Nga, Trung Quốc nói gì khi Taliban kiểm soát Afghanistan?

17/08/2021 08:28 GMT+7

Sau khi lực lượng Taliban chiếm quyền kiểm soát Afghanistan trong ngày 16.8, đại diện nhiều quốc gia như Nga, Trung Quốc ,... đã lên tiếng về vấn đề này.

Ngày 16.8, Bộ Ngoại giao Nga cho hay Nga hy vọng giới chức mới của Afghanistan sẽ tuân thủ những quyền cơ bản của con người sau khi giới chức Nga có cuộc điện đàm với phía Mỹ về tình hình Afghanistan.
Bộ Ngoại giao Nga còn tuyên bố sẽ duy trì sự hiện diện ngoại giao ở thủ đô Kabul và hy vọng phát triển mối quan hệ với Taliban dù Moscow cũng tuyên bố không vội công nhận Taliban là bên lãnh đạo Afghanistan và sẽ quan sát kỹ hành vi của lực lượng này.
Theo hãng tin TASSS, cùng ngày 16.8, đặc phái viên của Nga về Afghanistan Zamir Kabulov đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ về tình hình Afghanistan. Bộ Ngoại giao Nga cũng nêu Nga, Mỹ, Trung Quốc, PakistanIran là những quốc gia có ảnh hưởng tới tình hình ở Afghanistan.

Taliban tuyên bố chiến tranh kết thúc, chiếm phủ tổng thống Afghanistan

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace cho rằng việc Talian giành quyền kiểm soát Afghanistan là “thất bại của cộng đồng quốc tế”.
Ông khẳng định việc can thiệp 20 năm từ các lực lượng do Mỹ dẫn đầu “không phải là lãng phí”, nhưng cho rằng các nước phương Tây có tầm nhìn thiển cận về mặt chính trị.
Ngoài ra, trong cuộc họp với giới lãnh đạo đảng của mình hôm nay, Thủ tướng Đức Angela Merkel cho rằng quyết định của NATO rút khỏi Afghanistan sau gần 2 thập niên là “do phía Mỹ đưa ra” và “nhiều lý do chính trị nội địa” đã góp phần dẫn tới quyết định đó.
Hôm 15.8, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã thảo luận về diễn biến mới nhất ở Afghanistan với Thủ tướng Anh Boris Johnson. Ông Stoltenberg cho biết NATO đang hỗ trợ duy trì sân bay Kabul được mở để hỗ trợ và phối hợp việc sơ tán.
Các nước phương Tây đang gấp rút sơ tán các công dân của họ và nhân viên Afghanistan khỏi Kabul sau khi Taliban tiến vào thủ đô này hôm 15.8 và kiểm soát Afghanistan.

Nhân viên ngoại giao đoàn các nước được sơ tán khỏi Afghanistan.

Reuters

Trong khi đó, ngày 16.8, Trung Quốc tuyên bố sẵn sàng phát triển quan hệ với Afghanistan, đồng thời kêu gọi Taliban đảm bảo một quá trình chuyển giao quyền lực suôn sẻ.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nói rằng Trung Quốc "hoan nghênh" cơ hội phát triển quan hệ với Afghanistan.
Theo lời bà Hoa, "Taliban đã liên tục nhấn mạnh hy vọng phát triển quan hệ tốt đẹp với Trung Quốc và rằng họ mong muốn sự tham gia của Trung Quốc vào sự tái thiết và phát triển của Afghanistan".
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc đồng thời nhấn mạnh Bắc Kinh sẵn sàng phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác với Afghanistan.
Bà Hoa kêu gọi Taliban đảm bảo sự chuyển giao quyền lực êm đẹp và giữ cam kết đàm phán để thiết lập một chính phủ hồi giáo mở và đa thành phần, đồng thời đảm bảo an toàn cho người dân Afghanistan và công dân nước ngoài.
Nga và Trung Quốc là hai trong số ít các nước vẫn duy trì hoạt động đại sứ quán tại Kabul giữa tình hình hiện tại.
Bắc Kinh được cho vẫn duy trì quan hệ không chính thức với Taliban. Đại diện Taliban với Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã gặp nhau ở Trung Quốc hồi tháng 7. Taliban khi đó gọi Trung Quốc là bạn tốt của Afghanistan.
Nhiều nhà quan sát vẫn đặt nhiều hướng tiếp cận liên quan việc Trung Quốc sẽ ứng xử ra sao khi Taliban lên nắm quyền.

Cuộc chiến Afghanistan qua những con số tổn thất

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.