“Ông tơ”... học bổng

17/11/2022 12:49 GMT+7

Mong muốn vươn ra thế giới , Nguyễn Khánh Toàn (27 tuổi) được mọi người ví như là "ông tơ" học bổng, mới đây đã giành được học bổng toàn phần của Chính phủ Australia.

Tháng 1.2023, "ông tơ" học bổng sẽ bắt đầu khóa học ngành quản trị giáo dục tại Đại học Melbourne, ngôi trường được xếp Top 1 của Australia (theo bảng xếp hạng The Time Higher 2022).

Một trong 40 người nhận học bổng

“Với lợi thế là sinh viên Quan hệ quốc tế, mình đã tiếp xúc đa ngành nghề, mở rộng tầm nhìn khi được đi ra biển lớn và nhận thấy được những điểm mạnh, yếu của thế hệ trẻ Việt Nam. Năm 2017, mình tốt nghiệp đại học và đã có những trải nghiệm ở các công việc có yếu tố quốc tế hóa cao nhưng chưa trực tiếp liên quan đến lĩnh vực giáo dục”, cựu sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền nói.

Nguyễn Khánh Toàn nhận học bổng toàn phần Chính phủ Australia ngày 16.11.2022

NVCC

Bằng kinh nghiệm tham gia nhiều chương trình trao đổi quốc tế, Nguyễn Khánh Toàn thường xuyên tham gia các workshop truyền cảm hứng, hướng dẫn các bạn trẻ đi ra nước ngoài tham gia các chương trình quốc tế với tư cách diễn giả. Năm 2020, Toàn trở thành cán bộ Hợp tác quốc tế của Trường ĐH FPT, anh có cơ hội tiếp xúc với các đối tác ở các trường đại học lớn trên khắp thế giới và hàng nghìn sinh viên. Trực tiếp thực hiện các chương trình trao đổi văn hóa cho sinh viên Việt Nam và quốc tế, trở thành bệ phóng để Toàn theo đuổi ngành Quản trị giáo dục với hy vọng nâng cao năng lực bản thân và giúp cho học sinh, sinh viên Việt Nam được hoàn thiện hơn.

Biết đến học bổng Chính phủ Australia từ những năm cuối đại học và dành sự quan tâm đặc biệt trong thời gian gần đây, Toàn dành thời gian tích lũy kinh nghiệm làm việc và vạch ra lộ trình phát hiện sự nghiệp một cách rõ ràng.

“Tại bài luận xin học bổng, mình đã mạnh dạn chia sẻ những khó khăn, cơ hội và những hoài bão cá nhân trong lĩnh vực giáo dục. Mình tập trung vào chuyên ngành Quản trị giáo dục với mong muốn giúp cho các cơ sở giáo dục hoạt động hiệu quả hơn và học sinh được phát triển toàn diện hơn. Sự lựa chọn này vừa đáp ứng được nhu cầu nhân sự chuyên môn về quản lý giáo dục trong nước, vừa là cách mình lan tỏa được giá trị đến với nhiều người nhất có thể. Mình tuy chỉ học một ngành nhưng sẽ giúp tìm ra lời giải cho những bài toán khó của nhiều ngành khác. Đó là niềm tin của mình về sức mạnh của giáo dục”, chàng trai cho biết.

Toàn cùng cựu Phó thủ tướng Đức gốc Việt Philipp Rösler trong buổi làm việc tại Trường ĐH FPT Hà Nội

NvCC

“Mình hiểu ở chương trình này, Ban tổ chức đánh giá cao kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng chuyên môn, khả năng tác động của ứng viên đối với cộng đồng. Đó cũng là những điểm mạnh mình đáp ứng tốt”, anh chia sẻ thêm.

Trị giá học bổng Toàn nhận được cho khóa học Thạc sĩ trong vòng 2 năm lên tới gần 2,6 tỉ đồng Việt Nam.

Dẫn dắt nhiều bạn trẻ chinh phục được các học bổng giá trị

May mắn được tham gia nhiều chương trình quốc tế, anh nhận thấy sự chênh lệch từ kiến thức, trải nghiệm đến kỹ năng của sinh viên Việt Nam so với sinh viên các nước. Chính điều này đã thôi thúc Toàn lan tỏa những giá trị bản thân học được qua những chuyến đi đến sinh viên, những người trẻ Việt có thể trở thành phiên bản tốt nhất của mình.

“Năm 2020, mình cùng một số người bạn có kinh nghiệm ứng tuyển học bổng thành lập dự án nhằm chia sẻ những bài học xương máu và công cụ phát triển cá nhân để các bạn có thể tìm được hướng đi và môi trường phù hợp cho bản thân. Chúng mình đồng hành cùng các học viên từ khi mới ấp ủ ước mơ xin học bổng bước ra thế giới đến khi các bạn hoàn thành ứng tuyển”, anh nói về dự án của mình.

Toàn hướng dẫn sinh viên tại cuộc thi khởi nghiệp Young Social Entrepreneurs Regional 2022 do Quỹ Quốc tế Singapore và Trường Quốc tế - ĐH Quốc gia Hà Nội tổ chức

NVCC

Nhiều bạn trẻ được Toàn dẫn dắt đã chinh phục được các học bổng toàn phần, bán phần (bao gồm học bổng trao đổi ngắn và dài hạn) của các trường đại học lớn như: Pennsylvania, John Hopkins, Griffith, học bổng Erasmus Mundus, Ernst Mach Grant, ICMS…

“Thực sự, trước khi nhận học bổng Chính phủ Australia, mình chỉ mới nhận được học bổng toàn phần cho các chương trao đổi ngắn hạn. Học bổng lần này của mình là quả ngọt sau tất cả những thành công, thất bại, sự cố gắng và cũng là cái duyên của mình. Trước đó, mình từng khởi nghiệp và kết quả không như mong đợi, quãng thời gian làm việc ở Trường ĐH FPT cũng bị gián đoạn bởi dịch Covid-19. Mình đã từng cảm thấy hoài nghi về khả năng, định hướng của bản thân nhưng nhờ hành trình gian nan và tinh thần sẵn sàng chia sẻ những gì mình có được cho các bạn trẻ, mình hiểu rõ hơn về ngành giáo dục, có cơ hội làm quen với nhiều anh chị xuất sắc khác và chính họ đã phần nào giúp mình chạm đến học bổng này”, Toàn bộc bạch.

Nguyễn Khánh Toàn là sinh viên đầu tiên tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền thực tập toàn thời gian tại nước ngoài trong thời gian thực tập chính thức. Năm 2017, Toàn là đại biểu tham dự chương trình Tàu thanh niên Đông Nam Á - Nhật Bản (SSEAYP). Đại biểu Việt Nam ngoại giao xuất sắc nhất tại Hội nghị Mô phỏng Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN được tổ chức bởi Quỹ ASEAN (AFMAM) tại Lào năm 2016. Đại biểu Việt Nam tham dự Global WOW Korea tại Hàn Quốc theo lời mời của Tổng cục Du lịch Hàn Quốc năm 2016. Đại biểu Chương trình giao lưu sinh viên Nhật Bản - Đông Á (JENESYS) tại Nhật Bản năm 2015...

Thời gian tới, Toàn sẽ dành thời gian học hỏi và trải nghiệm ở Việt Nam, anh tiếp tục hành trình đồng hành cùng người trẻ Việt có mong muốn vươn ra thế giới. “Ông tơ” cũng hy vọng xây dựng hoàn chỉnh hơn những kiến thức, kỹ năng để đưa ra những bài giảng, lời khuyên, động viên có ích nhất cho các bạn trẻ.

Khánh Toàn tham gia chương trình Tàu thanh niên Đông Nam Á - Nhật Bản (SSEAYP) 2017

NVCC

“Mình mong các bạn sinh viên hay bất kỳ ai có nguyện vọng đi ra nước ngoài tham gia chương trình ngắn hạn hay dài hạn đều giữ vững được nhiệt huyết với ước muốn của mình. Các bạn nên dành thời gian tìm hiểu kỹ, học hỏi những người đi trước và cũng đừng bỏ cuộc nếu có đôi lần đầu thất bại. Cứ kiên trì nhất định sẽ thành công”, Toàn nhấn mạnh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.