Lựa chọn người tín nhiệm để lãnh đạo đất nước
Từ sáng sớm ngày 15.3, Tổng Bí thư Tô Lâm đã đến khu vực bỏ phiếu số 2, P.Ba Đình, TP.Hà Nội, tham dự lễ khai mạc bầu cử và thực hiện bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Cùng tham gia bỏ phiếu tại đây còn có Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Trưởng ban Tổ chức T.Ư Lê Minh Hưng; Trưởng ban Nội chính T.Ư Lê Minh Trí; Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc; Chánh văn phòng T.Ư Đảng Phạm Gia Túc; cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh Đảng, Nhà nước và TP.Hà Nội.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu, cử tri tại khu vực bầu cử
ẢNH: TTXVN
Trả lời báo chí sau khi bỏ phiếu bầu cử, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ phấn khởi khi thực hiện quyền cử tri tại nơi cư trú và chứng kiến cử tri tập trung đông đủ với tinh thần phấn khởi để tham gia cuộc bầu cử. Tổng Bí thư chia sẻ công tác bầu cử đã được chuẩn bị rất chu đáo, rất sớm ở tất cả các khâu, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho cử tri, trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng được thể hiện ý kiến của mình thông qua lá phiếu. "Đây là việc thực hiện quyền dân chủ trực tiếp để lựa chọn những người mình tín nhiệm, tin tưởng để tiếp tục lãnh đạo đất nước, lãnh đạo địa phương phát triển", Tổng Bí thư cho biết.
Theo Tổng Bí thư, cuộc bầu cử Quốc hội, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 được tổ chức sau thành công của Đại hội XIV của Đảng. Mọi chủ trương, chính sách, định hướng, tầm nhìn, phương hướng phát triển đất nước đã được nêu rõ, được nhân dân, cán bộ, đảng viên rất ủng hộ. Tổng Bí thư khẳng định cuộc bầu cử là ngày hội lớn của đất nước, thể hiện quyền tự do, quyền làm chủ của nhân dân một cách trực tiếp, để lựa chọn những người có đủ uy tín, tín nhiệm, gánh vác công việc chung của đất nước, của địa phương để đưa đất nước phát triển, bảo đảm chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ Tổ quốc mãi mãi bền vững.

Chủ tịch nước Lương Cường bỏ phiếu bầu cử
ẢNH: TTXVN
Sáng cùng ngày, Chủ tịch nước Lương Cường dự lễ khai mạc bầu cử và bỏ phiếu bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 26, P.Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội. Cùng dự có Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân VN Nguyễn Trọng Nghĩa, lãnh đạo Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân VN. Khu vực bỏ phiếu số 26, P.Hoàn Kiếm có 807 cử tri của một số cơ quan, đơn vị quân đội.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và phu nhân bỏ phiếu bầu cử
ẢNH: TTXVN
Tại khu vực bầu cử số 21, đơn vị bầu cử số 7, P.Tây Hồ, TP.Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, phu nhân cùng cử tri là lãnh đạo các cơ quan T.Ư, TP.Hà Nội, các cử tri trong khu vực đã thực hiện bỏ phiếu. Trò chuyện với cử tri, Thủ tướng mong muốn cử tri thực hiện quyền làm chủ, sáng suốt lựa chọn những người xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của mình vào Quốc hội và HĐND các cấp. Thủ tướng đề nghị Ủy ban Bầu cử P.Tây Hồ tạo điều kiện tốt nhất để 100% cử tri thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân của mình.
Sáng cùng ngày, tại khu vực bỏ phiếu số 14 (đơn vị bầu cử số 5, xã Hóc Môn, TP.HCM), lễ khai mạc cuộc bầu cử được tổ chức trang trọng. Dự lễ có Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia Trần Thanh Mẫn; Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang... Sau nghi thức khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các cử tri lần lượt tiến vào phòng bỏ phiếu để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Ngay sau khi bỏ phiếu bầu cử, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia, đã đi kiểm tra thực tế và thăm động viên lực lượng phục vụ bầu cử tại Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia, Trung tâm điều hành Quốc hội số, đồng thời thăm và động viên lực lượng phóng viên, biên tập viên đang tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí Nhà Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bỏ phiếu bầu cử
Ảnh: Nhật Thịnh
Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao công tác chuẩn bị, tổ chức và vận hành hệ thống phục vụ bầu cử, đặc biệt là việc ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong điều hành, cập nhật và truyền tải dữ liệu, giúp thông tin được truyền tải nhanh chóng, chính xác và bảo đảm an toàn.
Trao đổi với báo chí, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh việc tham gia bầu cử là quyền và trách nhiệm thiêng liêng của mỗi công dân. "Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI lần này càng có ý nghĩa đặc biệt khi đánh dấu 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên của Quốc hội VN. Tôi tin tưởng cử tri cả nước sẽ đi bầu cử đông đủ, lựa chọn những người có tài, có đức, xứng đáng đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân trong Quốc hội và HĐND các cấp, góp phần đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc", Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nói.
Trao đổi về ý nghĩa của ngày bầu cử, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang cho biết qua nhiều năm tham gia hoạt động Quốc hội và HĐND, ông nhận thấy các cơ quan dân cử ngày càng đổi mới, hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn. "Quốc hội và HĐND các cấp có sự đổi mới nhanh chóng, hoạt động hiệu lực, hiệu năng, hiệu quả hơn và là trường học lớn dành cho tất cả những người có cơ hội tham gia", ông Trần Lưu Quang chia sẻ.
Bí thư Thành ủy TP.HCM cũng cho rằng mỗi lá phiếu không chỉ thể hiện quyền và nghĩa vụ công dân mà còn gửi gắm niềm tin của người dân đối với các đại biểu.

Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN Bùi Thị Minh Hoài và Chủ tịch Hội đồng lý luận T.Ư Nguyễn Xuân Thắng bỏ phiếu bầu cử
ẢNH: TUYẾN PHAN
Ở khu vực bỏ phiếu số 7, P.Xuân Đỉnh, TP.Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN Bùi Thị Minh Hoài có mặt từ sớm để kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử. Sau đó, bà Bùi Thị Minh Hoài cùng Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, Phó chủ tịch - Tổng thư ký Ủy ban T.Ư MTTQ VN Hà Thị Nga, Chủ tịch Hội đồng lý luận T.Ư Nguyễn Xuân Thắng cùng các cử tri tiến hành bỏ phiếu bầu cử Quốc hội, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Cũng tại Hà Nội, Tổng kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn và Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên VN Nguyễn Minh Triết bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 8, P.Hai Bà Trưng. Bí thư thường trực T.Ư Đoàn Nguyễn Minh Triết cho biết: "Tôi kỳ vọng sự lựa chọn của mình và nhân dân sẽ tìm ra được những đại biểu thực sự ưu tú, có đủ năng lực và phẩm chất. Họ sẽ là những người đại diện xứng đáng nhất, mang theo trọng trách giúp cử tri gửi gắm tâm tư, nguyện vọng. Đồng thời, những đại biểu này sẽ phản ánh trung thực, kịp thời tiếng nói từ cơ sở tới nghị trường"...
Dự kiến công bố kết quả bầu cử ngày 22.3
Trao đổi với báo chí trong ngày 15.3, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia, đánh giá tiến độ của cuộc bầu cử lần này là rất tích cực. Nhiều địa phương dù đã đạt 100% tỷ lệ cử tri đi bầu từ sớm, song vẫn tiếp tục hoạt động cho đến hết giờ quy định và chuẩn bị hòm phiếu phụ để phục vụ cử tri vãng lai. Với những người già yếu, không có điều kiện đến điểm bỏ phiếu, các tổ bầu cử mang hòm phiếu phụ đến tận nơi để đảm bảo quyền bầu cử của công dân.
Thống kê cũng cho thấy tại những địa bàn còn khó khăn về đi lại như Nghệ An, Tuyên Quang, Lào Cai, Lạng Sơn, Điện Biên, Lai Châu…, tỷ lệ cử tri đi bầu lại dẫn đầu cả nước. Điều này cho thấy tinh thần nô nức, hào hứng của người dân đối với "ngày hội của đất nước". "Nhiều gia đình kinh doanh đã tự nguyện đóng cửa hàng để dành thời gian cho ngày bầu cử, thể hiện không khí rất phấn khởi, tích cực", bà nói.
Vẫn theo Phó chủ tịch Quốc hội, so với các kỳ trước, thời gian chuẩn bị bầu cử năm nay rút ngắn hơn 2 tháng, dù vậy quá trình triển khai vẫn rất bài bản, chặt chẽ, không có bất kỳ phát sinh nào từ các địa phương gửi về Hội đồng Bầu cử Quốc gia để xin ý kiến xử lý.
Để có được kết quả trên, không thể không nhắc tới công tác ứng dụng chuyển đổi số. Chẳng hạn nhờ việc lập danh sách và thẻ cử tri gắn với số định danh, các tổ bầu cử có thể theo dõi quá trình phát phiếu và đối chiếu danh sách rất thuận lợi. Nhờ đó, số liệu về tiến độ bầu cử được cập nhật liên tục, cứ mỗi 10 - 15 phút lại thay đổi. "Chúng ta có thể theo dõi tiến độ đến tận từng đơn vị bầu cử, từng thôn, từng xã. Những nơi hoàn thành 100% tỷ lệ cử tri đi bầu sẽ hiện màu xanh trên bảng điện tử. Ngồi tại đây, chúng ta vẫn biết được không khí cả nước đang hân hoan cho ngày bầu cử như thế nào thông qua những hình ảnh và con số thay đổi tuyệt vời trên hệ thống", bà cho hay.
Việc chuyển đổi số còn thể hiện rõ trong khâu lựa chọn nhân sự qua các vòng hiệp thương, hoặc cho phép ứng cử viên gửi hồ sơ điện tử. Nếu thực hiện theo cách truyền thống là gửi hồ sơ giấy, với thời gian ngắn như vậy, sẽ rất khó khăn.
Cạnh đó là sự kết hợp hình thức tiếp xúc cử tri trực tiếp với trực tuyến, giúp các ứng cử viên tiếp cận cử tri nhanh hơn và rộng hơn. Theo quy định, mỗi ứng cử viên đại biểu Quốc hội phải có ít nhất 12 cuộc tiếp xúc cử tri, nếu mỗi cuộc có khoảng 200 người tham dự thì tổng cộng cũng chỉ tiếp cận được hơn 2.000 cử tri, rất nhỏ so với hàng triệu cử tri trong một đơn vị bầu cử. Còn với hình thức kết hợp, ứng cử viên có thể kết nối với tất cả các xã, giúp nhiều cử tri cùng lúc biết được chương trình hành động của đại biểu.
Một yếu tố quan trọng khác được Phó chủ tịch Quốc hội đề cập là công tác đảm bảo an ninh trật tự được thực hiện chặt chẽ. Do địa bàn phường, xã hiện nay rộng hơn so với trước đây rất nhiều, trong khi lực lượng cơ sở còn mỏng, nên công an tỉnh và ban chỉ huy quân sự các địa phương đều phân công lực lượng xuống cơ sở. "Có những xã cử 20 - 30 chiến sĩ từ các đơn vị cấp trên về hỗ trợ cho anh em ở cấp xã", bà Thanh thông tin, và cho rằng điều này thể hiện sự chỉ đạo sát sao của tiểu ban cũng như cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc chuẩn bị cho ngày bầu cử.
Phó chủ tịch Quốc hội cho biết thêm dự kiến ngày 22.3 sẽ công bố kết quả bầu cử. "Chúng tôi sẽ họp báo công khai với nhân dân và báo chí về kết quả lựa chọn đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp để chuẩn bị cho kỳ họp Quốc hội đầu tiên vào tháng 4 sắp tới", bà Thanh nêu.
Theo thông tin từ Trung tâm báo chí bầu cử, tính đến 20 giờ ngày 15.3, tổng số cử tri trên cả nước đã tham gia bỏ phiếu là 76.043.527 người, đạt tỷ lệ 99,38%.
Tỉnh Lào Cai là địa phương hoàn thành bầu cử sớm nhất, cùng với TP.Huế là 2/34 địa phương đạt tỷ lệ 100% cử tri đi bầu. Đặc biệt, tỉnh Lào Cai có 173 cử tri từ 100 tuổi trở lên. Tại các địa phương còn lại, hầu hết cử tri đi bầu đạt tỷ lệ trên 99%. Không có đơn vị bầu cử nào có tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử dưới 50%.
Đánh giá sơ bộ tình hình tiến độ bầu cử trên phạm vi cả nước cho thấy đa số các tỉnh thuộc khu vực miền núi phía bắc mặc dù có địa bàn khó khăn nhưng cử tri đã rất tích cực đi bầu cử, hoàn thành sớm với tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử rất cao, như: Lào Cai 100%, Lai Châu 99,97%, Tuyên Quang 99,96%, Điện Biên 99,91%, Lạng Sơn và Thái Nguyên 99,82%,…
Bên cạnh đó, một số tỉnh, thành phố lớn có số đông cử tri (trên 3 triệu cử tri), thường xuyên có biến động… nhưng số lượng cử tri đi bầu cao, đạt tỷ lệ trên 99%; qua đó cho thấy nỗ lực rất lớn của các tổ chức phụ trách bầu cử tại địa phương.
Đến thời điểm kết thúc cuộc bầu cử, tại các khu vực bỏ phiếu trên phạm vi cả nước duy trì tình hình ổn định, nghiêm túc, trật tự, chấp hành nghiêm quy định pháp luật về bầu cử. Dư luận chung trong nhân dân luôn tin tưởng, đồng tình và ủng hộ cuộc bầu cử.
Tuyến Phan
Bình luận (0)