Nepal tăng mạnh số người mất tích sau trận lũ quét lịch sử

Trí Đỗ
Trí Đỗ

Nepal ngày 16.9 nâng số người mất tích sau trận lũ kinh hoàng cuối tháng 8 lên 6.150, tăng 971 người so với thống kê một ngày trước đó.

Theo AFP, Cơ quan Quản lý thiên tai Nepal cho biết số liệu được điều chỉnh sau khi thu thập và xác minh thông tin từ các quận chịu ảnh hưởng.

"Chúng tôi đã thu thập thông tin chi tiết về những người mất tích từ các văn phòng quận và điều chỉnh lại dữ liệu sau khi xác minh", bà Shanti Mahat, phát ngôn viên Cơ quan Quản lý thiên tai Nepal, cho biết. Trước đó một ngày, số người mất tích được công bố là 5.179.

Các đội tìm kiếm cứu hộ đang khiêng thi thể một nạn nhân ra khỏi đường hầm của Dự án thủy điện Chilime, Nepal ngày 16.9.2026

ẢNH: REUTERS

Nhà chức trách Nepal hiện ghi nhận 1.403 thi thể, song mới xác định được danh tính 105 người, tương đương khoảng 7%. Quy mô nhận dạng nạn nhân vì vậy được đánh giá là một trong những thách thức lớn nhất sau thảm họa, khi hàng nghìn gia đình vẫn chờ tin người thân.

Theo Reuters, lực lượng cứu hộ đã triển khai máy bay không người lái trang bị camera hồng ngoại, trực thăng cùng các đội chuyên gia để tiếp tục tìm kiếm nạn nhân và tiếp cận những lao động mắc kẹt trong các đường hầm.

Vài trăm người nước ngoài, trong đó có khách du lịch và người hành hương, cũng nằm trong danh sách mất tích. Bên kia biên giới, truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết 43 người đã thiệt mạng và 519 người mất tích.

Người sống sót kể bí quyết sinh tồn sau 9 ngày kẹt trong đường hầm Nepal

Tính chung tại Nepal và Trung Quốc, thảm họa lũ quét đã khiến ít nhất 1.446 người thiệt mạng và 6.669 người mất tích.

Trận lũ xảy ra ngày 26.8 sau một vụ sụp đổ khối băng ở khu vực biên giới Nepal - Trung Quốc. Nước lũ với quy mô lớn đã cuốn trôi nhiều khu dân cư và cơ sở hạ tầng ở vùng núi Himalaya. Chính phủ Nepal cho rằng mức độ nghiêm trọng của thảm họa phản ánh tác động ngày càng rõ của tình trạng nhiệt độ toàn cầu tăng cao đối với dãy Himalaya. 

Nepal, quốc gia khoảng 30 triệu dân, chỉ chiếm tỷ lệ rất nhỏ trong tổng lượng phát thải khí nhà kính toàn cầu. Thủ tướng Balendra Shah dự kiến đề cập vấn đề này tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên trên cương vị lãnh đạo vào tuần tới.

Nepal ước tính chi phí tái thiết sau thảm họa có thể lên tới khoảng 4,78 tỉ USD.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.