Người kế nhiệm Thủ tướng Lý Hiển Long

Bảo Vinh
Bảo Vinh
18/04/2022 08:24 GMT+7

Bộ trưởng Tài chính Singapore Lawrence Wong đã được công bố là người sẽ dẫn dắt thế hệ lãnh đạo kế tiếp của đảng cầm quyền và là người kế nhiệm Thủ tướng Lý Hiển Long.

Trong cuộc họp báo ngày 16.4, Thủ tướng Lý Hiển Long (70 tuổi) chính thức tuyên bố Bộ trưởng Tài chính Lawrence Wong (Hoàng Tuần Tài, 50 tuổi) sẽ là người đứng đầu thế hệ lãnh đạo thứ tư (4G) của đảng Hành động Nhân dân (PAP) và sẽ là thủ tướng tiếp theo của Singapore nếu đảng này giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử kế tiếp, theo Đài Channel News Asia.

Thủ tướng Lý Hiển Long và Bộ trưởng Lawrence Wong

Bộ Thông tin và Truyền thông Singapore

Xuất thân “bình dân”

Việc tổ chức lựa chọn lãnh đạo mới dẫn dắt PAP được cho là quyết định bất đắc dĩ của đảng vì “hạt giống” trước đó là cựu Phó thủ tướng Heng Swee Keat, người tiền nhiệm của ông Wong tại Bộ Tài chính, tháng 4 năm ngoái bất ngờ rút lui vì lý do “tuổi tác và sức khỏe”. Sự ủng hộ dành cho đảng PAP cầm quyền thời gian qua bị cho là có suy giảm, nhưng không vì thế mà ông Wong bị đánh giá thấp về năng lực.

Trái với Thủ tướng Lý, ông Wong xuất thân từ một gia đình “bình dân” với cha là nhân viên kinh doanh gốc Hoa, còn mẹ là giáo viên tiểu học. Theo báo The Straits Times, từ nhỏ, ông là một học sinh cá tính khi bỏ qua cơ hội học ở những trường “tinh hoa” để được học gần nhà và bạn bè. Bên cạnh đó, ông còn là một con mọt sách và mê âm nhạc. Sau khi vào cao đẳng, ông đậu học bổng chính phủ và lấy bằng cử nhân rồi thạc sĩ về kinh tế tại Mỹ. Sau đó, ông còn lấy bằng thạc sĩ hành chính công tại Đại học Harvard danh giá.

Sau khi về nước, ông Wong làm công chức trong nhiều bộ ngành chủ chốt của chính phủ từ mảng tài chính, thương mại cho đến y tế. Năm 2005 - 2008, ông làm thư ký riêng của Thủ tướng Lý Hiển Long. Vào thời gian đầu sự nghiệp, ông Wong đã từ chối nhiều đề nghị hấp dẫn từ lĩnh vực tư nhân để ở lại chính quyền vì việc đó cho phép ông thực hiện các dự án giúp cho người dân Singapore.

Năm 2011, ông đắc cử vào quốc hội và năm 2014 chính thức thành Bộ trưởng Văn hóa, Cộng đồng và Thanh niên. Tiếp đó, ông lần lượt giữ chức bộ trưởng các bộ: Phát triển quốc gia, Giáo dục, Tài chính. Năm 2020, ông lần đầu trở thành ủy viên Ủy ban Điều hành trung ương PAP.

Trong đại dịch Covid-19, ông Wong trở thành đồng chủ nhiệm tổ chuyên trách chống dịch của chính phủ và là gương mặt nổi bật trong việc ứng phó cuộc khủng hoảng. Trong lần phát biểu trước quốc hội vào tháng 3.2020, ông Wong đã bật khóc khi tri ân các nhân viên tuyến đầu chống dịch.

Bộ trưởng Tài chính Singapore Lawrence Wong

Reuters

Xông xáo và hòa nhã

Sự điềm tĩnh, khả năng giải thích chính sách rõ ràng, chi tiết và việc xuất hiện đều đặn trong các cuộc họp báo đã giúp ông Wong ghi dấu ấn đối với công chúng và giới quan chức. Giới quan sát cho rằng sự thể hiện của ông Wong trong đại dịch Covid-19, cộng với hình ảnh một quan chức xông xáo, giúp ông trở nên khác biệt so với các ứng viên khác, trong bối cảnh PAP tìm kiếm sự ủng hộ của các cử tri trẻ.

Chưa quyết định người tranh cử

Trong cuộc họp báo mới nhất, ông Lý Hiển Long thông báo sẽ quyết định sau về việc ai là người dẫn dắt PAP trong cuộc tổng tuyển cử dự kiến diễn ra vào năm 2025. Điều này đồng nghĩa ông Lý có thể bàn giao nhiệm vụ tranh cử cho ông Lawrence Wong trước kỳ bầu cử, hoặc đương kim thủ tướng sẽ đích thân tranh cử và sẽ giao lại chức vụ cho ông Wong nếu PAP chiến thắng.

Tờ Nikkei Asia dẫn lời giáo sư khoa học chính trị Meredith Weiss tại Đại học bang New York (Mỹ) nhận xét ông Wong đã xây dựng hình ảnh của một người không chỉ có năng lực mà còn hòa nhã và có lý trí. Bà Weiss đánh giá vai trò của ông Wong trong tổ chuyên trách Covid-19 và các chức vụ bộ trưởng trước đó đã giúp mang lại sự ủng hộ dành cho ông.

Trong cuộc tuyển chọn được thực hiện từ tháng 3, ông Wong trở thành sự lựa chọn hàng đầu trong số 15 ứng viên tiềm năng với 79% ủng hộ. Ngoài ông Wong, không cái tên nào giành được hơn 2 phiếu bầu trong tổng số 19 phiếu trong PAP. Tiến trình chọn người lãnh đạo tiếp nối của PAP, đảng cầm quyền liên tục tại đảo quốc sư tử từ năm 1959, được chuẩn bị kỹ lưỡng. Sự thay đổi lãnh đạo sắp tới càng mang tính nhạy cảm khi nó đánh dấu sự chuyển giao quyền lực từ gia đình họ Lý sang một thế hệ mới.

Trong cuộc bầu cử gần nhất vào năm 2020, phe đối lập đã giành được kết quả tốt nhất của họ, trong khi PAP tuy vẫn duy trì sự áp đảo nhưng tỷ lệ ủng hộ giảm xuống so với năm 2015. Bà Weiss nhận định việc khơi dậy hứng khởi trong quần chúng để PAP duy trì vị thế cầm quyền sẽ không phải là nhiệm vụ dễ dàng trước sức hút của sự thay đổi.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.