Nghỉ lễ 2.9 đi chơi tết Độc lập ở đâu?

Thu Hằng
Thu Hằng
01/09/2022 09:53 GMT+7

Lễ Quốc khánh 2.9 còn được gọi là tết Độc lập của Việt Nam. Tại các điểm du lịch phía bắc, nhiều địa phương đã tổ chức các hoạt động lễ hội thu hút du khách trong dịp này.

Ở lại Hà Nội "Vui tết Độc lập"

Nếu không đặt được phòng đi nghỉ dưỡng, cũng không có điều kiện mua vé máy bay đi chơi xa trong dịp nghỉ lễ 2.9, thì tại Hà Nội, người dân vẫn có thể đến với các hoạt động lễ hội ngay tại Làng Văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam ở Đồng Mô, TX.Sơn Tây, cách trung tâm Hà Nội chỉ 40 km.

Từ hôm nay 1.9, tại Làng Văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam tổ chức các hoạt động tháng 9 với chủ đề “Vui tết Độc lập” với rất nhiều hoạt động phong phú, hấp dẫn, nhằm tôn vinh, giới thiệu những nét văn hóa, phong tục tập quán của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam. Đây cũng là hoạt động chào mừng Quốc khánh.

Chương trình có sự tham gia của hơn 200 đồng bào, nghệ sĩ, diễn viên của 17 dân tộc (Pà Thẻn, Co, Nùng, Tày, Mông, Dao, Mường, Thái, Khơ Mú, Tà Ôi, Ba Na, Xơ Đăng, Gia Rai, Cơ Tu, Raglay, Ê Đê, Khmer) cùng sự tham gia của các nghệ sĩ, diễn viên thuộc Liên đoàn Xiếc Việt Nam.

Đến với Làng Văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam du khách được trải nghiệm các lễ hội truyền thống của các dân tộc

LVH

Điểm nhấn hoạt động tháng 9 là không gian “Chợ phiên vùng cao - Sắc màu xứ Tuyên”. Tại đây sẽ tái hiện không gian văn hóa đậm sắc màu các dân tộc vùng Đông Bắc. Điểm nhấn là không gian văn hóa chợ phiên vùng cao Tuyên Quang, với chủ đề “Chợ phiên vùng cao - Sắc màu xứ Tuyên”. Không gian chợ là sự kết hợp giữa các hoạt động xuống chợ, vui chơi gắn với các hoạt động dân ca, dân vũ, trò chơi dân gian, thưởng thức ẩm thực, giới thiệu mua bán sản vật với sắc màu của các dân tộc Mông, Dao, Tày, Thái... Cùng với đó, là giới thiệu nghệ thuật múa khèn của dân tộc Mông tỉnh Tuyên Quang.

Trong dịp này, các lễ hội truyền thống các dân tộc được tái hiện như lễ cưới của đồng bào dân tộc Dao, lễ cấp sắc của dân tộc Pà Thẻn tỉnh Tuyên Quang, lễ ăn trâu của dân tộc Co, tỉnh Quảng Ngãi, trình diễn nghệ thuật đấu chiêng của dân tộc Co, lễ Sen Dolta của đồng bào Khmer tỉnh Sóc Trăng

Ngoài ra, tại đây còn diễn ra nhiều hoạt động hấp dẫn như chương trình biểu diễn xiếc nghệ thuật, chương trình “Trung thu cho em”.

Xung quanh khu vực Đồng Mô còn có các điểm du lịch khách có thể ghé thăm như: làng cổ Đường Lâm, vườn quốc gia Ba Vì... Nếu muốn cắm trại qua đêm, du khách có thể thuê lều, trại ở đây. Giá thuê lều cắm trại sẽ khoảng 250.000 - 600.000 đồng/ngày đêm.

Cửa ngõ phía Tây TP.HCM ùn ứ vì dòng người về quê nghỉ lễ

Lên Mộc Châu hòa mình vào không gian lễ hội

Tết Độc lập 2.9 cũng chính là một trong 2 ngày hội lớn nhất của người dân tộc Mông trên cao nguyên Mộc Châu (Sơn La). Hàng năm, vào dịp 2.9, người Mông từ các bản làng gần xa lại nô nức rủ nhau xuống trung tâm huyện vui ngày tết Độc lập. Trải qua thời gian, nét đẹp văn hóa ấy đã lan tỏa tới nhiều bà con dân tộc sinh sống trong cả nước.

Nhiều chương trình biểu diễn dân ca, dân vũ được tổ chức tại H.Mộc Châu trong kỳ nghỉ 2.9

HOàng Hà

Sau 2 năm trì hoãn vì dịch bệnh Covid-19, năm nay, “Ngày hội văn hóa các dân tộc H.Mộc Châu năm 2022" diễn ra từ 29.8 - 4.9.

Đến Mộc Châu thưởng lãm cảnh đẹp của đồi chè trái tim, rừng thông Bản Áng, thác Dải Yếm, cầu kính Bạch Long…, du khách còn được khám phá nét văn hóa độc đáo, hòa mình vào không gian lễ hội văn hóa, văn nghệ cộng đồng.

Trong những ngày này bà con dân tộc Mông từ các bản làng, xúng xính váy áo sặc sỡ, đổ về trung tâm H.Mộc Châu chơi tết.

Nam nữ thanh niên người Mông xuống chợ chơi tết Độc lập

Hoàng Hà

Trong các ngày nghỉ lễ, nhiều chương trình văn hóa, văn nghệ được tổ chức như biểu diễn dân ca, dân vũ, tấu nhạc cụ dân tộc của các dân tộc Thái, Mường, Mông, Dao, tổ chức hát giao duyên, múa chuông; đánh yến, ném pao; ném còn; nhảy sạp… Ngày hội cũng giới thiệu ẩm thực dân tộc, thi trình diễn văn hóa cộng đồng, thi giã bánh dày, chợ thổ cẩm…

Đây là là sân chơi giao lưu, gặp gỡ để bảo tồn những nét đẹp văn hóa dân gian đặc sắc riêng của nhân dân các dân tộc H.Mộc Châu, tạo điểm nhấn để quảng bá du lịch, thu hút du khách đến với H.Mộc Châu.

Về Tuyên Quang ngắm đèn Trung thu khổng lồ

Sau 2 năm gián đoạn vì Covid-19, lễ hội Thành Tuyên năm 2022 được tỉnh Tuyên Quang tổ chức trở lại với rất nhiều hoạt động đặc sắc diễn ra ngay trong kỳ nghỉ lễ 2.9.

Từ ngày 1 - 8.9, tại TP.Tuyên Quang sẽ có các hoạt động trưng bày, giới thiệu ẩm thực các dân tộc tỉnh Tuyên Quang; hội chợ thương mại - du lịch tỉnh Tuyên Quang năm 2022 và chương trình liên kết, hợp tác phát triển du lịch tỉnh Tuyên Quang. Tại phố đi bộ TP.Tuyên Quang trưng bày, giới thiệu các gian hàng và hoạt động vui chơi, giải trí; tổ chức vòng chung khảo và tổng kết, trao giải cuộc thi “Tìm hiểu di tích lịch sử cách mạng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang” và cuộc thi “Ảnh đẹp du lịch Tuyên Quang năm 2022”.

Đến Tuyên Quang những ngày này, du khách sẽ được chiêm ngưỡng những chiếc đèn trung thu khổng lồ

D.V

Đến với Tuyên Quang dịp này, du khách không thể bỏ lỡ “đặc sản” lễ hội đèn trung thu lớn nhất cả nước, được tổ chức định kỳ vào dịp tết Trung thu và thường kéo dài từ cuối tháng 7 đến hết ngày 15 tháng 8 (âm lịch). Lễ hội Thành Tuyên từng được sách Kỷ lục Guinness Việt Nam xác nhận là lễ hội có nhiều mô hình đèn trung thu độc đáo, lớn nhất Việt Nam.

Năm nay, Đêm hội Thành Tuyên được tổ chức tại quảng trường Nguyễn Tất Thành vào tối 4.9. Với chủ đề “Lung linh sắc màu đêm hội Thành Tuyên”, ngoài chương trình nghệ thuật hấp dẫn, đêm hội có sự góp mặt của hơn 80 đèn trung thu khổng lồ nhiều màu sắc được tuyển chọn qua các cuộc thi ở các huyện, thành phố và mô hình của các địa phương của Nhật Bản, Hàn Quốc, Lào, Thái Lan,…

Trước đêm hội, du khách đều có thể chiêm ngưỡng những chiếc đèn lồng khổng lồ diễu hành qua các tuyến phố chính của TP.Tuyên Quang. Các mô hình mô phỏng các nhân vật trong truyện cổ tích, dân gian, ngụ ngôn, danh thắng của đất nước, địa phương, địa danh khẳng định chủ quyền lãnh thổ quốc gia..., được tạo nên bởi chính những đôi tay tài hoa của người dân trong tỉnh.

Một điểm du lịch mới nổi tại Tuyên Quang cách thành phố 100 km, gần đây được dân du lịch ví như "vịnh Hạ Long trên cạn" tại miền Bắc là đi thuyền trên lòng hồ Na Hang (H.Na Hang), du khách được đắm chìm trong khung cảnh bình yên, mênh mông sông nước, hòa mình cùng trùng điệp của rừng xanh, núi đá...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.