Nhạc, phim Việt sôi động trở lại

Phan Cao Tùng
Phan Cao Tùng
22/02/2022 06:39 GMT+7

Gần một năm mọi hoạt động giải trí đóng băng do ảnh hưởng của dịch Covid-19 , hiện showbiz Việt đang “sống lại” từng ngày.

Chỉ mới hơn 2 tháng trôi qua của năm 2022, nhưng showbiz Việt khiến mọi người mừng vui trước sự bùng nổ của những sản phẩm mới với hàng trăm dự án lớn nhỏ từ nghệ sĩ khắp các lĩnh vực. Các thảm đỏ sự kiện và show ca nhạc liên tục mở ra thu hút công chúng. Phòng vé cả nước tấp nập khán giả đến xem, giúp doanh thu phim Việt khả quan hơn.

Ca nhạc hồi sinh mạnh mẽ

Nhạc Việt được xem là đã hồi sinh sau thời gian đóng băng với hàng loạt sản phẩm âm nhạc mới được phát hành trên nhiều nền tảng trực tuyến. Gieo quẻ của Hoàng Thùy Linh mở màn năm mới gây ấn tượng cho người xem khi kết hợp giọng rap của Đen Vâu với những hình ảnh ẩn dụ đúng nghĩa “tái lập một trật tự mới” trên con đường giải trí sau dịch Covid-19. Tiếp đến là sự trở lại của nhiều gương mặt khác, từ ca sĩ hoạt động lâu năm tới tân binh, như Tóc Tiên (E.P Yêu rồi (yêu) rồi yêu), Hari Won (MV Hoang phí xuân thì), Khắc Việt (Chạy về nơi phía anh), Cường Seven (Oscar), Đức Phúc (Ngày đầu tiên), Erik (Chạy về khóc với anh, Đau nhất là lặng im), Phùng Khánh Linh (Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén), JDKiD - thành viên nhóm DLAB (Trò chơi thua cuộc), AMEE (Thay mọi cô gái yêu anh), Hoàng Duyên (), Sofia (Là do em xui thôi), Wren Evans (Gặp may), Vũ (Bước qua nhau), Đen Vâu (Mang tiền về cho mẹ)…

Dàn diễn viên Bẫy ngọt ngào giao lưu với khán giả

CJ - HK

Xu hướng làm nhạc trong giai đoạn này hướng đến thông điệp tích cực, sâu lắng và có tính “chữa lành” phù hợp với tâm lý cộng đồng thời “hậu Covid”. Theo nhạc sĩ Khắc Hưng: “Đây là tín hiệu đáng mừng cho nhạc Việt khi có nhiều sản phẩm được đầu tư thu âm bằng công nghệ mới Dolby Atmos, và thị trường cũng đa màu sắc hơn với nhiều thể loại nhạc được tung ra, đáp ứng mọi nhu cầu giải trí đa dạng của công chúng”.

Ở địa hạt biểu diễn, hàng loạt show ca nhạc của nhiều ngôi sao tên tuổi đã và sắp diễn ra. Ngoài Mỹ Tâm làm chuỗi đêm nhạc acoustic - lofi - chill trực tuyến mang tên My Soul 1981 thu hút đông đảo người xem, thì hai đêm diễn trực tiếp với khán giả của The Show Vietnam do tổng đạo diễn Thái Huân, giám đốc sáng tạo Tùng Leo, giám đốc âm nhạc Hoài Sa… dàn dựng, đều được tổ chức trong không gian ngoài trời của Dinh Độc Lập - TP.HCM, thu hút khoảng hơn 800 người xem tại chỗ. Nếu như show tháng 1 với chủ đề các sáng tác của nhạc sĩ Đức Trí với ca sĩ Văn Mai Hương, Lê Hiếu, Uyên Linh, Thùy Chi, Hoàng Yến Chibi; thì show tháng 2 với các ca khúc thời hoàng kim do hai ngôi sao đình đám Lam Trường - Phương Thanh. Khán giả liên tục cất giọng, đồng thanh hát theo ca khúc quen thuộc của một thời tuổi trẻ trong đêm nhạc khiến ca sĩ Phương Thanh đã bật khóc vì xúc động, gửi lời cảm ơn người hâm mộ đã không lãng quên cô và các nghệ sĩ.

Show tháng 3 tới sẽ là giọng ca chính Lệ Quyên hát cùng rapper Wowy, Đàm Vĩnh Hưng, Lân Nhã, tổ chức vào tối 5.3 tại TP.Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Phương Thanh - Lam Trường hát trong The Show Vietnam

THE SHOW VIETNAM

Tín hiệu tích cực của thị trường điện ảnh

Hai tháng đầu năm 2022, rạp chiếu phim chào đón sự ra mắt của 8 bộ phim Việt gồm: Trạng Tí phiêu lưu ký, Chìa khóa trăm tỉ, 1990, Nhà không bán, Mưu kế thượng lưu, Bẫy ngọt ngào, Chuyện ma gần nhà, Người tình. Trong đó, Chìa khóa trăm tỉ, Nhà không bán 1990 là chùm phim dẫn đầu mùa phim tết; còn Bẫy ngọt ngào cùng Chuyện ma gần nhà cạnh tranh khốc liệt vào dịp Valentine. Hiện tại, Bẫy ngọt ngào có sự tăng tốc về doanh thu, đạt hơn 55 tỉ đồng, dù trước đó bị Chuyện ma gần nhà áp đảo (hiện thu được 60 tỉ đồng).

Nhờ dàn diễn viên thực lực như NSND Kim Xuân, Minh Hoàng, Việt Hương, Hữu Tín…, cốt truyện ma kết hợp giữa yếu tố hài hước, bộ phim Nhà không bán cũng đang nhận nhiều phản hồi tích cực, nâng doanh thu đến nay lên 30 tỉ đồng. Chìa khóa trăm tỉ hiện đạt 65 tỉ đồng, còn 1990 đạt 26 tỉ đồng. Tuy doanh thu từng phim chưa cao lắm nhưng các phim đã có lãi và cũng cho thấy sự chuyển biến tích cực, tín hiệu khả quan của thị trường phòng vé Việt.

Nhà sản xuất Bích Liên của phim Nhà không bán nói: “Lâu lắm rồi tôi mới chứng kiến cảnh hàng dài người xếp hàng mua vé để vào rạp xem phim, giúp rạp chiếu phim Việt dần lấy lại thời kỳ đỉnh cao như trước dịch. Đây thật sự là một khởi đầu vô cùng thuận lợi, đúng như mong đợi của giới làm phim để thấy rõ ngành điện ảnh đang dần đi vào guồng, hoạt động trơn tru trở lại”.

Ông Nguyễn Hoàng Hải, Giám đốc về nội dung Công ty CJ CGV, cho biết: “Thời gian tới, còn rất nhiều phim Việt chuẩn bị đổ bộ rạp chiếu trong nửa đầu năm nay như Bóng đè, Mến gái miền Tây, 578: Phát đạn của kẻ điên, Em và Trịnh, Thanh Sói... Tuy từng phim sẽ khó đạt mốc doanh thu 100 tỉ đồng như thời điểm trước dịch bệnh bùng phát, nhưng với số lượng phim Việt ra rạp nhiều hơn các năm trước do dồn lịch lại, thì hy vọng năm nay tổng doanh số phim Việt sẽ tăng lên 40% thị phần phim chiếu rạp so với cả phim ngoại”.

Ca sĩ Phương Thanh chia sẻ: “Sau dịch bệnh, khi đau thương qua đi, tôi nghĩ khán giả cũng mong muốn được giải trí và rất “khát” những tác phẩm, chương trình hay. Âm nhạc, phim ảnh và nghệ thuật lúc này nên làm tốt vai trò giải trí, đem lại sự thư giãn, thoải mái để động viên, an ủi và khích lệ tinh thần công chúng”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.