Mỹ không theo dõi được số vũ khí đã chuyển cho Ukraine

23/04/2022 08:01 GMT+7

CNN hôm 20.4 dẫn các nguồn tin tình báo Mỹ cho biết Mỹ đang gặp khó khăn trong việc theo dõi các vũ khí mà nước này cung cấp cho Ukraine nhưng đây là rủi ro Washington sẵn sàng chấp nhận.

Chỉ trong thời gian ngắn, Mỹ đã đổ vào Ukraine số vũ khí trị giá hàng trăm triệu USD, trong đó có rất nhiều tên lửa chống tăng và phòng không vác vai, nhằm hỗ trợ nước này kháng cự quân đội Nga.

Tuy nhiên, giới chức Mỹ và giới phân tích quốc phòng biết rõ nguy cơ về lâu dài là một phần vũ khí này có thể sẽ rơi vào tay những lực lượng quân sự hay nhóm vũ trang thù địch.

CNN dẫn lời một nguồn tin được tiếp cận thông tin tình báo cho biết "Khi chuyến hàng vũ khí đi vào màn sương mù chiến tranh thì chúng tôi gần như có zero thông tin. Nó rơi vào một lỗ đen lớn, và chỉ sau một thời gian ngắn là không có biết gì về nó hết".

Quân đội Mỹ gặp khó khăn trong việc theo dõi những lô hàng vũ khí khi cung cấp cho Ukraine

ẢNH: REUTERS

Tuy nhiên, theo vị quan chức trên thì chính quyền Mỹ chấp nhận điều này vì coi việc không vũ trang thích đáng cho Ukraine là rủi ro nghiêm trọng hơn.

Do quân Mỹ không có mặt trên thực địa nên Mỹ và NATO phụ thuộc hoàn toàn vào chính phủ Ukraine. Tuy nhiên, giới chức Mỹ cũng thừa nhận rằng Ukraine có động cơ để chỉ cung cấp những thông tin giúp họ xin thêm nhiều viện trợ, vũ khí và ủng hộ ngoại giao.

CNN dẫn một nguồn tin khác nói rằng "Mọi việc Ukraine nói và làm công khai đều có mục tiêu giúp họ chiến thắng. Mỗi một tuyên bố là một chiến dịch thông tin, mỗi một cuộc phỏng vấn, mỗi lần xuất hiện trên truyền hình của Tổng thống Zelensky là một chiến dịch thông tin".

Trong khi Mỹ và phương Tây thường đưa ra những số liệu chi tiết về lực lượng Nga tại Ukraine, từ số thương vong, năng lực chiến đấu suy giảm cho đến loại đạn đã sử dụng, thì thật khó tin các quan chức Mỹ và phương Tây lại nói không biết rõ về lực lượng Ukraine.

Mỹ và các nước NATO nói đang cung cấp vũ khí cho Ukraine theo nhu cầu do Kyiv nêu ra. Các loại vũ khí này rất đa dạng, từ tên lửa Javelin và Stinger, súng trường và đạn cho đến hệ thống tên lửa phòng không S-300, và gần đây là lựu pháo, trực thăng và UAV tự sát Switchblade.

Các lô vũ khí hạng nặng đang được quân đội Mỹ gấp rút chuyển đến Ukraine

ẢNH: REUTERS

Một quan chức quốc phòng Mỹ thừa nhận rất nhiều vũ khí trong số này rất khó theo dõi sau khi đã chuyển giao cho Ukraine.

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ John Kirby nói xe tải chở vũ khí Mỹ được chuyển giao cho Ukraine, chủ yếu ở Ba Lan, từ đó người của Ukraine sẽ tự đưa về nước.

Tuy nhiên, nguy cơ nổi lên từ dòng vũ khí lớn đang đổ vào Ukraine là điều gì sẽ xảy ra với các vũ khí này khi xung đột chấm dứt.

Trong quá khứ, Mỹ đã viện trợ quân sự rất lớn cho Afghanistan. Sau đó, nhiều vũ khí Mỹ rơi vào tay Taliban hoặc bán ra chợ đen. Ngoài ra, vũ khí Mỹ bán cho Ả Rập Xê Út và UAE cũng rơi vào các tay súng có liên quan al-Qaeda và Iran.

Năm 2020, một báo cáo từ tổng thanh tra Bộ Quốc phòng Mỹ cũng đã nêu lên quan ngại về việc theo dõi số vũ khí được chuyển đến Ukraine.

Tuy nhiên, một quan chức quốc phòng Mỹ nói với CNN rằng do nhu cầu vũ khí đạn dược của Ukraine đang rất cấp bách, nên nguy cơ về lâu về dài số vũ khí này sẽ rơi vào tay địch thủ hoặc bán ra chợ đen là chấp nhận được.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.