Mozambique trục xuất 60 lao động Trung Quốc

24/03/2012 08:35 GMT+7

(TNO) Bộ Lao động Mozambique cho biết đang tiến hành việc trục xuất 60 người Trung Quốc làm việc bất hợp pháp tại nước này, theo hãng tin AP.

(TNO) Bộ Lao động Mozambique cho biết đang tiến hành việc trục xuất 60 người Trung Quốc làm việc bất hợp pháp tại nước này, theo hãng tin AP.

Trong tuyên bố đưa ra ngày 23.3, giới chức Mozambique cho biết các công nhân Trung Quốc đang làm việc cho một công ty xây dựng ở thủ đô Maputo mà không có giấy phép. Công ty này có cổ phần của các nhà đầu tư Trung Quốc.

Các cửa hàng và cơ sở kinh doanh của người Trung Quốc mọc lên như nấm ở miền nam châu Phi giữa lúc có những cáo buộc rằng công dân các nước này phải làm việc với lương thấp hơn mức bình quân của địa phương.


Lao động Trung Quốc ở châu Phi - Ảnh: AFP

Bộ Lao động Mozambique khẳng định luật của nước này cấm người nước ngoài làm những công việc mà người Mozambique, lành nghề hoặc không lành nghề, có thể làm được.

Khang Huy

>> Zimbabwe tươi đẹp và điêu tàn: Bài 1 - Đất nước của Mugabe
>> Việt Nam - Mozambique tăng cường hợp tác toàn diện
>> Tổng bí thư Nông Đức Mạnh thăm Mozambique
>> Việt Nam - Mozambique mở rộng hợp tác
>> Mất tiền vì xuất khẩu lao động chui
>> Chấn chỉnh việc đưa lao động sang Nga
>> Bổ sung 10.000 chỉ tiêu xuất khẩu lao động đi Hàn Quốc
>> Siết chặt quản lý lao động nước ngoài
>> Nga bắt giữ 220 người Việt tại xưởng may “đen”
>> Malaysia sẽ đóng cửa thị trường lao động người nước ngoài
>> Hàn Quốc truy quét lao động bất hợp pháp
>> Hồi hương lao động bất hợp pháp Việt Nam tại Malaysia
>> Hàn Quốc mạnh tay truy quét lao động bất hợp pháp

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.