Nga thả 10 tay súng nước ngoài tham chiến ở Ukraine, gồm 2 cựu binh Mỹ

22/09/2022 13:28 GMT+7

Ả Rập Xê Út đã đàm phán thành công với Moscow về việc trao trả 10 tay súng nước ngoài mà Nga bắt ở Ukraine, trong đó có 2 cựu binh Mỹ là Alexander John-Robert Drueke, 39 tuổi, và Andy Tai Ngoc Huynh, 27 tuổi.

(Trái) Ông Andy Tai Ngoc Huynh và ông Alexander John-Robert Drueke

chụp từ nbc news

Lực lượng Nga hồi tháng 6 đã bắt 2 cựu binh Mỹ đang tham chiến ở vùng Donbass thuộc miền đông Ukraine.

Drueke và Huynh, đến từ Alabama, đã mất tích gần Kharkiv. Họ được cho là hai công dân Mỹ đầu tiên bị bắt trong trên chiến trường Ukraine.

Thân nhân của 2 tay súng Mỹ cho biết hai người muốn tham gia nỗ lực phòng thủ của Ukraine sau khi theo dõi tin tức truyền hình vào những ngày đầu của chiến dịch quân sự đặc biệt do Nga phát động.

Nga-Ukraine bất ngờ trao đổi nhiều tù nhân, gồm nhiều lính Azov, lính nước ngoài, nhà tài phiệt thân Nga

“Chúng tôi vui mừng thông báo Alex và Andy đã được trả tự do”, Đài NBC News hôm 22.9 dẫn lời bà Dianna Shaw và Bunny Drueke, dì và mẹ của binh sĩ Drueke. “Họ được an toàn với sự hỗ trợ của sứ quán Mỹ tại Ả Rập Xê Út, sau khi hoàn tất kiểm tra y tế và cung cấp thông tin, họ sẽ quay về Mỹ”, theo thân nhân của ông Drueke.

Gia đình ông Drueke gửi lời tri ân bà Oksana Markarova, Đại sứ Ukraine tại Mỹ, sứ quán Mỹ tại Ukraine, Ả Rập Xê Út và nỗ lực của Bộ Ngoại giao Mỹ.

Bộ Ngoại giao Ả Rập Xê Út cho biết Thái tử Mohammed bin Salman và chính quyền nước này đã thương thuyết thành công để Nga trả tự do cho các tay súng nước ngoài và họ đã được chuyển đến Ả Rập Xê Út.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cám ơn Ả Rập Xê Út về vai trò dẫn đầu nỗ lực này.

Mười tay súng bao gồm 5 người Anh, 2 người Mỹ, và 3 người còn lại là người Ma Rốc, Thụy Điển, Croatia, theo Bộ Truyền thông Ả Rập Xê Út.

Trong một diễn biến khác, trước đó cùng ngày, Ukraine cho biết đã hoàn tất đợt trao đổi tù nhân lớn với Nga, trong số này có ông Viktor Medvedchuk, chính khách đối lập của Ukraine và là nhân vật thân Nga.

Moscow nới quy định nhập tịch cho người nước ngoài tham gia quân đội Nga

Trên tài khoản Telegram của chính quyền Kyiv, Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine Andriy Yermak cập nhật thông tin xác nhận Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã tham gia vào nỗ lực thương thuyết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.