Bloomberg ngày 8.9 dẫn tuyên bố của Bộ An ninh nội địa (DHS) cho biết: “Thông điệp của chúng tôi rất rõ ràng, người nhập cư bất hợp pháp đang cư trú trái phép tại Mỹ phải rời đi ngay lập tức, nếu không sẽ phải đối mặt với hậu quả, bao gồm cả các hình phạt tài chính”.
Theo nguồn tin, chính quyền Tổng thống Donald Trump đang mở rộng chiến dịch trấn áp nhập cư bằng cách thuê các công ty tư nhân truy tìm những người di cư đã bị trục xuất để thu hồi khoản tiền phạt và phí chưa thanh toán mà chính phủ cho là lên đến 423 triệu USD (hơn 10.000 tỉ đồng).
Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ (CBP) cho biết số tiền này là khoản nợ của hơn 66.300 người đã bị trục xuất về các quốc gia như Mexico, Honduras và Guatemala.

Các khoản phạt này là một phần của chiến lược rộng hơn nhằm mục đích khiến việc lưu trú tại Mỹ ngày càng khó khăn và tốn kém hơn
Ảnh: REUTERS
Theo thông báo đăng trên trang web mua sắm công của chính phủ, vào tháng 8, CBP đã đồng ý chi tới 36 triệu USD cho 4 công ty để tìm kiếm và thu hồi nợ từ những đối tượng như vậy.
Bloomberg nhận định rằng việc thu hồi các khoản nợ này có thể gặp nhiều khó khăn.
Hiện chưa rõ Mỹ có cơ sở pháp lý nào để yêu cầu những người đã bị trục xuất khỏi đất nước phải thanh toán các khoản nợ này hay không. Bên cạnh đó, thông báo về hợp đồng không nêu rõ cách thức Mỹ có thể cưỡng chế thanh toán, cũng như vai trò (nếu có) của chính phủ các nước Mexico, Honduras và Guatemala trong quy trình này.
Từ khi ông Trump trở lại nắm quyền vào năm 2025, Cơ quan thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) đã ban hành hơn 100.000 khoản phạt dân sự, với tổng số tiền hơn 84 tỉ USD. Tuy nhiên, tính đến ngày 16.7, chính phủ chỉ thu được 1,2 triệu USD.
Chiến lược tăng sức ép
Bloomberg cho hay ông Trump hiện đang mở rộng các biện pháp trừng phạt trong chiến lược khiến việc ở lại Mỹ ngày càng khó khăn và tốn kém hơn.
Các biện pháp này dựa trên luật nhập cư năm 1996, cho phép chính phủ phạt mỗi ngày những người không rời Mỹ sau khi nhận lệnh trục xuất. Theo quy định này, một số người nhập cư có thể bị phạt gần 1.000 USD mỗi ngày nếu tiếp tục ở lại Mỹ sau khi được yêu cầu rời đi. Các khoản phạt có thể lên tới hàng trăm nghìn, thậm chí hàng triệu USD. Chính quyền cũng đã đệ đơn kiện để thu hồi tiền phạt chưa thanh toán, đồng thời tịch thu tiền hoàn thuế và giữ lại tiền lương.
Trước đây, Mỹ cũng từng cảnh báo việc chưa thanh toán các khoản phạt có thể ảnh hưởng đến hồ sơ nhập cư sau này.
Bên cạnh việc tăng sức ép, chính phủ cũng đưa ra các ưu đãi để khuyến khích người nhập cư tự nguyện rời khỏi Mỹ. Những người đăng ký thông qua CBP Home, ứng dụng hỗ trợ việc tự nguyện rời Mỹ, có thể được chính phủ chi trả chi phí đi lại và hỗ trợ tiền mặt. DHS cho biết một số khoản phạt chưa thanh toán cũng có thể được xóa bỏ đối với những người đồng ý rời đi.
Bình luận (0)