Nguyên cán bộ địa chính xã trả lại đất công khi công an mời làm việc

Nguyễn Long
Nguyễn Long
16/10/2022 10:53 GMT+7

Ông Đặng Ngọc Phước, nguyên cán bộ địa chính chiếm đất công mặt tiền biển Bình Châu (H.Xuyên Mộc, Bà Rịa-Vũng Tàu) đã làm đơn xin trả lại đất sau khi bị công an mời lên làm việc, lấy lời khai.

Ngày 16.10, một lãnh đạo UBND H.Xuyên Mộc (Bà Rịa-Vũng Tàu) xác nhận sau khi Báo Thanh Niên phản ánh bài viết “Đất công mặt tiền biển Bình Châu bị chiếm dụng chỉ bằng… tờ giấy nhường đất”, ông Đặng Ngọc Phước đã lên làm việc với Công an xã Bình Châu và làm đơn xin trả lại đất.

Đất công do nhà nước quản lý mà ông Phước chiếm rồi làm "giấy nhường đất" cho người khác

NGUYỄN LONG

Trong đơn xin trả lại đất ngày 11.10, ông Phước cho biết năm 2014 đã đến khai phá ao đùng thuộc ấp Bình Hòa, xã Bình Châu nhưng do không có sức khỏe nên năm 2022 đã làm tờ "giấy nhường đất" cho ông Trương Đình Tướng.

Như Thanh Niên đã thông tin, ông Đặng Ngọc Phước nguyên là cán bộ địa chính xã Bình Châu. Năm 2004, ông Phước bị TAND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tuyên phạt 20 năm tù về tội nhận hối lộ và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Ông Phước được tha tù trước thời hạn.

Sau khi ra tù, ông Phước về lại xã Bình Châu để ở. Thời gian này ông khai thác cát trái phép bị các cơ quan chức năng xử lý.

Không chỉ chiếm hàng chục ngàn mét vuông ao đùng là đất công do nhà nước quản lý ở ấp Bình Hòa, mà ngày 17.3.2022, UBND xã Bình Châu phát hiện ông Phước trồng trụ bê tông bao chiếm 5.500 m2 đất công tại ấp Bình Tiến.

Khu đất đồi do nhà nước quản lý bị ông Phước bao chiếm

NGUYỄN LONG

Xử lý nghiêm, không để "chiếm đất công bị phát hiện rồi trả"

UBND xã Bình Châu đã lập biên bản vụ việc, yêu cầu ông Phước ngừng mọi tác động trên toàn diện tích đất đã bao chiếm và mang các giấy tờ liên quan đến xã làm việc. Tại buổi làm việc, ông Phước cố tình không ký biên bản.

Ngày 18.3, UBND xã Bình Châu đã lập biên bản vi phạm hành chính về lĩnh vực đất đai đối với ông Đặng Ngọc Phước do có hành vi chiếm 5.500 m2 đất công. Khu đất này theo sổ mục kê năm 1997 và bản đồ số hóa năm 2005 là do UBND xã Bình Châu quản lý. Tại khu đất này ông Phước đã trồng 20 trụ bê tông, trên đất còn 20 cây rừng có chiều cao trung bình 4m và đất trống là đồi cát.

Căn cứ vào biên bản xử lý vi phạm hành chính của UBND xã Bình Châu, ngày 28.3, UBND H.Xuyên Mộc đã ra quyết định xử phạt ông Đặng Ngọc Phước số tiền 22,5 triệu đồng. UBND H.Xuyên Mộc cũng buộc ông Phước khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm và buộc trả lại đất đã bao chiếm. Tuy nhiên đến nay ông Phước vẫn chưa chấp hành quyết định xử phạt cũng như trả lại đất công đã chiếm.

Trở lại việc ông Đặng Ngọc Phước tự ý chiếm ao đùng rồi làm "giấy nhường đất" cho ông Trương Đình Tướng, một lãnh đạo UBND H.Xuyên Mộc cho biết khu vực đất này giáp với dự án của một tập đoàn và có mặt tiền tiếp giáp biển, được cho là khu đất vàng.

“Ông Phước nguyên là cán bộ địa chính xã Bình Châu nên ông rất rõ đất nào là đất công do nhà nước quản lý. Việc ông Phước bao chiếm đất công, bị phát hiện rồi mới làm đơn xin trả lại là không thể chấp nhận được. UBND huyện đã chỉ đạo cơ quan chức năng xử lý nghiêm hành vi chiếm đất công của ông Phước, không để xảy ra việc chiếm không được thì trả”, vị lãnh đạo này kiên quyết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.