Bộ Môi trường, Thực phẩm và Nông thôn Anh (DEFRA) cho hay tất cả các khu vực trên cả nước Anh đều đang chịu áp lực về nguồn nước, và "không nơi nào" tại Anh còn duy trì được trạng thái "bình thường". DEFRA cho biết thêm phần lớn nước này đang trải qua tình trạng "hạn hán đột ngột" - hình thái hạn hán tăng nhanh do lượng mưa rất thấp và nhiệt độ cao.

Hồ Hollow Pond ở phía đông London (Anh) cạn nước vào ngày 10.8
ẢNH: AFP
Ngoài ra, khoảng 95% diện tích lục địa Pháp và 99% diện tích Thụy Sĩ đã bị hạn hán trong tháng 7, và cả 2 con số này đều là mức kỷ lục kể từ khi Đài quan sát Hạn hán châu Âu bắt đầu thu thập dữ liệu vào năm 2012, theo phân tích của AFP. Tương tự, Hungary, Slovenia và Áo cũng ghi nhận tình trạng khô hạn kỷ lục trong tháng 7, theo phân tích dữ liệu hạn hán do Cơ quan giám sát biến đổi khí hậu Copernicus của Liên minh châu Âu công bố.
Sau đợt hạn hán kỷ lục khiến mực nước các con sông xuống mức thấp chưa từng thấy, gây ra những vụ cháy rừng nghiêm trọng, phần lớn châu Âu đang chuẩn bị đối phó với một đợt nắng nóng gay gắt khác. Ngày 10.8, nhiều khu vực tại Anh và Pháp đã phải ban bố cảnh báo nắng nóng cực độ, trong khi tình trạng khô hạn cũng khiến các đám cháy mới bùng phát tại Hy Lạp và Tây Ban Nha. Nhiệt độ cao bất thường cũng được dự báo sẽ xuất hiện trong những ngày tới tại một số quốc gia như Thụy Sĩ, Áo và Hungary, theo AFP.
Xương voi ma mút, đạn pháo, chiến hạm: tàn tích bất ngờ trên đáy sông cạn nước
Bình luận (0)