Nhìn thấy gì từ khởi đầu khó khăn của HAGL

04/02/2023 19:56 GMT+7

Trận hòa 0-0 với CLB Hà Tĩnh ở vòng 1 báo hiệu mùa giải V-League 2023 không dễ dàng với HAGL.

‏‏Nếu cú sút phạt của Ze Paulo bên phía đội Hà Tĩnh tìm đến mành lưới của Tuấn Linh thay vì dội khung gỗ ở những phút cuối trận, HAGL đã khởi đầu V-League 2023 bằng một thất bại trên sân nhà. ‏

‏Tỷ số 0-0 chung cuộc giữa HAGL và Hà Tĩnh ở vòng 1 trên sân Pleiku phản ánh đúng cục diện trận đấu. Thực tế, nếu HAGL thua trận, đó sẽ là thất bại đáng tiếc bởi đội Hà Tĩnh không có nhiều cơ hội.

Nhìn thấy gì từ khởi đầu khó khăn của HAGL - Ảnh 1.

HAGL bị Hà Tĩnh cầm hòa

KHẢ HÒA

Vị trí thứ 6 mùa trước không phải căn cứ để khẳng định sức mạnh của HAGL. Trước cuộc so tài với CLB Hà Tĩnh, HAGL chỉ thắng vỏn vẹn 3 trong 16 trận gần nhất trên mọi đấu trường, mà 1 trận trong số này thực chất là thắng đội Sài Gòn trên chấm luân lưu ở Cúp quốc gia 2022. ‏

‏Tỷ lệ thắng chưa đến 20% của HAGL xuất phát từ nhiều nguyên nhân, trong đó có khâu tinh thần sa sút bởi khúc mắc hợp đồng của một số cầu thủ, cùng sự tự tin bị kéo xuống thấp đúng như khẳng định của HLV Kiatisak.‏

‏Tuy nhiên, dù viện lý do gì để nói về vấn đề sa sút của HAGL, khi dùng tinh thần để giải thích nguyên nhân sa sút, điều đó cũng đồng nghĩa HAGL chưa phải đội bóng có nội lực mạnh. Nếu là đội bóng có thực lực (thay vì chỉ thăng hoa nhờ hưng phấn đơn thuần), đội bóng phố Núi sẽ không dễ dàng trượt dài trên chiếc bập bênh cảm xúc mà HLV Kiatisak dẫu biết vấn đề cũng chẳng thể điều chỉnh.

Nhìn thấy gì từ khởi đầu khó khăn của HAGL - Ảnh 2.

Các sao trẻ HAGL chưa thể hiện được nhiều

KHẢ HÒA

‏Những biến động trong và ngoài chuyên môn trước giải càng khiến nấc thang cảm xúc của HAGL thêm chênh vênh, nhất là khi dưới trướng Kiatisak là phân nửa quân số dưới 23 tuổi, chưa từng hít thở bầu không khí đá V-League. Điểm cộng của HAGL là khát vọng của tuổi trẻ, nhưng điểm trừ là khía cạnh kinh nghiệm mà HLV Kiatisak khó lập tức "bồi bổ" cho học trò chỉ sau vài tuần huấn luyện.‏

‏Ở trận gặp CLB Hà Tĩnh, HAGL đã thể hiện cả điểm mạnh và yếu nói trên, vốn là định danh quen thuộc của một đội bóng trẻ. Đội chủ sân Pleiku mạnh dạn cầm bóng triển khai lối chơi, chịu khó tranh chấp và di chuyển miệt mài.

HAGL nỗ lực giành giật từng khoảng trống với đối thủ và luôn hướng bóng lên phía trên. Các học trò của HLV Kiatisak rất khát thắng trong ngày chào sân Pleiku mùa giải mới. Những sự cố bên ngoài sân cỏ cũng thôi thúc HAGL có thêm động lực thi đấu, đặc biệt khi đội bóng phố Núi gặp Hà Tĩnh vốn bị đánh giá thấp hơn về thực lực.‏

‏Dù vậy, hạn chế của HAGL lộ ra từ trong chính khát vọng chiến thắng ấy. Đó là sự điềm tĩnh trong lối chơi, khả năng cầm nhịp thi đấu và từ từ "nhử" đối thủ vào bẫy gần như không tồn tại. HAGL tấn công nhiều, nhưng thiếu ý tưởng triển khai bóng.

Nhìn thấy gì từ khởi đầu khó khăn của HAGL - Ảnh 3.

HAGL không áp đảo được đội Hà Tĩnh

KHẢ HÒA

Với sơ đồ 4-4-2 (biến thể 4-3-3) khi Bảo Toàn đẩy cao lên chơi như một tiền đạo, HAGL muốn gây sức ép ở biên để kéo giãn hàng thủ số đông của Hà Tĩnh, tạo khoảng trống cho Washington Brandao hay Minh Vương xâm nhập. ‏

‏Nhưng, ý tưởng của HLV Kiatisak không thành công khi HAGL thiếu những pha đập nhả nhuần nhuyễn để lôi kéo đối thủ khỏi vị trí phòng ngự. Hai biên HAGL với Thanh Nhân, Quang Nho chủ yếu tạt bổng vào trong để các chân sút ngoại tự xử lý. Bài tấn công này không gây khó dễ được cho Hà Tĩnh với hàng phòng ngự được chỉ huy bởi trung vệ Janclesio có thể hình lý tưởng. Ở tuyến giữa, Hà Tĩnh cũng bọc lót kín kẽ, phong tỏa thành công vũ khí tuyến hai vốn là điểm mạnh của HAGL khi còn những mũi tấn công như Công Phượng, Văn Toàn.‏

‏Sự bế tắc của HAGL không chỉ đến từ yếu tố kinh nghiệm, vốn đòi hỏi quá trình tích lũy để trưởng thành, mà còn ở mức độ gắn kết. Đây có thể xem như thiệt thòi của HLV Kiatisak. Nhà cầm quân Thái Lan giúp HAGL bay cao ở mùa 2021, song giải bị hủy giữa chừng vì dịch bệnh. Đến mùa 2022 khi đang bắt đầu quen nhịp, HAGL lại cải tổ đội hình, chia tay nhiều cầu thủ chủ chốt. Tức là, HLV Kiatisak hiếm khi được huấn luyện một đội hình trong 2 mùa giải liên tục.

Nhìn thấy gì từ khởi đầu khó khăn của HAGL - Ảnh 4.

HAGL cần nhiều hơn ở các ngoại binh như Pape Diakite, Washington Brandao

KHẢ HÒA

‏Sự thay đổi của HAGL là tất yếu để tái cấu trúc đội bóng, nhưng với HLV, đó lại là điểm yếu. HLV Kiatisak cần một đội ngũ ổn định (chứ chưa bàn đến tài năng) để xây dựng kế hoạch chiến thuật thông suốt, thay vì phải "liệu cơm gắp mắm", tùy cơ ứng biến trận nào hay trận đó như ngày mới trở lại sân Pleiku. ‏

‏Đó là tính ổn định HAGL phải đáp ứng cho HLV Kiatisak. Cứ phải ổn định, giải quyết xong vấn đề ngoài sân cỏ rồi kiên định với chiến lược trong sân cỏ, HAGL mới có thể chờ ngày trở lại là một thế lực ở V-League, thay vì vùi mình vào những tranh đấu, tổn thương như nhiều năm qua. ‏

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.