Sáng nay (31.1), tại Trường Nguyễn Diêu, xã Tuy Phước Đông, tỉnh Gia Lai (trước đây thuộc H.Tuy Phước, tỉnh Bình Định), gần 1.200 học sinh của Trường THPT Nguyễn Diêu và Trường THPT số 3 Tuy Phước có mặt tham dự chương trình Tư vấn mùa thi do Báo Thanh Niên phối hợp với Bộ GD-ĐT và Sở GD-ĐT Gia Lai tổ chức để được cung cấp những thông tin mới nhất về tuyển sinh ĐH.
Chương trình được tường thuật trực tiếp tại website của Thanh Niên theo địa chỉ thanhnien.vn.

Sáng nay tại Trường THPT Nguyễn Diêu, xã Tuy Phước Đông, Gia Lai (trước đây thuộc H.Tuy Phước, tỉnh Bình Định), gần 1.200 học sinh của Trường THPT Nguyễn Diêu và Trường THPT số 3 Tuy Phước tham gia chương trình Tư vấn mùa thi
ảnh: Bá Duy
Dự thảo quy chế tuyển sinh ĐH 2026 của Bộ GD-ĐT cho thấy năm 2026 có thể sẽ thay đổi một số điểm trong tuyển sinh ĐH. Theo đó, các trường ĐH dự kiến chỉ được sử dụng tối đa 5 phương thức xét tuyển, thí sinh chỉ được đăng ký tối đa 10 nguyện vọng, điểm cộng (gồm điểm thưởng, đối với học sinh giỏi quốc gia, olympic quốc tế; điểm xét thưởng với thí sinh có thành tích đặc biệt và điểm khuyến khích với chứng chỉ ngoại ngữ) tối đa là 3 nhưng mỗi điểm thành phần tối đa chỉ 1,5 điểm...

Học sinh mong chờ được các chuyên gia giải đáp các thắc mắc về thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh vào ĐH năm 2026
ảnh: Bá Duy

Học sinh sẵn sàng cho chương trình Tư vấn mùa thi tại Trường THPT Nguyễn Diêu
ảnh: Bá Duy
Đặc biệt, một đề xuất có thể tác động lớn tới thí sinh là tại phương thức xét học bạ, thí sinh phải đạt điều kiện 3 môn trong tổ hợp xét tuyển có điểm thi tốt nghiệp THPT từ 16 trở lên.




Rộn ràng không khí trước giờ bắt đầu Tư vấn mùa thi tại Trường THPT Nguyễn Diêu
ảnh: Đức Nhật
Tất cả những băn khoăn, thắc mắc về những thay đổi dự kiến này, sẽ được đại diện các trường ĐH phân tích, giải đáp và tư vấn tại chương trình để học sinh lớp 12 có thể yên tâm đưa ra những quyết định chọn ngành phù hợp.

Tiết mục múa võ của học sinh Trường THPT Nguyễn Diêu chào mừng thầy cô, học sinh đến với chương trình Tư vấn mùa thi 2026
ảnh: Bá Duy





Sôi động các tiết mục văn nghệ chào đón chương trình Tư vấn mùa thi diễn ra tại Trường THPT Nguyễn Diêu, xã Tuy Phước Đông, Gia Lai (trước đây thuộc H.Tuy Phước, tỉnh Bình Định)
ảnh: Bá Duy

Những băn khoăn, thắc mắc về thay đổi dự kiến trong tuyển sinh sẽ được đại diện các trường ĐH phân tích, giải đáp và tư vấn tại chương trình để học sinh lớp 12 có thể yên tâm đưa ra những quyết định chọn ngành phù hợp
ảnh: Bá Duy


Học sinh tìm hiểu thông tin tại gian hàng triển lãm của các trường ĐH
ảnh: Đức Nhật

Nhà báo Nguyễn Trọng Phước, ủy viên Ban biên tập, Giám đốc Trung tâm Phát triển nội dung số, phụ trách Ban Giáo dục Báo Thanh Niên (ngoài cùng bên trái) và nhà báo Nguyễn Ngọc Phúc, Trưởng văn phòng đại diện Báo Thanh Niên khu vực Nam Trung bộ (ngoài cùng bên phải) tặng hoa cảm ơn các đơn vị đồng hành: Trường THPT Nguyễn Diêu, Trường THPT số 3 Tuy Phước và Công ty TNHH MTV Saigon CO.OP Bình Định
ảnh: Đức Nhật

Các học sinh nhận học bổng của Trường ĐH Tài chính-Marketing, Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn, Trường ĐH Thái Bình Dương trong chương trình Tư vấn mùa thi diễn ra sáng nay tại Trường THPT Nguyễn Diêu
ảnh: Đức Nhật
Tham gia chương trình tư vấn có các chuyên gia:

Các chuyên gia tham dự chương trình Tư vấn mùa thi sáng nay tại Trường THPT Nguyễn Diêu (Gia Lai)
ảnh: Bá Duy
Những điểm thí sinh cần lưu ý trong tuyển sinh ĐH năm 2026
Mở đầu chương trình tư vấn, thạc sĩ Nguyễn Thị Kim Phụng, Trưởng phòng phụ trách Phòng Tuyển sinh, Truyền thông và Quan hệ doanh nghiệp Trường ĐH Tài chính - Marketing, thông tin những điểm mới dự kiến điều chỉnh trong kỳ tuyển sinh ĐH năm 2026 mà học sinh cần lưu ý.
Thạc sĩ Phụng nhấn mạnh: "Ngày 28.1 Bộ GD-ĐT công bố dự thảo quy chế tuyển sinh ĐH, có nhiều điểm đổi mới cần lưu ý. Cụ thể về phương thức xét tuyển, chỉ giới hạn tối đa 5 phương thức trong đó không bao gồm xét tuyển thẳng. Nhiều trường năm nay sử dụng phương thức tích hợp điểm học bạ, điểm thi tốt nghiệp... Các em cần xem đề án tuyển sinh của các trường để biết có các phương thức nào.
Bên cạnh đó, ở phương thức xét học bạ phải sử dụng điểm tổ hợp trung bình chung 3 năm học, trong đó toán hoặc văn phải chiếm trọng số 1/3. Đặc biệt là thí sinh muốn xét học bạ thì 3 môn tổ hợp phải đạt điểm thi từ 16 trở lên.
Về điểm cộng, tổng điểm chiếm 10% trên tổng trung bình chung 3 môn xét tuyển (tối đa 3 điểm) nhưng các điểm thành phần chỉ tối đa 1,5 điểm.
Về chứng chỉ ngoại ngữ Bộ HD-ĐT quy định, chỉ được sử dụng một trong 2 hình thức, hoặc là quy đổi ra điểm tiếng Anh để xét tuyển, hoặc quy ra điểm cộng chứ không được sử dụng cả 2.
Ngoài ra, các em chỉ được đăng ký tối đa 10 nguyện vọng xét tuyển, riêng ngành sư phạm phải đăng ký 3 nguyện vọng đầu tiên".
Về đề án tuyển sinh của Trường ĐH Tài chính marketing, thạc sĩ Nguyễn Thị Kim Phụng cho biết tổ hợp xét tuyển có môn toán là môn bắt buộc, 2 môn còn lại các em lựa chọn trong số các môn có điểm thi. Trường chỉ sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ làm điểm cộng cho tất cả các phương thức chứ không thay thể điểm thi tiếng Anh.

Thạc sĩ Nguyễn Thị Kim Phụng, Trưởng phòng phụ trách Phòng Tuyển sinh, Truyền thông và Quan hệ doanh nghiệp Trường ĐH Tài chính - Marketing
ảnh: Bá Duy
Những điểm mới trong tuyển sinh của các trường ĐH
PGS-TS Đinh Thị Thu Hồng, Trưởng Ban đào tạo ĐH Kinh tế TP. HCM (UEH), thông tin đến học sinh năm nay UEH tập trung 2 phương thức chính cho tất cả các chương trình đào tạo, gồm xét tuyển thẳng và phương thức kết hợp kết quả học tập THPT (điểm lớp 10 hệ số 1, lớp 11 hệ số 2 và lớp 12 hệ số 3), điểm thi (điểm tốt nghiệp THPT, điểm thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM, điểm đánh giá năng lực của ĐH Cần Thơ) và điểm cộng (chứng chỉ IELTS hoặc tương đương tối đa 1,5 điểm cho thang 30, tối đa 5 điểm cho thang điểm 100, ngoài ra học sinh có giải thưởng cấp tỉnh trở lên, học sinh trường chuyên, trường năng khiếu). Tổ hợp xét tuyển của UEH ổn định và có bổ sung một số tổ hợp mới.

PGS-TS Đinh Thị Thu Hồng, Trưởng Ban đào tạo ĐH Kinh tế TP. HCM (UEH)
ảnh: Bá Duy
Tiến sĩ Hồ Văn Nhàn, Phó trưởng ban thường trực, Ban đào tạo ĐH Duy Tân, thông tin năm 2026 tuyển 10.000 chỉ tiêu, sử dụng các phương thức: xét học bạ 6 học kỳ, kết quả thi tốt nghiệp THPT kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của ĐH quốc gia TP.HCM, kết quả thi V-SAT và xét tuyển thẳng. ĐH Duy Tân đào tạo 56 ngành về y dược, công nghệ, kỹ thuật, xã hội nhân văn, du lịch, ngôn ngữ...
Mỗi ngành có ít nhất 6 tổ hợp trong đó ít nhất có 1 môn là toán hoặc văn. Học phí thu theo tín chỉ, phù hợp với học sinh các tỉnh miền Trung.

TS Hồ Văn Nhàn, Phó trưởng ban thường trực, Ban đào tạo ĐH Duy Tân
ảnh: Bá Duy
Học sinh Phạm Kim Ngân lớp 12A4 Trường THPT số 3 Tuy Phước đặt câu hỏi: "Nhiều trường có ngành kinh tế, tại sao lại bỏ tổ hợp A00 và C00, điều này có ảnh hưởng tới thí sinh và chương trình đào tạo hay không?".
Thạc sĩ Nguyễn Xuân Hướng, Tổ trưởng tổ Tuyển sinh và truyền thông Trường ĐH Luật, ĐH Huế, giải đáp: Năm nay một số trường có sự thay đổi về tổ hợp trong đó không sử dụng các tổ hợp truyền thống C00 (văn, sử, địa), A00 (toán, lý, hóa). Đối với đặc thù các ngành kinh tế, thì nhiều trường vẫn xét A00, C00 như Trường ĐH Luật, ĐH Huế, bên cạnh đó còn các tổ hợp khác có các môn khoa học xã hội, khoa học tự nhiên. Các em có thể tận dụng nhiều phương thức xét tuyển chứ không chỉ sử dụng tổ hợp môn ở điểm thi tốt nghiệp.
"Sau khi có quy chế chính thức các trường sẽ điều chỉnh một lần nữa để các tổ hợp phù hợp với Chương trình Giáo dục phổ thông 2018", thạc sĩ Nguyễn Xuân Hướng nhấn mạnh.


Học sinh đặt câu hỏi và thạc sĩ Nguyễn Xuân Hướng, Tổ trưởng tổ Tuyển sinh và truyền thông Trường ĐH Luật, ĐH Huế, giải đáp
ảnh: Bá Duy
Học sinh Trần Thị Trúc Hòa lớp 12 A4 Trường THPT Nguyễn Diêu đặt câu hỏi: "Nếu AI có thể dịch nhanh và chính xác thì giá trị cốt lõi của người học ngôn ngữ Anh ở đâu? Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM đào tạo ra sao để sau khi tốt nghiệp giúp người học đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động và có thể tiến xa hơn?".
Thuỳ Ngân Trường THPT Nguyễn Diêu tiếp tục hỏi: "Trường ĐH Ngoại ngữ tin học TP.HCM có hợp tác với doanh nghiệp để đảm bảo việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp không?".
Thạc sĩ Huỳnh Thanh Duy, đại diện Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM, thông tin: Năm 2006 Google dịch ra đời nhiều người lo lắng công cụ này có thể thay thế con người nhưng thực tế chỉ dịch được 90%, hiện nay AI cũng có dịch chính xác 95% tuy nhiên để đạt mức độ chuẩn chỉnh phải có ngữ cảnh, hoàn cảnh văn hóa, sự thấu hiểu...
Các trường ĐH, ví dụ Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM, cung cấp thêm cho sinh viên ngôn ngữ Anh kiến thức chuyên ngành như biên phiên dịch, tiếng Anh y khoa, tiếng Anh trong du lịch, nghiên cứu... Vì thế các em đừng sợ AI thay thế mà hãy học cách sử dụng AI, bắt kịp xu hướng và học. Trường có học phần liên quan đến ứng dụng AI trong học tập.
Trường có trung tâm kết nối doanh nghiệp là cầu nối giúp các em tìm kiếm việc làm sau khi tốt nghiệp. Theo thống kê của trường sau khi tốt nghiệp có 94% sinh viên có việc làm đúng hoặc gần đúng chuyên ngành.
Trước 15.2 trường sẽ công bố đề án tuyển sinh, trong đó tổ hợp xét tuyển gồm toán, tiếng Anh + môn thứ 3 hoặc văn, tiếng Anh + môn thứ 3, với các phương thức như xét học bạ, xét điểm thi tốt nghiệp THPT và điểm đánh giá năng lực.


Học sinh đặt câu hỏi và thạc sĩ Huỳnh Thanh Duy, đại diện Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM, giải đáp
ảnh: Bá Duy
Băn khoăn sự khác nhau giữa các phương thức xét tuyển bằng học bạ, học sinh đặt câu hỏi: "Xét kết quả thi tốt nghiệp và xét tốt nghiệp khác nhau hay giống nhau? Học 3,5 năm hay 4 năm khác nhau thế nào?".
Thạc sĩ Lê Anh Vân, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Thái Bình Dương, giải đáp: "Các em lưu ý xét kết quả thi tốt nghiệp và xét tốt nghiệp khác nhau. Điểm xét tốt nghiệp được tính bằng trung bình tất cả các môn thi và điểm học bạ 3 năm 10, 11, 12, nếu trên 5,0 là đủ điều kiện tốt nghiệp THPT, hoặc nếu trên 5,5 thì có thể xét tuyển vào ĐH Thái Bình Dương. Ngoài ra, kết quả thi tốt nghiệp THPT, chia thành các tổ hợp môn, cũng là một phương thức xét tuyển ĐH phổ biến. Theo đó, các em có thể sử dụng điểm thi của 3 môn để xét vào các ngành tại các trường.
Nhiều trường ĐH đào tạo phổ biến ở 2 mức 3,5 năm hoặc 4 năm, có ít trường đào tạo trong 3 năm. Các em có thể điều chỉnh lộ trình học tập của mình không nhất thiết phải là 3,4 hay 4 năm, có thể là 5 hay 6 năm, quan trọng là phù hợp với điều kiện hoàn cảnh".

Thạc sĩ Lê Anh Vân, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Thái Bình Dương
ảnh: Bá Duy
Một học sinh Trường THPT số 3 Tuy Phước muốn các chuyên gia cho lời khuyên: "Em phân vân ngành em yêu thích và ngành có nhiều cơ hội việc làm trong tương lai vậy yếu tố nào có thể giúp em lựa chọn đúng đắn?'.
Thạc sĩ Cao Quảng Tư, Giám đốc Tuyển sinh Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn, chia sẻ: "Mục tiêu lớn nhất là sau khi học ĐH có việc làm ổn định, thu nhập tốt. Muốn có việc làm tốt, điều đầu tiên phải xác định năng lực đáp ứng tốt, vậy các em phải chọn ngành học sở trường, lĩnh vực yêu thích.
Cuộc sống là sự cạnh tranh khốc liệt, ai thông minh, năng động, sáng tạo, ham học hỏi, nâng cấp bản thân mỗi ngày thì thành công nhanh hơn.
Nếu có năng lực, các em sẽ được chọn nơi làm việc tốt, lương cao. Vì thế đừng hỏi ngành nào dễ có việc làm và lương cao. Ngành nào cũng có việc làm, ngành nào lương cũng tốt, quan trọng các em có làm tốt công việc hay không, có 'hot' không.
Hầu hết các em chọn nghề theo cảm tính, bị tác động từ bạn bè, người quen. Hãy nghiêm túc khi chọn ngành, hãy chọn ngành mình đam mê, vì là ngành nghề sẽ đồng hành với các em với 40 năm sau chứ không phải chỉ 4 năm ĐH".

Thạc sĩ Cao Quảng Tư, Giám đốc Tuyển sinh Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn
ảnh: Bá Duy
Học sinh 12A8 Trường THPT Nguyễn Diêu thắc mắc: "Em thấy Trường ĐH Nha Trang có chương trình đào tạo do doanh nghiệp đặt hàng, cụ thể ra sao?".
Đỗ Hoàng Hải lớp 11A2 Trường THPT Nguyễn Diêu băn khoăn: "Việc làm lúc này khó khăn, nên đào tạo thực hành rất quan trọng, Tại Trường ĐH Nha Trang tỷ lệ lý thuyết và thực hành ra sao?".
Thạc sĩ Đỗ Văn Cao, Phó trưởng phòng Đào tạo ĐH, Trường ĐH Nha Trang, giải đáp: "Trường ĐH Nha Trang có liên kết một số tập đoàn đào tạo theo đơn đặt hàng, được hỗ trợ học phí, ở KTX không mất tiền, được nhận về làm việc, học trong 5 năm. Tốt nghiệp được nhận bằng kỹ sư.
Trường năm nay xét tuyển 3.800 chỉ tiêu cho 38 ngành, với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp và đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM; xét tuyển thẳng.
Tùy khối ngành mà tỷ lệ lý thuyết thực hành khác nhau, tỷ lệ thực hành từ 20-25% cho khối kinh tế, khối kỹ thuật công nghệ chiếm 40%".

Thạc sĩ Đỗ Văn Cao, Phó trưởng phòng Đào tạo ĐH, Trường ĐH Nha Trang
ảnh: Bá Duy
Cô Phan Thị Lệ Thuyền, Chủ nhiệm bộ môn Computer Fundamentals, phân hiệu Trường ĐH FPT tại Bình Định (Gia Lai), thông tin thêm: Trường ĐH FPT học theo hướng ứng dụng, 45% chương trình đào tạo có ứng dụng AI. Sinh viên được làm sản phẩm, trang bị cho sinh viên tư duy logic, tư duy hệ thống và tư duy giải quyết vấn đề. Ngoài ra, các em được học học kỳ tại doanh nghiệp, nhiều em được trả lương, sau đó được ký hợp đồng chính thức".

Cô Phan Thị Lệ Thuyền, Chủ nhiệm bộ môn Computer Fundamentals, phân hiệu Trường ĐH FPT tại Bình Định (Gia Lai)
ảnh: bá duy
Học sinh Nguyễn Thị Duy Linh, lớp 11A6 Trường THPT Nguyễn Diêu hỏi: " Sinh viên ngành luật đông đảo thì các trường có cho sinh viên được đi thực tập tại văn phòng luật sư, tòa án, doanh nghiệp không? Ngoài ra có những điều kiện nào để nâng cao năng lực cho sinh viên?".
Phạm Bảo Thuý Ngân, lớp 12A2 Trường THPT số 3 Tuy Phước, đặt vấn đề: "Với bối cảnh hội nhập toàn cầu, chương trình kinh doanh quốc tế Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn trang bị năng lực cốt lõi nào cho sinh viên để đáp ứng yêu cầu và trường hỗ trợ kỹ năng mềm cho sinh viên ra sao?".
Thạc sĩ Cao Quảng Tư, Giám đốc Tuyển sinh Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn, chia sẻ: "Kinh doanh và công nghệ là 2 lĩnh vực hàng năm có tỷ lệ thí sinh lựa chọn trong top 1 và top 2, sự cạnh tranh cực kỳ khốc liệt. Làm sao để các bạn trở thành công dân toàn cầu, hội nhập quốc tế?
Các thành phố lớn rất nhiều lao động nước ngoài đến làm việc. Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn đào tạo để các em có thể cạnh tranh được trong thị trường lao động. Trước hết các em phải giỏi ngoại ngữ. Hãy trang bị kỹ năng ngoại ngữ thật tốt bên cạnh kiến thức chuyên môn. Trường còn đào tạo kiến thức liên hành, thường xuyên cập nhật kiến thức công nghệ.
Mục tiêu của trường là sinh viên tốt nghiệp phải sử dụng tiếng Anh thật tốt trong lĩnh vực các em học".

TS Nguyễn Công Đức, Phó phòng Quản lý đào tạo, Trường ĐH Xây dựng Miền Trung
ảnh: bá Duy
Trần Mạnh Tuyến, học sinh lớp 12A7 Trường THPT số 3 Tuy Phước, đặt vấn đề: "Trong bối cảnh tuyển sinh 2026 có nhiều đổi mới trường có tạo điều kiện cho sinh viên ngành xây dựng có việc làm hay không? Các chuyên ngành xây dựng nào nên học?"
Cẩm Thi Trường THPT Nguyễn Diêu hỏi: "AI và robot phát triển, những năm tới robot có thể xây tường và in 3D thì vai trò kỹ sư xây dựng thế nào để không bị thất nghiệp?".
TS Nguyễn Công Đức, Phó phòng Quản lý đào tạo, Trường ĐH Xây dựng Miền Trung, giải đáp Hiện nay trường đào tạo 15 ngành như kế toán, quản trị kinh doanh, công nghệ kỹ thuật ô tô, tự động hóa, kỹ thuật xây dựng, kiến trúc...
Thế mạnh của trường là kiến trúc và xây dựng, trường đầu tư cơ sở vật chất và giảng viên phục vụ đào tạo. Nhu cầu nhân lực ngành xây dựng thời gian tới rất lớn, nên cơ hội việc làm của các em học ngành này rất lớn. Lựa chọn chuyên ngành hay ngành học nào thì các em phải có sự yêu thích.
TS Hồ Văn Nhàn, Phó trưởng ban thường trực, Ban đào tạo ĐH Duy Tân, thông tin thêm: Trường Công nghệ kỹ thuật của ĐH DUy Tân có đào tạo ngành xây dựng. Các em được trang bị nhiều kỹ năng khác nhau đáp ứng yêu cầu hội nhập như tiếng Anh, công nghệ, trí tuệ nhân tạo. Trường có 2 chương trình về xây dựng liên kết với Mỹ học hoàn toàn bằng tiếng Anh; liên kết với Nhật bản, các em có thể sang Nhật thực tập.

Bình luận (0)