Nga cần ít nhất 1 tuần để rút khỏi Kherson, Ukraine nhận tên lửa phòng không

11/11/2022 09:03 GMT+7

Quân đội Ukraine đang giành lại hàng chục khu định cư trong khi lực lượng Nga cần ít nhất 1 tuần để rút khỏi Kherson. Trong khi đó, Mỹ đang gửi đến 400 triệu USD vũ khí cho Ukraine.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cuối ngày 10.11 cho biết lực lượng của Ukraine đã giải phóng 41 khu định cư trong cuộc tiến công tại miền nam.

Lực lượng Ukraine bắn pháo trên tiền tuyến tại Kherson ngày 9.11

Reuters

Theo Reuters, có dấu hiệu cho thấy lực lượng Ukraine đang tiến gần hơn đến thành phố Kherson của tỉnh cùng tên, một ngày sau khi Nga thông báo rút quân qua bờ bên kia của sông Dnipro.

Nhà phân tích quân sự Yuri Butusov của Ukraine cho biết thành phố Kherson đang nằm trong tầm bắn của pháo binh Ukraine và các đơn vị tuần tra trinh sát gần nhất của Ukraine chỉ còn cách thành phố chưa đầy 18 km. Ông Butusov nói thêm rằng tại khu vực vượt sông, nơi quân Nga đang tập trung, giao tranh đang nổ ra.

Nga cần ít nhất 1 tuần để rút khỏi Kherson, Ukraine nhận tên lửa phòng không

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov, vẫn còn khoảng 40.000 binh sĩ Nga tại ở hữu ngạn (bờ tây) sông Dnipro và thông tin tình báo cho thấy lực lượng Nga vẫn còn bên trong và quanh thành phố. Ông ước tính Nga cần tối thiểu một tuần để rút khỏi thành phố Kherson. “Không dễ để rút số quân đó khỏi Kherson trong ngày một ngày hai”, ông Reznikov nói.

Ảnh chụp hồi tháng 5 quang cảnh thành phố Kherson ở hữu ngạn sông Dnipro

AFP

Trước đó, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Valeriy Zaluzhnyi nói chưa thể xác nhận Nga có thực sự rút khỏi Kherson chưa nhưng binh sĩ Ukraine đã tiến thêm được 7 km trong vòng 24 giờ.

Giới chức của Ukraine và Mỹ đang tỏ ra thận trọng trước tuyên bố từ Moscow, cho rằng vẫn còn quá sớm để đánh giá phạm vi rút quân hay ý định thực sự của Nga. Kyiv đã cảnh báo Nga có thể đang cố gắng tạo việc rút quân để dẫn dụ lực lượng Ukraine vào các trận chiến trên đường phố.

Tên lửa phòng không HAWK

Bộ Quốc phòng Mỹ

Mặt khác, Lầu Năm Góc ngày 10.11 công bố đang cung cấp gói viện trợ quân sự mới trị giá 400 triệu USD cho Ukraine. Đáng chú ý là tên lửa phòng không HAWK từ thời chiến tranh Việt Nam nhưng đã được nâng cấp, cùng với 4 hệ thống tên lửa phòng không Avenger, sử dụng tên lửa tầm ngắn Stinger.

Binh sĩ Mỹ bắn súng máy từ hệ thống Avenger

Bộ Quốc phòng Mỹ

Phó phát ngôn viên Lầu Năm Góc Sabrina Singh cho biết các tên lửa HAWK sẽ được tân trang và sẽ được gửi cùng các giàn phóng do Tây Ban Nha cung cấp. Trong khi đó, hệ thống Avenger chưa từng được Mỹ gửi cho Ukraine. Bà Singh nói hệ thống này có thể ngăn chặn tên lửa hành trình, máy bay không người lái và trực thăng.

Hệ thống Avenger phóng tên lửa Stinger

Bộ Quốc phòng Mỹ

Gói viện trợ còn gồm một lượng rốc két chưa rõ số lượng cho Hệ thống rốc két pháo binh cơ động cao (HIMARS), 21.000 quả đạn pháo 155 mm, 500 quả đạn pháo 155 mm dẫn đường chính xác, 10.000 quả đạn súng cối 120 mm, 100 xe Humvee, 400 súng phóng lựu, các loại vũ khí nhỏ, đạn dược và trang thiết bị khác.

Từ chối cung cấp "Vòm Sắt" phòng không cho Ukraine, Israel nói gì?
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.