Ông Putin chỉ đạo nâng cấp toàn diện hải quân Nga

Ông Putin chỉ đạo nâng cấp toàn diện hải quân Nga

28/06/2024 20:27 GMT+7

Tổng thống Vladimir Putin hôm 27.6 nói Nga có kế hoạch "nâng cấp toàn diện" hải quân trong bối cảnh Moscow cố gắng củng cố lại vai trò của lực lượng này trong cuộc xung đột ở Ukraine.

Theo hãng tin TASS, ông Putin nói: "Để tăng cường năng lực chiến đấu của lực lượng hải quân, cần phải củng cố lực lượng và đặc biệt chú ý đến việc triển khai nhanh chóng các hệ thống phát hiện mối đe dọa từ xa, trong đó có các mối đe dọa đến từ thiết bị bay không người lái".

Tổng thống Nga chỉ thị: "Cần phải bảo vệ hạm đội khỏi các cuộc tấn công có thể xảy ra từ những nơi cách xa các căn cứ hải quân và khu vực hoạt động. Phải phát triển máy bay trinh sát, xây dựng lực lượng và phương tiện tiến hành trinh sát và tác chiến điện tử".

Ông Putin đưa ra những bình luận về hải quân Nga trong một cuộc họp về vấn đề đóng tàu ở Moscow hôm 26.6.

Nhà lãnh đạo nhấn mạnh hải quân Nga phải được bảo vệ khỏi các cuộc tấn công từ xa, và điều này yêu cầu phải trang bị các hệ thống hiện đại phát hiện mối đe dọa.

Theo ông, hải quân Nga đang nhận được số lượng tàu thuyền nhiều hơn hằng năm.

Ông Putin chỉ đạo nâng cấp toàn diện hải quân Nga- Ảnh 1.

Tàu khu trục Đô đốc Gorshkov của Hải quân Nga tham gia tập trận nhằm huấn luyện khả năng tìm kiếm tàu ngầm bằng trực thăng ở Đại Tây Dương.

Reuters

Ông Putin dự định "nâng cấp toàn diện hải quân, gồm tàu thuyền, máy bay, và các bộ phận ven biển, cũng như cơ sở hạ tầng các căn cứ, để củng cố vị thế của lực lượng trong các khu vực chiến lược quan trọng trên biển, và để tăng cường triệt để khả năng chiến đấu".

Theo đó, hải quân Nga đang được cung cấp thêm tàu mới và tiến hành sửa chữa, tân trang các thiết bị. Theo tổng thống Nga, hơn 40 tàu thuyền sẽ được cung cấp cho hải quân trong năm 2024, so với chỉ 24 chiếc trong năm 2023 và 33 chiếc được cung cấp năm 2022.

Một trong những thách thức của Nga trong suốt cuộc xung đột là đảm bảo ngân sách quân sự giữa làn sóng trừng phạt từ phương Tây. Vào đầu tháng 6, Mỹ và các đồng minh công bố thêm nhiều lệnh cấm vận nhắm vào các cơ quan tài chính Nga và các cá nhân có liên quan.

Ngày 27.6, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đến Brussels để ký kết các thỏa thuận an ninh với EU nhằm cam kết tiếp tục cung cấp viện trợ quân sự cho Kyiv trong tương lai gần.

Trước đó, Thứ trưởng Ngoại giao Sergei Ryabkov nói với Izvestia rằng Moscow không loại trừ khả năng hạ cấp quan hệ ngoại giao với các cường quốc phương Tây vì có thái độ "bài Nga". Ông Ryabkov ủng hộ tuyên bố của ông Putin rằng nên đánh giá lại học thuyết hạt nhân của Nga, vì "thời kỳ và hoàn cảnh" hiện đã khác.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.