Nổ bên ngoài sân bay Kabul, ít nhất 13 người thiệt mạng

27/08/2021 03:45 GMT+7

Ngày 26.8, Lầu Năm Góc cho biết đã có ít nhất 2 vụ nổ gần sân bay Kabul khiến nhiều quân nhân Mỹ bị thương giữa nỗ lực sơ tán khổng lồ khỏi Afghanistan.

Trong khi đó, một quan chức Taliban cho biết một vụ nổ nghi là đánh bom liều chết xảy ra bên ngoài sân bay Kabul trong ngày 26.8 đã khiến ít nhất 13 người thiệt mạng, trong đó có nhiều trẻ em.
Trước đó, Mỹ và các đồng minh đã thúc giục người dân Afghanistan rời khỏi khu vực này vì mối đe dọa từ IS.
Quan chức Taliban trên cho biết có nhiều thành viên lực lượng này cũng bị thương.
Theo phát ngôn viên Lầu Năm Góc John Kirby, một vụ đánh bom xảy ra gần Cổng Abbey của sân bay Kabul và vụ còn lại xảy ra gần khách sạn Baron.
“Chúng tôi có thể xác nhận rằng vụ nổ tại Cổng Abbey là kết quả của một vụ tấn công phức tạp khiến nhiều người Mỹ và dân thường thiệt mạng. Chúng tôi cũng xác nhận có ít nhất 1 vụ nổ khác gần khách sạn Baron - nằm cách Cổng Abbey không xa", ông John Kirby viết trên Twitter cá nhân.

Một người đàn ông bị thương được đưa vào xe cấp cứu sau vụ nổ bên ngoài sân bay Kabul ở Afghanistan hôm 26.8.

New York Times

Một quan chức Mỹ cho biết có khoảng 3 quân nhân Mỹ bị thương và số thương vong người Mỹ dự kiến sẽ tăng. Ít nhất 1 công dân Mỹ bị thương nặng. Đại sứ quán Mỹ tại Kabul cũng đề cập đến “một vụ nổ lớn" và cho biết đã có báo cáo nổ súng.
Trong vài ngày gần đây, hàng ngàn người đã tập trung bên ngoài sân bay quốc tế Kabul. Lực lượng phương Tây đang nỗ lực sơ tán những công dân nước ngoài và người Afghanistan đã hỗ trợ các quốc gia phương Tây trong suốt 20 năm giao chiến với lực lượng Taliban. Thời hạn cho nỗ lực sơ tán là ngày 31.8.
Nhà Trắng cho biết Tổng thống Joe Biden đã được báo cáo về vụ nổ. Theo một nguồn tin thân cận, ông Biden khi đó đang họp với nhiều quan chức an ninh về tình hình Afghanistan.
Trong thông báo cảnh báo hôm 25.8, đại sứ quán Mỹ ở Kabul đã khuyến cáo người dân không nên đi đến sân bay và những người đang ở các cửa sân bay nên rời đi ngay lập tức vì “các đe dọa an ninh".
Một nhà ngoại giao ở Kabul cho biết khu vực bên ngoài các cổng sân bay “đông đúc đến khó tin", bất chấp các cảnh báo được đưa ra.

Mỹ, Anh, Úc cảnh báo mối đe dọa khủng bố cận kề tại sân bay Kabul

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.