Nghỉ lễ 30.4 và 1.5, sinh viên có nên về quê?

29/04/2022 12:20 GMT+7

Sinh viên các trường ĐH sẽ có thời gian nghỉ lễ 30.4 và 1.5 trong khoảng 4 ngày. Trong thời gian này, sinh viên có nên về quê hoặc đi du lịch xa?

Sau cách ly xã hội phòng dịch Covid-19, nhiều sinh viên về quê vào dịp lễ 30.4 và 1.5 năm 2020. Năm nay, kỳ nghỉ lễ kéo dài 4 ngày, nhiều sinh viên cũng có kế hoạch về quê, du lịch.

LÊ THANH

Trong đợt kỷ niệm ngày thống nhất đất nước 30.4 và Quốc tế lao động 1.5 này, sinh viên hầu hết các trường được nghỉ học 4 ngày (từ ngày 30.4 đến hết 3.5). Theo thông báo của các trường, sinh viên trở lại trường học tập theo thời khoá biểu từ ngày 4.5, ngay sau lịch nghỉ lễ 30.4 và 1.5.

Tuy nhiên, một số trường người học có lịch nghỉ lễ ngắn hơn. Chẳng hạn, Phân hiệu Trường ĐH Giao thông vận tải tại TP.HCM thông báo giảng viên và người học chỉ được nghỉ 3 ngày, từ ngày 30.4 đến hết ngày 2.5 vì giảng viên và sinh viên của trường vẫn giảng dạy, học tập ngày thứ bảy. Còn viên chức khối hành chính và người lao động được nghỉ 4 ngày từ ngày 30.4 đến hết ngày 3.5.

Lưu ý sinh viên ở xa về quê trong dịp này, thạc sĩ Đặng Kiên Cường, Trưởng phòng Công tác sinh viên Trường ĐH Nông lâm TP.HCM, cho rằng: “Đợt nghỉ lễ 30.4 và 1.5 này diễn ra trong thời điểm sinh viên các trường gần kết thúc học kỳ, chuẩn bị vào học kỳ hè. Do vậy, sinh viên nên xem xét việc về nhà trong thời gian ngắn ngày có cần thiết không. Nếu chưa cần thiết, sinh viên có thể tận dụng thời gian này để ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi kết thúc học kỳ sắp tới và lên kế hoạch cho kỳ nghỉ hè dài ngày sắp tới”.

Tuy nhiên, theo thạc sĩ Cường, trong trường hợp sinh viên đã có kế hoạch về quê hoặc đi du lịch trong dịp lễ, cần tuân thủ nghiêm túc các quy định để đảm bảo an toàn. Trong đó, có quy định an ninh trật tự, an toàn giao thông, đặc biệt là các quy định phòng chống dịch Covid-19 cho bản thân và người xung quanh.

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Thành An, Giám đốc Trung tâm quan hệ doanh nghiệp và hỗ trợ sinh viên Trường ĐH Luật TP.HCM, lưu ý: “Sinh viên có kế hoạch di chuyển giữa các địa phương cần lưu ý tuân thủ các quy định, đặc biệt là khuyến cáo của Bộ Y tế trong phòng chống dịch Covid-19”.

Trước khi bắt đầu kỳ nghỉ lễ này, nhiều trường có những thông báo khuyến cáo với người học. Chẳng hạn, Phân hiệu Trường ĐH Giao thông vận tải tại TP.HCM yêu cầu cán bộ, giảng viên và người học trong thời gian nghỉ lễ cần tuyệt đối chấp hành quy định của nhà nước, khuyến cáo của Bộ Y tế và UBND TP.HCM về phòng chống dịch Covid-19 và các quy định an ninh trật tự. Tại KTX, sinh viên cần chấp hành tốt cả nội quy lưu trú như không uống rượu bia, không gây mất trật tự…

Cũng trong sáng nay (29.4), Trường ĐH Tài chính - Marketing có thông báo khuyến cáo về việc đảm bảo an ninh, chính trị tư tưởng trong dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5. Theo đó, sinh viên cần cảnh giác với với các thông tin xấu, độc hại…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.