Nga ưu tiên diệt vũ khí tầm xa phương Tây cung cấp cho Ukraine

18/07/2022 20:56 GMT+7

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã chỉ thị ra lệnh cho các tướng lĩnh ưu tiên phá hủy tên lửa và pháo tầm xa của Ukraine, sau khi Kyiv sử dụng các loại vũ khí này tấn công hệ thống hậu cần của Nga.

Theo thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga ngày 18.7, Bộ trưởng Shoigu, một trong những đồng minh thân cận nhất của Tổng thống Nga Vladimir Putin, đã đi thị sát nhóm quân Vostok đang chiến đấu ở Ukraine.

Theo thông cáo, ông Shoigu "đã chỉ thị cho các chỉ huy ưu tiên nhắm vào các loại vũ khí như tên lửa và pháo tầm xa của đối phương", thông cáo cho hay.

Bộ Quốc phòng Nga nói các loại vũ khí này đang được sử dụng để bắn phá các khu vực dân cư do Nga kiểm soát ở vùng Donbass (thuộc miền đông Ukraine) và cố tình đốt phá các cánh đồng lúa mì và kho chứa ngũ cốc. Những tuyên bố này chưa thể được xác minh một cách độc lập.

Đài truyền hình Zvezda thuộc Bộ Quốc phòng Nga phát sóng hình ảnh cho thấy ông Shoigu, mặc quân phục chiến đấu, phát biểu bên cạnh Thứ trưởng Yunus-Bek Yevkurov.

Gần 5 tháng kể từ khi Tổng thống Putin phát động "chiến dịch quân sự đặc biệt" ở Ukraine vào ngày 24.2, lực lượng Nga đang tiến sâu vào vùng Donbass và hiện chiếm giữ khoảng 1/5 diện tích Ukraine.

Mỹ và các đồng minh đã cung cấp vũ khí trị giá hàng tỉ USD cho Ukraine từ khi chiến sự nổ ra, bao gồm nhiều loại vũ khí tầm xa mà Kyiv nói đang bắt đầu phát huy tác dụng trên chiến trường.

Ukraine gần đây tuyên bố họ đã thực hiện thành công một loạt cuộc tập kích nhằm vào 30 trung tâm hậu cần và đạn dược của Nga, sử dụng hệ thống tên lửa phóng loạt HIMARS do Mỹ mới cung cấp.

Bộ Quốc phòng Nga hôm 17.7 công bố một video dường như cho thấy tên lửa Nga đã phá hủy một bệ phóng và một xe nạp đạn thuộc tổ hợp HIMARS của Ukraine ở tỉnh miền đông Donetsk.

Bộ Quốc phòng Nga cũng thông báo tên lửa chính xác cao phóng từ máy bay đã "phá hủy kho chứa tên lửa diệt hạm Harpoon được NATO chuyển cho Ukraine".

Trong khi đó, một quan chức tỉnh Odessa nói rằng nhiều tàu chiến Nga đóng tại cảng Sevastopol ở bán đảo Crimea được điều động đến quân cảng Novorossiysk thuộc Nga ở phía đông biển Đen.

Tuyên bố này được đưa ra sau khi tướng Vadym Skibitsky, đại diện Tổng cục Tình báo Quân đội Ukraine, hôm 16.7 nhận định các cơ sở quân sự Nga trên bán đảo Crimea có thể trở thành mục tiêu tấn công của pháo phản lực HIMARS.

Ông Serhiy Bratchuk, cố vấn cho lãnh đạo chính quyền quân sự tỉnh Odessa, nói Nga vẫn kiểm soát hoạt động đi lại ở biển Azov.

Bộ tư lệnh Tác chiến miền Nam của quân đội Ukraine cho biết Nga vẫn duy trì hai tàu chiến mang tên lửa hành trình và một tàu đổ bộ cỡ lớn tại biển Đen.

Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin trên.

Trong một thông tin có liên quan, một công dân Anh đang bị lực lượng ly khai giam giữ ở Donetsk vừa kêu gọi Thủ tướng Anh Boris Johnson hành động để giúp trả tự do cho ông.

Công dân Anh này là John Harding, đến từ Sunderland (Anh). Ông Harding được cho là bị bắt vào tháng 5, khi chiến đấu cùng tiểu đoàn Azov phòng ngự nhà máy thép Azovstal tại Mariupol.

Trong một video đăng trên Telegram, ông Harding kêu gọi Thủ tướng Anh Boris Johnson “hãy giúp đỡ" vì “mạng sống của chúng tôi phụ thuộc vào đó".

Ông có thể bị đưa ra xét xử tại “Cộng hòa Nhân dân Donetsk” tự xưng vì bị cáo buộc làm lính đánh thuê.

Video kêu cứu của ông Harding được đăng tải trên mạng sau khi một công dân Anh khác cũng bị lực lượng ly khai giam giữ ở Donetsk đã qua đời vào tuần trước. Các quan chức của DPR nói rằng người này chết vì bệnh lý nền và "căng thẳng".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.