Ninh Bình: Tạm dừng tổ chức lễ hội Tràng An năm 2021

28/04/2021 15:03 GMT+7

Mặc dù hiện nay toàn tỉnh Ninh Bình không có ca mắc Covid-19 , nhưng để đảm bảo an toàn cho du khách, người dân, Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường đã quyết định tạm hoãn tổ chức lễ hội Tràng An năm 2021 .

Ngày 28.4, thông tin từ Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường (đơn vị tổ chức lễ hội Tràng An năm 2021) cho biết, công ty này đã quyết định tạm hoãn tổ chức lễ hội Tràng An năm 2021, do thực hiện các chỉ đạo của Chính phủ về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
Theo kế hoạch, lễ hội Tràng An năm 2021 được tổ chức sáng 29.4 (tức ngày 18.3 âm lịch), với chủ đề “Tràng An - Kết nối các di sản”.
Lê hội Tràng An năm 2021 cũng là một trong 38 hoạt động chính của Năm du lịch quốc gia 2021 được Ninh Bình đăng cai, tổ chức.
Lễ hội nhằm tri ân và tôn vinh Đức Thánh Quý Minh Đại vương và phu nhân đã có công trấn ải Sơn Nam - trấn phía nam của Hoa Lư tứ trấn - bảo vệ đất nước thời Vua Hùng Vương thứ 18.
Mặc dù không thể tổ chức lễ hội Tràng An năm 2021 theo kế hoạch do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, nhưng các hoạt động du lịchkhu du lịch Tràng An vẫn diễn ra bình thường, trong điều kiện được đảm bảo tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Sáng 28.4: Không ca Covid-19 mới, hơn 300.000 người được tiêm vắc xin

Ông Bùi Văn Mạnh, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình, cho biết các đơn vị quản lý, kinh doanh hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh đã và đang thực hiện nghiêm, đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.
“Ngoài công tác phòng, chống dịch của các đơn vị tổ chức hoạt động du lịch, Sở Du lịch Ninh Bình cũng đã thành lập 2 tổ công tác (mỗi tổ từ 3 - 5 người) thường xuyên đi đến các điểm, khu du lịch lớn như Bái Đính, Tràng An… để nhắc nhở du khách thực hiện nghiêm "5K", đặc biệt là trong dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5", ông Mạnh nói.
Cũng theo ông Mạnh, Sở Du lịch Ninh Bình đã xây dựng phương án ứng phó với tình huống du khách tăng đột biến trong ngày, thì sẽ tăng cường thêm lực lượng phối hợp với lực lượng của các đơn vị tổ chức hoạt động du lịch để luôn đảm bảo các điều kiện an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.