Nhà máy 1.800 tỉ đồng chính thức vận hành ở phía nam Đà Nẵng

Mạnh Cường
Mạnh Cường
Nhà máy sản xuất hạt nhựa PET Chip và sợi Polyester với tổng vốn đầu tư khoảng 1.800 tỉ đồng chính thức khánh thành và đưa giai đoạn 1 vào hoạt động ở phía nam thành phố Đà Nẵng.

Ngày 24.8, UBND thành phố Đà Nẵng phối hợp với Công ty TNHH Sợi Tinfulong Việt Nam tổ chức lễ khánh thành dự án Nhà máy sản xuất hạt nhựa PET Chip và sợi Polyester tại Khu công nghiệp Tam Thăng 2 (đóng tại xã Thăng Trường).

Dự án được xây dựng trên diện tích khoảng 55.600 m², tổng vốn đầu tư khoảng 1.800 tỉ đồng, sản xuất hạt nhựa PET Chip và sợi Polyester, công suất thiết kế 86.000 tấn sản phẩm/năm.

Nhà máy 1.800 tỉ đồng chính thức vận hành ở phía nam Đà Nẵng- Ảnh 1.

Nhà máy sản xuất hạt nhựa PET Chip và sợi Polyester với tổng vốn đầu tư khoảng 1.800 tỉ đồng chính thức khánh thành và đưa giai đoạn 1 vào hoạt động

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Dự án được triển khai theo 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 được khởi công xây dựng từ quý 1/2026 và đến nay đã hoàn thành, chính thức đưa vào hoạt động. Giai đoạn 2 dự kiến triển khai từ quý 2/2027, hoàn thành và đưa vào vận hành trước quý 3/2028.

Sau thời gian khẩn trương triển khai, chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, máy móc, thiết bị và nhân lực, việc đưa giai đoạn 1 của nhà máy vào hoạt động đánh dấu bước tiến mới của dự án, đồng thời bổ sung năng lực sản xuất cho ngành công nghiệp vật liệu và sợi tại khu vực phía nam thành phố Đà Nẵng.

Dự án đi vào hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong quá trình thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp phía nam Đà Nẵng, đồng thời góp phần mở rộng chuỗi sản xuất trong lĩnh vực nguyên liệu nhựa, sợi Polyester và công nghiệp hỗ trợ.

Nhà máy 1.800 tỉ đồng chính thức vận hành ở phía nam Đà Nẵng- Ảnh 2.

Lãnh đạo UBND thành phố Đà Nẵng cách băng khánh thành dự án

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phan Thái Bình, Phó chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, cho biết lễ khánh thành không chỉ đánh dấu việc hoàn thành một dự án sản xuất công nghiệp để đi vào hoạt động mà còn là dấu mốc quan trọng trong quá trình mở rộng hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp, nhà đầu tư Trung Quốc với Việt Nam nói chung và Đà Nẵng nói riêng. Trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu đang được tái cấu trúc mạnh mẽ, việc các nhà đầu tư Trung Quốc lựa chọn Việt Nam, Đà Nẵng và Khu kinh tế mở Chu Lai để triển khai các dự án sản xuất công nghiệp có tính liên kết chuỗi giá trị là tín hiệu tích cực.

Điều này cho thấy niềm tin của doanh nghiệp đối với môi trường đầu tư, vị trí địa kinh tế, kết cấu hạ tầng và tiềm năng phát triển công nghiệp của Khu kinh tế mở Chu Lai nói riêng và thành phố Đà Nẵng nói chung.

"Thành phố Đà Nẵng mong muốn Tinfulong không chỉ sản xuất và kinh doanh hiệu quả mà sẽ cùng thành phố tạo ra chuỗi công nghiệp vật liệu - dệt may - công nghiệp hỗ trợ của Chu Lai, mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao hàm lượng công nghệ, tăng tỷ lệ nội địa hóa và hình thành mạng lưới các nhà cung cấp, đối tác trong nước", ông Phan Thái Bình nói.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.