tiếp tục giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15/2020 của Thủ tướng thêm 2 tuần, bắt đầu từ ngày 16.6.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.