Nữ diễn viên Nichelle Nichols đóng 'Star Trek' qua đời

Đỗ Tuấn
Đỗ Tuấn
01/08/2022 10:37 GMT+7

Nichelle Nichols đóng vai Uhura trong series phim Star Trek qua đời vào tối 30.7 tại Silver City (Mỹ), thọ 89 tuổi.

Tin nữ diễn viên series Star Trek qua đời được Gilbert Bell, người quản lý và là đối tác kinh doanh suốt 15 năm của bà xác nhận, theo Variety.

Nichols từng thực hiện một trong những nụ hôn khác màu da đầu tiên trên phim truyền hình Star Trek với bạn diễn William Shatner. Đây là bước đi can đảm của bà vào năm 1968. Người tạo ra tác phẩm Star Trek - Gene Roddenberry và kênh NBC khi xem tập phim Plato's Stepchildren của series Star Trek phát sóng năm 1968 đã giải thích: “Uhura và thuyền trưởng Kirk không chọn hôn mà thay vào đó họ bị người ngoài hành tinh có khả năng điều khiển chuyển động của con người làm điều đó một cách vô tình”. Tuy nhiên, nụ hôn này vẫn mang tính bước ngoặt.

Nữ diễn viên da đen Nichelle Nichols

Variety

Trước đó từng có một vài nụ hôn khác chủng tộc trên phim truyền hình Mỹ. Năm 1967, trong phim Movin 'With Nancy, Sammy Davis Jr. đã hôn lên má Nancy Sinatra trong một cử chỉ có vẻ như tự phát nhưng thực tế được lên kế hoạch cẩn thận. Nụ hôn Uhura-Kirk là lần hôn môi đầu tiên của người da trắng với người Mỹ gốc Phi trên truyền hình.

Nichols đã đóng vai Uhura trong trong sáu phần phim Star Trek đầu tiên. Uhura được thăng cấp chỉ huy trưởng trong Star Trek: The Motion Picture và chỉ huy thật sự trong Star Trek II: The Wrath of Khan.

Nữ diễn viên từng suy nghĩ về việc rời khỏi Star Trek sau mùa đầu tiên để theo đuổi sự nghiệp trên sân khấu Broadway nhưng Mục sư Martin Luther King Jr., người hâm mộ loạt phim Star Trek và hiểu tầm quan trọng của nhân vật bà đóng trong việc mở ra cánh cửa cho những người Mỹ gốc Phi khác trên truyền hình, đích thân thuyết phục bà ở lại. Chi tiết này được Nichols nói với nhà vật lý thiên văn Neil deGrasse Tyson trong một cuộc phỏng vấn cho Archive of American Television.

Whoopi Goldberg, người sau này đóng vai Guinan trong Star Trek: The Next Generation mô tả Uhura như một hình mẫu. Goldberg kể rằng bà đã rất kinh ngạc và thích thú khi lần đầu tiên thấy một nhân vật là phụ nữ da đen trên truyền hình không phải là người giúp việc.

NASA sau đó đã thuê Nichols trong nỗ lực khuyến khích phụ nữ và người Mỹ gốc Phi trở thành phi hành gia. Nhóm 8 phi hành gia của NASA được chọn vào năm 1978, bao gồm những phụ nữ và dân tộc thiểu số ở Mỹ đầu tiên được tuyển chọn, trong đó có ba người da đen. Tiến sĩ Mae Jemison, người phụ nữ da đen đầu tiên bay trên tàu con thoi đã trích dẫn Star Trek có ảnh hưởng trong quyết định gia nhập cơ quan vũ trụ NASA của cô.

Nichols luôn là người ủng hộ chương trình không gian trong nhiều thập kỷ. Năm 1991, bà trở thành người phụ nữ Mỹ gốc Phi đầu tiên có dấu tay của mình tại Nhà hát Trung Quốc TCL ở Los Angeles. Buổi lễ còn có các thành viên khác của dàn diễn viên Star Trek.

Nichelle Nichols sinh ngày 28.12.1932, bắt đầu sự nghiệp biểu diễn ở tuổi 16 khi hát cùng Duke Ellington trong một vở ba lê. Sau đó, bà hát cùng ban nhạc của Duke.

Nichols học ở Chicago, New York rồi Los Angeles và thu hút sự chú ý của “ông trùm” Playboy - Hugh Hefner, người đã đưa bà vào Câu lạc bộ Playboy Chicago của ông. Bà đã có những vai diễn nhỏ trong các bộ phim Made in Paris, Mr. Buddwing… trước khi tham gia Star Trek.

Vào đầu những năm 1960, trước khi đóng Star Trek, Nichols trải qua mối tình với Gene Roddenberry kéo dài vài năm, theo cuốn tự truyện của bà. Cuộc tình kết thúc khi Roddenberry nhận ra mình đang yêu Majel Hudec, người mà ông quyết định kết hôn. Khi sức khỏe của Roddenberry suy giảm trong nhiều thập kỷ sau đó, Nichols đã đồng sáng tác một bài hát cho riêng ông, mang tên Gene, và bà đã hát ca khúc này trong đám tang của ông.

Nichelle Nichols đóng vai Uhura trong series phim Star Trek

Variety

Tháng 1.1967, Nichols xuất hiện trên trang bìa của tạp chí Ebony. Bà đóng vai phụ trong bộ phim truyền hình chuyển thể năm 1983 Antony and Cleopatra, có sự góp mặt của bạn diễn Walter Koenig trong Star Trek. Bà cũng đóng vai chính với Maxwell Caulfield và Talia Balsam trong bộ phim khoa học viễn tưởng kinh dị năm 1986 - The Supernaturals.

Sau đó, Nichols bắt đầu làm công việc lồng tiếng trong loạt phim hoạt hình GargoylesSpider-Man, Futurama… Nữ diễn viên đóng vai mẹ của nhân vật chính trong phim Snow Dogs năm 2002 và Miss Mable trong bộ phim hài năm 2005 Are We There Yet?.

Năm 2007, Nichols tái hiện trong mùa thứ hai của bộ phim truyền hình trên kênh NBC Heroes với vai Nana Dawson, người mẹ của một gia đình ở New Orleans bị tàn phá bởi cơn bão Katrina. Năm 2008, bà xuất hiện trong phim Tru LovedThe Torturer.

Năm 2015 Nichols bị đột quỵ và được chẩn đoán mắc chứng sa sút trí tuệ vào năm 2018, gây ra cuộc tranh chấp quyền giám hộ giữa người quản lý Gilbert Bell và con trai bà cũng như một người bạn. Nữ diễn viên phim Star Trek kết hôn và ly hôn hai lần. Bà sống với con trai - Kyle Johnson trước khi qua đời.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.