Nữ tạp vụ 'mượn danh' làm việc ở Viện KSND tối cao lừa đảo 'chạy' việc

28/11/2019 13:25 GMT+7

Nữ tạp vụ mượn danh nghĩa làm việc tại cơ quan Viện KSND tối cao để lừa 'chạy' việc, chiếm đoạt số tiền 700 triệu đồng.

Ngày 28.11, TAND TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Tân (38 tuổi, ngụ Q.12) 7 năm tù về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo cáo trạng, trong thời gian từ tháng 8.2010 đến 12.2015, Nguyễn Thị Tân làm nhân viên bảo vệ, tạp vụ làm việc theo hợp đồng tại Cơ quan đại diện phía Nam của Viện KSND tối cao (trụ sở ở Q.Phú Nhuận).
Lợi dụng danh nghĩa làm việc tại cơ quan Viện KSND tối cao, Tân đã có hành vi lừa đảo bằng thủ đoạn nhận tiền để xin “chạy” việc ở các cơ quan nhà nước và lừa mua xe hóa giá của Viện KSND tối cao để chiếm đoạt số tiền 700 triệu đồng.
Tuy nhiên, khi nhận được tiền, Tân không xin được việc làm hay bàn giao xe cho bất cứ ai và nhiều lần hứa hẹn sẽ trả lại tiền nên Tân bị những người đưa tiền làm đơn tố cáo. Tại cơ quan điều tra, Tân khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội và đã bồi thường cho các bị hại.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.