
Châu chấu tre tàn phá hoa màu ở Sơn La
Ngày 3.10, ông Hà Quyết Nghị, Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Sơn La cho biết nhiều diện tích hoa màu ở địa phương bị côn trùng cắn phá, thiệt hại nặng nhất ở H.Sốp Cộp.
Trong khi nhiều người dân có nhu cầu sử dụng rau an toàn (RAT) nhưng việc tiêu thụ sản phẩm này lại rất khó khăn và không lãi như trồng các loại rau thông thường. Vì vậy, ở nhiều vùng sản xuất, nông dân không muốn trồng RAT.
Dù được cấp chứng nhận vùng sản xuất rau an toàn (RAT) nhưng vi phạm quy trình sản xuất vẫn diễn ra phổ biến, khiến sản phẩm này chưa đủ sức tạo niềm tin cho người tiêu dùng.
Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Vũ Văn Tám đã ký văn bản gửi các tỉnh bắc Trung bộ gồm Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế hướng dẫn triển khai các biện pháp cấp bách ứng phó với hải sản chết bất thường.
Chiều 29.4, ông Lê Thanh Hải, Phó tổng giám đốc TTKTTV quốc gia, cho biết thời tiết dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5 năm nay khó xảy ra nắng nóng trên diện rộng mà chỉ xuất hiện cục bộ ở một số khu vực.
Anh Lê Quốc Phong trúng cử giữ chức Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn. Trong cuộc gặp gỡ đầu tiên, anh Phong đã chia sẻ với Thanh Niên về việc giúp bạn trẻ khởi nghiệp và hội nhập quốc tế...
Ngày 20.4, tại Hà Nội, Hội nghị Ban Thường vụ T.Ư Đoàn lần thứ 14, khóa 10 đã khai mạc.
* Hà Nội “rét nàng Bân”, Nam bộ mưa giông cục bộ
Khoảng 17 giờ ngày 17.4, một trận lốc xoáy dữ dội kèm theo mưa đá xảy ra ở xã Phong Hiền, H.Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên-Huế gây thiệt hại nặng.
Ngày 15.4, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng chống thiên tai đã họp bàn giải pháp ứng phó hạn hán, xâm nhập mặn ở khu vực Tây nguyên, Nam bộ và ĐBSCL. Bộ trưởng Bộ NN- PTNT, Trưởng ban Chỉ đạo T.Ư về phòng chống thiên tai Cao Đức Phát chủ trì.
Theo Thanh tra Bộ NN-PTNT, việc sử dụng chất cấm salbutamol trong chăn nuôi heo đã giảm nhiều so với trước.
Ngày 6.4, tại Phú Thọ, Tổng cục Chính trị QĐND VN và T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị đánh giá tổng kết chương trình Học kỳ trong quân đội trong thanh thiếu niên giai đoạn 2012 - 2015.
Ngày 5.4, Bộ NN-PTNT công bố quy hoạch vùng trồng cây mắc ca giới hạn đến năm 2020 là 9.940 ha, tập trung chủ yếu ở khu vực Tây Bắc và Tây nguyên, trong đó vùng trồng thuần tập trung là 2.350 ha, còn lại 7.590 ha là diện tích trồng xen canh.